Khởi động sớm "chiến dịch" tiêu thụ đặc sản bưởi Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Bằng nhiều giải pháp cụ thể, chính quyền và người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị đặc sản bưởi Phúc Trạch.

Toàn huyện Hương Khê có gần 2.800 ha bưởi Phúc Trạch, năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, sản lượng dự kiến sụt giảm so với các năm trước. Bởi vậy, tuy chưa đến mùa thu hoạch nhưng chính quyền và người trồng bưởi ở Hương Khê đã bắt tay xúc tiến thương mại để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, duy trì thu nhập của bà con nông dân.

Theo đánh giá của các nhà vườn, bù lại cho sản lượng quả thì năm nay bưởi Phúc Trạch có trọng lượng lớn và đồng đều. Đây cũng là cơ sở để người dân kỳ vọng giá bưởi sẽ cao hơn so với mặt bằng chung các năm trước.

3.jpg
Anh Hồ Sỹ Hồng (xã Hà Linh) hi vọng giá bưởi năm nay sẽ tốt hơn các năm trước.

Trong những ngày đầu tháng 8, bà con nông dân Hương Khê đã bắt đầu tháo túi bọc để quả bưởi hấp thu ánh sáng mặt trời, giúp bưởi chín tự nhiên, có mẫu mã đẹp. Anh Hồ Sỹ Hồng - chủ vườn bưởi ở thôn 7, xã Hà Linh chia sẻ: "Với hơn 300 gốc cho khoảng 6.000 quả, so với năm trước, số quả bưởi năm nay chỉ đạt khoảng 70%. Song, nhờ được chăm sóc tốt, nhìn chung, quả bưởi đồng đều, chắc tay. Chúng tôi hi vọng giá bưởi năm nay sẽ tốt hơn để đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình. Thời gian này, chỉ còn khoảng 10 – 15 ngày nữa là bắt đầu vụ thu hoạch, chúng tôi đã dừng các hoạt động chăm bón, đang tập trung kiểm tra, tháo túi bọc để quả bưởi được chín tự nhiên hoặc tưới nước nếu thời tiết nắng nóng".

1.jpg
HTX Nông nghiệp Choa (xã Hương Trạch) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiêu thụ bưởi trên các trang mạng xã hội.

Với các hợp tác xã, doanh nghiệp “chuyên” hơn về kinh doanh, tiêu thụ bưởi, thời điểm này đã bắt đầu triển khai quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Anh Trần Xuân Loát - Giám đốc HTX Nông nghiệp Choa (xã Hương Trạch) cho hay: "Phát huy hiệu quả các mùa sản xuất trước, năm nay, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiêu thụ trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử như: Facebook, Zalo, Shopee, Tiktok… Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham dự các hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản trên cả nước để đẩy mạnh quảng bá bưởi Phúc Trạch. Mùa bưởi đang đến gần, qua hoạt động quảng bá, chúng tôi đã cảm thấy được sự háo hức của khách hàng, hứa hẹn một mùa thu hoạch nhiều thuận lợi".

Trong hơn 10 ngày qua, huyện Hương Khê tập trung tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, hướng dẫn quảng bá, bảo vệ thương hiệu và tiêu thụ bưởi Phúc Trạch cho hơn 400 người dân tại các địa phương. Trước đó, đầu tháng 7/2024, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ bưởi.

2.jpg
Quả bưởi Phúc Trạch năm nay có trọng lượng lớn và đồng đều là cơ sở để người dân kỳ vọng giá bưởi sẽ cao hơn so với mặt bằng chung các năm trước.

Ông Nguyễn Trọng Vỹ - Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông Tin huyện Hương Khê cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với các phòng, ngành, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá đặc sản quả bưởi mang chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch”; thống nhất chỉ sử dụng 1 loại tem bưởi Phúc Trạch (tem chỉ dẫn địa lý đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp, tích hợp mã QR-code truy xuất nguồn gốc sản phẩm). Đồng thời, đang phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân đa dạng hóa các kênh tuyên truyền; xây dựng phóng sự, tin, bài… đăng phát trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, phối hợp các đơn vị kinh doanh lữ hành xây dựng các chương trình du lịch trải nghiệm tại các vùng trồng bưởi mang chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch” nhằm giới thiệu, quảng bá đặc sản tới du khách trong và ngoài nước".

Qua rà soát, xây dựng kế hoạch của các ngành chuyên môn, huyện Hương Khê xác định sẽ tập trung duy trì các thị trường truyền thống, tạo điều kiện mở rộng thị trường mới tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình...; các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; đồng thời quan tâm hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thông tin thêm, Hương Khê cũng sẽ đẩy mạnh tiêu thụ thông qua các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng, tiểu thương kinh doanh trái cây, xe tiêu thụ lưu động... tại các tỉnh, thành phố; các tập đoàn phân phối có các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích (BigC, Vinmart, Vinmart+...), các sàn thương mại điện tử (Postmart.vn, Shopee, lazada, sendo…), tiểu thương kinh doanh trên nền tảng online (Zalo, Facebook, Tiktok…). Khâu nối, giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX tiếp cận với các thị trường mới, các cửa hàng, sàn thương mại điện tử... để thuận lợi trong việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Thời gian tới, địa phương cũng dự kiến tổ chức các sự kiện để quảng bá hình ảnh, thương hiệu bưởi Phúc Trạch đến đông đảo người tiêu dùng trong cả nước; tạo cơ hội cho các tổ hợp tác sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ bưởi; giúp đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người sản xuất và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có những lực đẩy đủ lớn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Bài toán để các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp, tM-DV và nông nghiệp tăng thêm điểm phần trăm về tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung cả năm từ 8% được các cấp, ngành tập trung tìm lời giải với phương châm đổi mới, đột phá, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.