Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

(Baohatinh.vn) - Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) và viêm da nổi cục trên đàn gia súc xuất hiện cùng thời điểm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khống chế, dập dịch.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Chính quyền địa phương xã Sơn Long tiêu hủy 13 con lợn bị DTLCP.

Tính đến thời điểm này (29/3), trên địa bàn huyện Hương Sơn (gồm các xã: Sơn Long, Sơn Trung và Sơn Trà), 34 con lợn bị DTLCP đã buộc phải tiêu hủy.

Cùng với đó, từ ngày 21/3 đến nay, 87 con bò của 76 hộ, 39 thôn trên địa bàn 14 xã bị viêm da nổi cục.

Huyện Hương Sơn đang tập trung chỉ đạo các địa phương sử dụng các biện pháp khống chế dịch bệnh; đồng thời, đã cấp gần 1.000 lít hóa chất cho các xã, thị trấn, đăng ký hơn 25.000 liều vắc-xin tiêm phòng chống dịch viêm da nổi cục trên trâu bò.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Từ ngày 21/3 đến nay, toàn huyện Hương Sơn có 87 con bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

Xã Sơn Long hiện tại đang bị dịch bệnh “kép” với 13 con lợn bị DTLCP và 4 con bò bị viêm da nổi cục tại các thôn 1 và 3. Ông Cù Văn Vịnh – Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết: Sau khi phát hiện DTLCP tại thôn 1, xã tiến hành tiêu hủy số gia súc bị mắc bệnh theo quy định; đồng thời, phối hợp với cán bộ chuyên môn huyện về tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho tất cả các hộ dân chăn nuôi về các biện pháp phòng chống dịch cho gần 850 con gia súc trên địa bàn.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Các địa phương lập chốt canh tiêu độc khử trung các phương tiện qua lại vùng dịch.

“Nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, chính quyền địa phương lập 2 chốt canh tại thôn 1, cắt cử người trực phun hóa chất tiêu độc khử trùng các phương tiện qua lại và nghiêm cấm người dân vận chuyển mua bán gia súc ra, vào vùng đang có dịch. Xã cũng thành lập các tổ công tác xuống tận các hộ chăn nuôi để giám sát, theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời dịch trong diện hẹp” – ông Vịnh cho hay.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Người chăn nuôi tiến hành rắc vôi bột tại các khu vực chuồng trại.

Sau khi được xã cấp 300 lít hóa chất, người chăn nuôi ở xã Sơn Long đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chị Nguyễn Thị Lý - thôn 1, xã Sơn Long chia sẻ: “Lo lắng cho 2 còn bò của gia đình trước dịch bệnh viêm da nổi cục, tôi không chăn thả ngoài đồng mà đưa về nuôi nhốt tại chuồng. Hàng ngày, tiến hành vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất, rắc vôi bột tại khu vực chăn nuôi".

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Xã Tân Mỹ Hà đang có 34 con gia súc bị “dính” bệnh viêm da nổi cục.

Xã Tân Mỹ Hà hiện đang có số lượng gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục nhiều nhất huyện với 34 con của 28 hộ tại 10 thôn. Hiện tại, chính quyền địa phương đang rốt ráo để khống chế dịch bệnh cho hơn 1.600 con gia súc trên địa bàn.

Chính quyền địa phương chỉ đạo các hộ tách riêng bò bệnh để chữa trị, khuyến cáo Nhân dân phun tiêu độc, khử trùng, phun thuốc diệt ruồi muỗi khu vực chăn nuôi, đăng ký số lượng vắc-xin để tiêm phòng cho đàn trâu bò.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Người chăn nuôi không thả rông mà đưa trâu bò về chuồng để phòng ngừa dịch bệnh.

Theo ông Trần Kim Chi - Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà, dịch viêm da nổi cục trên địa bàn đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp bởi đây loại dịch bệnh mới, chưa có phác đồ điều trị cụ thể. Trong khi đó, thời tiết đang ở trạng thái nóng ẩm, các động vật trung gian truyền bệnh như muỗi, ve… phát triển nhanh, mật độ dày đặc. Xã đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm khống chế dịch. Xã đã đăng ký gần 1.300 liều vắc-xin để tiến hành tiêm phòng cho đàn trâu bò thuộc diện phải tiêm trên địa bàn.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Cán bộ thú y xã Sơn Long phun tiêu độc, khử trùng, phun thuốc diệt các động vật trung gian truyền bệnh khu vực chăn nuôi.

Ngoài các địa phương đang có gia súc bị “dính” bệnh thì các địa phương chưa xẩy ra dịch cũng đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng chống, ngăn chặn để bảo vệ 31.52 con trâu bò và hơn 60.000 con lợn trên địa bàn toàn huyện.

Theo ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện cho hay: Huyện đang tập trung kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch, vận chuyển, giết mổ gia súc; kiểm tra việc lưu thông mua bán gia súc trên thị trường. Ngoài ra, thực hiện cam kết “5 không” với các hộ chăn nuôi: không giấu dịch, không tự điều trị, không buôn bán giết mổ, không vứt lợn ốm chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Hương Sơn rốt ráo phòng chống dịch bệnh “kép” trên trâu bò, lợn

Lãnh đạo huyện kiểm tra và chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế dịch bệnh.

Mặt khác, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.