Hương Khê cần chủ động đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Để ứng phó với mùa mưa lũ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tranh thủ các nguồn lực tập trung sửa chữa các công trình thủy lợi, hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng không đảm bảo an toàn.

Chiều 13/5, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do Đại tá Lê Khắc Thuyết Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Hương Khê.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, năm 2020, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, khó lường. Lũ lụt trong tháng 10/2020 khiến 6 xã bị ngập, chia cắt; có 366 hộ nhà bị ngập. Trên 800 ha bưởi Phúc Trạch bị ngập, ảnh hưởng, trong đó 10 ha bị thiệt hại hoàn toàn; 300 ha cam bị ngập, ảnh hưởng; 230 ha ngô và 113 ha rau bị thiệt hại.

Hương Khê cần chủ động đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu huyện Hương Khê đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra Hồ chứa nước Hà Thông, xã Hương Trạch

Những tháng đầu năm 2021, tình hình thiên tai trên địa bàn Hương Khê diễn biến phức tạp, khó lường. Cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2021, trên địa bàn Hương Khê đã xảy ra 3 trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, làm 78 nhà bị tốc mái; 1.114 ha lúa giai đoạn trổ bông, ngậm sữa, bị ngập và đổ ngã; 59 ha vừng giai đoạn cây con bị mưa lớn dập nát, 37 ha ngô bị đổ gãy.

Để ứng phó với mùa mưa lũ năm nay, huyện Hương Khê đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng, chất lượng các công trình. Địa phương cũng tranh thủ mọi nguồn lực tập trung sửa chữa các công trình thủy lợi, hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu mạnh; phương án sơ dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra. Chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công tác công trình đang dang dở như: Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Gia Phố; đập Làng, xã Hương Bình; đập Cơn Hương, xã Hà Linh…

Hương Khê cần chủ động đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

Đại tá Lê Khắc Thuyết và đoàn công tác thị sát hồ chứa nước thủy điện Hố Hô

Phát biểu tại cuộc làm việc sau đó, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương huyện Hương Khê trong việc triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua.

Hương Khê cần chủ động đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu huyện Hương Khê và các đơn vị, địa phương, ban, ngành liên quan triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đặc biệt quan tâm, kiểm tra việc thực hiện xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án như: đảm bảo an toàn hồ chứa; phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão; phương án sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai xẩy ra…

Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, phòng chống thiên tai, nhất là phương châm “4 tại chỗ” từ hộ gia đình đến từ thôn, xã đến toàn huyện cụ thể, sát thực. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ tham gia trực tiếp công tác phòng, chống thiên tai các xã. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác quản lý chất lượng; đặc biệt là các công trình hồ đập, cầu qua sông, kè chống sạt lở phải tập trung thi công hoàn thành trước mùa mưa lũ năm nay. Phối hợp, đôn đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du công trình đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa được Bộ Công thương phê duyệt.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.