Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành 1 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy

(Baohatinh.vn) - Lượt vòng 6 V.League giữa đội chủ nhà Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy cuối chiều nay (29/3) vừa khép lại với tỷ số hòa 1-1

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành 1 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy

Đội quân áo đỏ của HLV Phạm Minh Đức chơi tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Giành được 4 điểm sau 5 vòng đấu, đội bóng núi Hồng đang nỗ lực từng trận đấu để cải thiện thành tích cho mục tiêu trụ hạng.

Đặc biệt, sau trận thắng thuyết phục trước Hải Phòng với tỷ số 1-0 ở lượt trận vòng 5 vừa qua càng tạo đà hưng phấn để đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức tự tin hướng tới mục tiêu có điểm trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 6 để cải thiện thứ hạng.

Trận đấu tối nay, HLV Phạm Minh Đức đã sử dụng đội hình mạnh nhất ra sân và vẫn trung thành theo lối chơi phòng thủ phản công.

Phía đội chủ nhà, sau 5 vòng đấu, với kết quả thắng 3 thua 2, CLB Hà Nội đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, cùng điểm với 2 đội Nam Định và Hải Phòng nhưng đá ít hơn 1 trận. Cuộc tiếp đón đội cuối bảng HLHT là cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cải thiện thứ hạng.

Mặc dù chơi với đội hình thấp nhưng HLHT đã chủ động tấn công với khá nhiều pha lên bóng sắc sảo. Kết quả chỉ sau 6 phút bóng lăn trên sân, HLHT đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Sau khi bị dẫn bàn, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tràn lên tấn công, liên tục ép sân đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành 1 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy

Tiền đạo Chevaughn thi đấu nỗ lực nhưng chưa có nhiều pha bóng gây nguy hiểm cho khung thành đối phương

Khi thời gian thi đấu của hiệp một đi vào những phút cuối, từ một tình huống tấn công ở khu trung tuyến, Geovane đã có pha đột phá và tung cú sút cực mạnh. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền vệ người Brazil đã đưa bóng đi trúng chân cầu thủ HLHT rồi đi chệch phía ngoài cột dọc của cầu môn Dương Quang Tuấn.

Tấn công nhiều nhưng Hà Nội FC vẫn không thể có bàn thắng gỡ hòa và tỷ số 1-0 nghiêng về HLHT được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Nhịp độ thi đấu hiệp hai diễn ra nhanh hơn, Hà Nội liên tục dâng cao đội hình, đá ép sân đội áo đỏ với nhiều pha tấn công khá nguy hiểm. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà vẫn bế tắc.

Khi thời gian trôi về giai đoạn cuối, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải tung Quang Hải và Đình Trọng vào sân, lối chơi của Hà Nội trở nên nguy hiểm hơn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành 1 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy

Pha tấn công của HLHT bị thủ môn Tấn Trường hóa giải

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức cũng chủ động đưa Văn Đức vào thay Xuân Hùng, Lý Công Hoàng Anh thay Đào Văn Nam và lùi sâu về sân nhà để bảo toàn tỷ số.

Tuy nhiên, trước sức ép ào ạt của đội chủ nhà, thủ môn Dương Quang Tuấn đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha ghi bàn của tiền vệ Geovane ở phút thứ 90 của trận đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành 1 điểm quý giá trên sân Hàng Đẫy

Cổ động viên Hà Tĩnh đến sân cổ vũ cho đội bóng núi Hồng.

Ở những phút bù giờ, mặc dù Hà Nội liên tục chơi ép sân nhưng các cầu thủ HLHT vẫn chơi khá tập trung và sự xuất sắc của thủ môn Dương Quang Tuấn đã hóa giải thành công các pha tấn công của đội chủ nhà.

Kết quả chung cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm thành công trước đội chủ nhà Hà Nội với tỷ số 1-1 và có thêm 1 điểm để thoát khỏi vị trí bét bảng sau khi kết thúc 6 vòng đấu.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast