Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

(Baohatinh.vn) - Ngành Thủy sản Hà Tĩnh đang tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu đến hết tháng 9/2020 hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá đủ điều kiện, góp phần gỡ “thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của Hà Tĩnh tại Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà) vào ngày 31/7 vừa qua.

72/141 tàu cá hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Luật Thủy sản 2017 (có hiệu lực từ 1/1/2019) và Nghị định 26/2019 NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 25/4/2019) quy định, tất cả các tàu cá có chiều dài trên 24m trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình, hoàn thành trước 1/7/2019; tàu cá từ 15m đến dưới 24m hoàn thành trước ngày 1/4/2020.

Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

Ban Quản lý Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) thường xuyên đến nhắc nhở, theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tại các tàu cá.

Triển khai các quy định về lắp đạt thiết bị giám sát hành trình, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã tập trung quyết liệt, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở; liên hệ với các đơn vị cung cấp giới thiệu sản phẩm để bà con ngư dân lựa chọn thiết bị, thực hiện lắp đặt đúng quy định...

Anh Trần Văn Nhường (thị trấn Lộc Hà) – chủ tàu cá mang số hiệu HT 90277 đã tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cho biết: “Tỉnh đã có chính sách hỗ trợ 70% kinh phí lắp đặt thiết bị nên mình đã thực hiện từ hơn 3 tháng nay nhằm đảm bảo đúng luật và được kết nối, thông tin liên lạc để chủ động trong cứu nạn, cứu hộ trên biển”.

Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

Tàu cá mang số hiệu HT 90277 của anh Trần Văn Nhường (thị trấn Lộc Hà) đã tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Võ Tá Bình: “Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp như đến tận nơi tuyên truyền, hướng dẫn; phối hợp với Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim), Đồn Biên phòng Cửa Sót kiên quyết không cho tàu cá ra biển nếu chưa có thiết bị giám sát hành trình theo quy định, nên đến nay, huyện đã có 13/14 tàu có chiều dài trên 15m tiến hành lắp đặt”.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 72/141 tàu cá chiều dài trên 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng đây vẫn là con số khá “khiêm tốn”. Hà Tĩnh vẫn chưa đạt đúng lộ trình quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019 NĐ-CP của Chính phủ.

Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

Hà Tĩnh đã hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với 72/141 chiếc.

Ông Bùi Đình Hải - Chuyên viên Phòng Khai thác thủy sản - Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Việc hoàn thành lắp đặt vẫn còn nhiều khó khăn khi một phần là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; có 21 tàu cá đã bán ra ngoại tỉnh, hư hỏng nhưng chưa xóa đăng ký; số còn lại có chiều dài trên 15m nhưng công suất nhỏ (tàu làm nghề te), không đủ điều kiện hoạt động xa bờ nên chủ tàu chưa thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình”.

Tập trung hoàn thành lắp đặt trong tháng 9/2020

Theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực từ ngày 5/7/2019, nếu chủ tàu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình sẽ bị phạt từ 300 - 500 triệu đồng đối với tàu có chiều dài từ 15m đến dưới 24m và từ 500 - 700 triệu đồng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

Khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hệ thống tích hợp của thiết bị kết nối với Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá để quản lý, giám sát hoạt động.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Nguyễn Tông Thắng cho biết: Khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, hệ thống tích hợp của thiết bị kết nối với Trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá để quản lý, giám sát hoạt động. Thiết bị giám sát hành trình còn nhiều chức năng hỗ trợ ngư dân trên biển như: báo động tình huống khẩn cấp, gửi tin nhắn, thông tin dự báo thời tiết, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Vì vậy, việc lắp đặt là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của ngư dân.

Khắc phục “thẻ vàng” ở Hà Tĩnh: Đến lúc xử lý nghiêm tàu cá chưa định vị vệ tinh vẫn ra biển!

Các lực lượng liên quan thông tin, nhắc nhở đối với các chủ tàu cá về Luật Thuỷ sản 2017 và các nghị định liên quan.

Theo ông Nguyễn Tông Thắng: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp, tập trung đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc để phấn đấu đến hết tháng 9/2020 lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình đối với số tàu cá đủ điều kiện. Các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá, cửa biển, xử lý nghiêm các tàu cá không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mà vẫn ra biển khai thác thuỷ sản”.

“Số tàu không đủ điều kiện như đã bán ngoại tỉnh, hư hỏng… sẽ hướng dẫn nhằm thực hiện làm thủ tục xoá đăng ký. Đồng thời, một số tàu cá phát sinh mua về, cải hoán từ 15m trở lên cho làm thủ tục mua bán, cải hoán để đủ điều kiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định” - ông Thắng cho biết thêm.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.