Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Việc số lượng xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam tăng lên khiến tình trạng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có nhiều diễn biến phức tạp.

Video: Lực lượng CSGT-TT Công an Đức Thọ lập chốt kiểm soát xe tải trên tỉnh lộ 552

Trên địa bàn huyện Đức Thọ đang triển khai thi công 2 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông là đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt (giai đoạn 2017 – 2020) và đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi (giai đoạn 2021 – 2025) với tổng chiều dài 8,64 km.

Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ đang được triển khai thi công

Phục vụ thi công các hạng mục công trình trọng điểm quốc gia, thời gian qua, số lượng xe tải được nhà thầu sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng (VLXD – đất đắp, đá, cát) trên địa bàn huyện Đức Thọ tăng lên đáng kể. Theo thống kê của Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ, thời điểm này, số lượng xe tải vận chuyển VLXD phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam từ 40 – 50 phương tiện, trung bình di chuyển qua lại trên các tuyến giao thông là khoảng 200 lượt/ngày đêm. Trường hợp tính cả số lượng xe tải đang chạy cho một số dự án khác, số lượng và lượt phương tiện đang hoạt động tại huyện Đức Thọ còn lớn hơn nhiều.

Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

Xe tải chở đất lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 552 qua xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ

Cung đường mà xe tải vận chuyển VLXD phục vụ dự án cao tốc Bắc – Nam lựa chọn di chuyển là quốc lộ 8 – tỉnh lộ 552 – quốc lộ 281 và ngược lại. Các địa phương thường xuyên có xe tải lưu thông là thị trấn Đức Thọ và các xã: Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy, Tân Dân, Hòa Lạc, Đức Lạng, Đức Đồng.

“Lượng xe tải chuyên chở VLXD tăng lên góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia nhưng kéo theo đó là nguy cơ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trên các tuyến đường”, Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ đánh giá.

Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

Đội CSGT - TT Công an huyện Đức Thọ lập chốt kiểm soát xe tải chở VLXD phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam

Thực tế đã cho thấy, thời gian qua, số vụ TNGT ở huyện Đức Thọ có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Chỉ tính 8 tháng năm 2023, trên địa bàn xảy ra 9 vụ TNGT khiến 8 người chết, 3 người bị thương. Trước tình hình này, Công an huyện Đức Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, trong đó, chú trọng vào số lượng xe tải vận chuyển VLXD phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam.

Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

Tài xế xe tải chở VLXD ký cam kết chấp hành pháp luật về kinh doanh vận tải trong quá trình vận chuyển đất, cát.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho hay: "Xác định công tác tuyên truyền, vận động là “chìa khóa” giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong kinh doanh vận tải hàng hóa, đơn vị đã tiến hành tổng hợp, rà soát mỏ khoáng sản, số lượng phương tiện, chủ xe, tài xế, tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm việc chở đúng tải trọng, không cơi nới thành thùng, chạy đúng tốc độ, che chắn kín khi chở hàng rời không để rơi vãi, đảm bảo ATGT trong quá trình vận chuyển VXLD. Lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp với Phòng CSGT, Thanh tra Giao thông tỉnh triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong vận tải hàng hóa với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

Lực lượng CSGT-TT công an huyện Đức Thọ kiểm tra tình trạng vi phạm thành thùng, chở quá tải.

Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ còn bố trí các tổ làm nhiệm vụ tuần tra lưu động trong các khung giờ buổi trưa, buổi tối để chủ động kiểm soát, xử lý đối với các phương tiện cố tình trốn tránh, đối phó lực lượng chức năng.

Với sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của chủ xe, tài xế xe tải khi vận chuyển VLXD trên địa bàn huyện Đức Thọ đã được nâng cao đáng kể. Các vi phạm về chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng đã cơ bản được kiểm soát.

“Quá trình điều khiển phương tiện vận chuyển VLXD cho dự án cao tốc, chúng tôi được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nên đã chủ động chấp hành, bởi cũng biết các vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng sẽ bị xử lý nghiêm” - tài xế Nguyễn Song Thao (SN 1987, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) chia sẻ.

Kiểm soát chặt xe chở vật liệu xây dựng thi công dự án trọng điểm quốc gia qua Đức Thọ

Ý thức tài xế xe tải được nâng cao khi lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, ký cam kết chấp hành quy định trong vận chuyển VLXD thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ nói rằng, việc kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận chuyển VLXD, trong đó có phục vụ thi công cao tốc Bắc – Nam là nhiệm vụ được đơn vị quán triệt thực hiện xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu đảm bảo cho dự án được triển khai thuận lợi nhưng cũng phải đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế tối đa các vụ TNGT.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Chung, cùng với tăng cường công tác kiểm soát phương tiện phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, Công an huyện Đức Thọ có đề xuất với các cơ quan quản lý đường bộ về việc triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT trên tuyến giao thông thường xuyên có xe tải lưu thông.

Đơn cử như rà soát, cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h, biển báo khu dân cư tại một số đoạn tuyến thuộc tỉnh lộ 552 qua các xã Tân Dân, Hòa Lạc, Đức Lạng, Đức Đồng để việc chấp hành pháp luật về ATGT của tài xế xe tải được tốt hơn.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast