Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Bãi tập kết xe bồn xăng giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)
Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95.
Các bị can bị bắt gồm: Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1980), Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 1990), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1982), Trần Văn Đức (sinh năm 1971), Lê Thị Ngọc Hương (sinh năm 1981), Lê Thanh Tú (sinh năm 1986) và Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1987).
Vụ việc được phát hiện từ sáng ngày 17/1/2026, khi Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (quận 8). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang chủ trạm Trần Văn Đức và tài xế Lê Thanh Tú đang pha trộn dung môi công nghiệp cùng phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 để làm giả xăng thật.
Từ trái qua Lê Thị Ngọc Hương; Lê Thanh Tú, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hải; Nguyễn Văn Yên; Phạm Tuấn Dũng; Nguyễn Tấn Hi. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)
Điều tra mở rộng xác định đây là một đường dây có tổ chức, hoạt động theo hai nhánh chính. Nhánh thứ nhất do Nguyễn Văn Yên cầm đầu, tổ chức pha chế xăng giả tại một bãi tập kết xe bồn ở Quận 9.
Nhánh thứ hai do Nguyễn Hồng Hải điều hành, chuyên cung ứng dung môi và tổ chức pha trộn ngay tại các trạm xăng, trong đó có Trạm Đức Lợi. Nhóm này mua xăng nền nguyên chất, pha thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu để tăng thể tích, sau đó bán ra thị trường với giá như xăng thật, thu lợi bất chính.
Đối tượng pha trộn dung môi công nghiệp cùng phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 để làm giả xăng thật. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)
Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 khẳng định toàn bộ số xăng thu giữ không đạt quy chuẩn quốc gia, không phải là xăng RON A95 thật.
Hành vi trên không chỉ gây thiệt hại kinh tế, xâm phạm trật tự quản lý thị trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Việc sử dụng xăng giả có thể gây hư hỏng động cơ, tăng nguy cơ cháy nổ phương tiện, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan, truy xét nguồn gốc nguyên liệu để xử lý triệt để đường dây này./.
Trạm xăng bán xăng giả. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)
Liên quan vụ Phú Lê, người phát ngôn Bộ Công an cho hay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ở Hải Phòng có hành vi chạy án.
Nguyễn Đức Anh khai do không vào được nhà bạn gái nên leo vào nhà ông Q. và dùng dao tấn công cả gia đình khiến 3 người tử vong. Nghi phạm không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
Ngày 3/9, sau hơn nửa tháng xét xử, tranh luận, nghị án kéo dài, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, đang bị truy nã) trong chuyên án VN10. Tòa đã tuyên phạt 11 án tử hình 19 án chung thân.
Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, bị phát hiện cầm dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai), trước khi sang nhà bên cạnh tấn công cả gia đình khiến 3 mẹ con tử vong.
Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ thảm án khiến 3 người chết, một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người trong một gia đình tại xã Bình Minh.
Dù tuyến tránh quốc lộ 19 chưa được đưa vào khai thác, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long vẫn điều khiển xe khách lưu thông vào và gặp nạn. Công an đã tạm giữ hình sự tài xế này.
Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Bà Tưởng Thị Hoè (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) khai nhận sử dụng hàn the với mục đích tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng.
Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, lực lượng CSGT sẽ xác minh hình ảnh, địa điểm, tài xế vi phạm. Sau đó, dừng phương tiện tại các trạm thu phí để xử lý theo quy định.
Việc 3 học sinh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp chim đuôi cụt bụng đỏ quý hiếm là hành động đẹp, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.
Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hà Tĩnh được cập nhật kiến thức, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền và đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.
Công an Hà Tĩnh đã truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ việc, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Đại biểu tham dự hội thảo tổ chức tại Hà Tĩnh tập trung góp ý các quy định liên quan đến trách nhiệm, cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu pháp luật.
Ngoài số điện thoại đường dây nóng 0865 367 565, Cục Đường sắt Việt Nam duy trì 24/24h các số điện thoại của công chức phụ trách công tác vận tải và bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt tại các khu vực, trong đó có Hà Tĩnh.
Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) và Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã tổ chức hội thảo trao đổi, thảo luận về Bộ pháp điển và triển khai, hướng dẫn công tác hợp nhất văn bản QPPL.
Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.