Iran đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại sau khi Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải.

afp-20260217-97wk6yj-v2-highre-8788-8911-1776501008.jpg
Các xuồng IRGC di chuyển quanh một tàu hàng trong cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 17/2. Ảnh: AFP

Iran nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này sau khi Mỹ tuyên bố động thái đó sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran ngày 18/4 tuyên bố “quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được trả về trạng thái trước đây… dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran”.

Quân đội Iran cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher ngày 17/4 cảnh báo Iran sẽ một lần nữa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz nếu Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

"Nếu lệnh phong tỏa vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không thể tiếp tục mở cửa", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết việc lưu thông qua tuyến đường thủy này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép từ phía Iran.

Ông Ghalibaf nói thêm rằng việc eo biển đóng hay mở và các quy định quản lý nó "sẽ do tình hình thực địa quyết định, chứ không phải do mạng xã hội".

Ông cũng chỉ trích những bình luận trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong các bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói Iran “đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa, sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa”.

Quyết định đóng cửa eo biển Hormuz trở lại được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz “mở cửa hoàn toàn cho tất cả các tàu thương mại đi qua trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran".

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết nước này đã đặt ra 3 điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Thứ nhất, tàu thuyền chỉ được phép chở hàng thương mại, không được chở binh sĩ. Tàu thuyền và hàng hóa không được liên quan đến các quốc gia đối thủ của Iran.

Thứ hai, tàu thuyền phải đi qua tuyến đường do Iran chỉ định.

Thứ ba, việc đi qua eo biển Hormuz phải được phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tehran cảnh báo Mỹ, bất kỳ sự thất hứa nào đối với các cam kết cũng sẽ phải đối mặt với những “hậu quả nặng nề”.

Động thái của Iran diễn ra sau khi ông Trump nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran “hoàn toàn không liên quan đến Li Băng, và Mỹ sẽ làm việc riêng với Li Băng, xử lý tình hình Hezbollah một cách thích hợp”. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ tiếp tục lệnh phong tỏa hàng hải với Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết.

Sau khi Ngoại trưởng Iran thông báo mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump đã hoan nghênh động thái này. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran “vẫn sẽ được duy trì cho đến khi thỏa thuận của Mỹ với Iran hoàn tất 100%”.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 nhằm gây sức ép lên Tehran.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!