Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Trong lúc dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đang lan rộng thì dịch tả lợn châu Phi lại tái xuất hiện trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Theo đó, địa phương đang tập trung nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khống chế và đẩy lùi cả hai loại dịch bệnh nguy hiểm này.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Sau những lúng túng ban đầu, xã Kỳ Bắc đang tập trung hàng đầu cho công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, tuân thủ các giải pháp phòng bệnh.

Mặc dù phát hiện sau một số địa phương trong huyện, nhưng ở xã Kỳ Bắc, do sự thiếu ý thức của người dân và sự lúng túng trong công tác ứng phó của địa phương nên dịch viêm da nổi cục lây lan nhanh, từ 1 hộ ban đầu đã lan ra 5 hộ, làm 16 con bò bị nhiễm bệnh, trong đó có 2 con đã bị chết.

Tình hình càng khó khăn hơn đối với xã Kỳ Bắc khi vào ngày 26/2, một ổ dịch tai xanh lại được phát hiện tại một hộ dân ở thôn Kim Sơn, làm 2 con lợn bị chết, đưa tổng số lợn bị tiêu hủy lên 17 con.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Lực lượng chức năng xã Kỳ Bắc phun hóa chất trên các tuyến đường trong vùng dịch

Nghiêm túc kiểm điểm sự lúng túng, bị động ban đầu, cùng sự chỉ đạo sát sao của huyện, Kỳ Bắc đã tập trung lực lượng và triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với các loại dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phan Chí Nguyện, giải pháp hàng đầu là tăng cường tuyên truyền cho người dân biết tính chất nguy hiểm của dịch viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn châu Phi; ký cam kết không thả rông gia súc, không dấu dịch; đồng thời bao vây cách ly hoàn toàn gia súc bị bệnh; lập các biển cảnh báo vùng dịch; vệ sinh tiêu độc chuồng trại tại các thôn bị dịch (Lạc Tiến và Kim Sơn) và tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Gia đình chị Nguyễn Thị Quế ở thôn Lạc Tiến là điểm phát dịch đầu tiên của xã Kỳ Bắc, với 5 con bò lần lượt bị bệnh. Ban đầu do chưa nắm được biểu hiện cũng như sự nguy hiểm của bệnh viêm da nổi cục nên ứng phó chậm, 1 con bò đã bị ốm nặng và chết. Hiện nay, 1 con bò của chị vẫn bị bệnh rất nặng, được cách ly để theo dõi và điều trị, còn lại 3 con, nhờ được chăm sóc tốt nên đang có dấu hiệu tiến triển tốt.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Chị Quế đang chăm sóc đàn bò bị bệnh của gia đình trong chuồng

Chị Quế cho biết: “Bởi mình chủ quan không kịp thời phòng chống nên mất con bò mẹ, xót của lắm. Bây giờ muộn còn hơn không, bằng mọi cách gia đình cũng phải giữ cho được số bò còn lại”.

Khi xã đã vào cuộc quyết liệt và người dân chủ động hơn trong công tác phòng chống, đến thời điểm này, Kỳ Bắc cơ bản đã kiểm soát được dịch viêm da nổi cục; ngoài thôn Lạc Tiến với 16 con bò bị bệnh, các thôn khác vẫn an toàn.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Cùng với đặt biển cảnh báo, xã Kỳ Bắc sử dụng rơm tẩm hóa chất để khử trùng vùng dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi ngay từ khi dịch xuất hiện trên địa bàn ở thôn Kịm Sơn cũng được phát hiện, khống chế kịp thời. Bên cạnh cắm biển báo bao vây vùng dịch, xã đã cấp cho gia đình có lợn bị bệnh 400 kg vôi bột, hàng chục lít hóa chất, huy động lực lượng về hỗ trợ gia đình hằng ngày tiến hành rắc vôi, phun thuốc tiêu độc khử trùng trong và ngoài khuôn viên chuồng trại đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc trên toàn thôn. Sau gần 2 tuần phát hiện bệnh, đến thời điểm này dịch tả lợn châu Phi chưa có dấu hiệu lây lan ra ngoài.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Chị Nguyễn Thị Ngọc ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, chủ hộ có lợn bị dịch tả lợn châu Phi cho biết: “Sau khi thực hiện đúng quy trình tiêu hủy toàn bộ đàn lợn có dịch, hằng ngày, theo hướng dẫn của cán bộ thú y, gia đình tôi đều phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại chuồng nuôi và sẽ thực hiện đúng quy định không tái đàn trong ít nhất 6 tháng”.

Tại xã vùng thượng Kỳ Trung, sau khi phát hiện 2 hộ chăn nuôi với 4 con bò bị bệnh tại thôn Đất Đỏ, ngành thú y và chính quyền xã đã kịp thời vào cuộc tổ chức bao vây dập dịch. Xã đã nhận 24 lít hóa chất, 200 tấn vôi bột và một số vật tư khác để phục vụ việc bao vây và tiêu độc khử trùng chuồng trại, các tuyến đường dẫn vào hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.

Đến thời điểm này, mặc dù đã có thêm 4 hộ và 7 con bò bị bệnh nhưng tất cả vẫn thuộc địa bàn thôn Đất Đỏ, chưa lây lan ra ngoài.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Xã Kỳ Trung cách ly bò bị bệnh viêm da nổi cục, phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại ở thôn Đất Đỏ

Chủ tịch UBND xã Kỳ Trung Nguyễn Văn Dương cho biết: Đến nay, xã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Hiện nay, số bò bị bệnh đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Một mặt, địa phương tập trung điều trị triệt để các cá thể bò bị bệnh; mặt khác, tăng cường công tác phòng ngừa hiệu quả, nhằm không để dịch lây lan ra các địa bàn thôn khác”.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kỳ Anh, bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra tại 13 xã với 18 thôn và 34 hộ chăn nuôi có gia súc bị dịch; tổng số gia súc bị dịch là 59 con. Dịch tai xanh xảy ra ở 1 hộ chăn nuôi ở xã Kỳ Bắc và cơ bản được khống chế.

Huyện Kỳ Anh quyết liệt kiềm chế, kiểm soát 2 loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Cán bộ xã, thôn ở xã Kỳ Đồng kiểm tra, nhắc nhở hộ có gia súc bị bệnh viêm da nổi cục tuân thủ các giải pháp phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải cho biết: Bên cạnh yêu cầu các địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống dịch nhằm khống chế không để dịch lây lan diện rộng, UBND huyện đã có công điện tạm dừng hoạt động mua bán trâu bò tại các chợ trâu bò trên địa bàn đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Chỉ đạo ngành y tế kết hợp với việc phun các hóa chất diệt côn trùng như: muỗi, ruồi, ve…để hạn chế các tác nhân lây bệnh. Hiện tại, huyện đã cung cấp về các xã 144 lít hóa chất; 1.700 kg vôi và đang đăng ký mua 6.613 liều vắc xin để tiêm phòng bao vây, phòng chống dịch.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!