Kỷ lục Guinness xác nhận người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ 24 tuổi cao 215,16 cm đã được Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là người phụ nữ còn sống cao nhất thế giới.

Kỷ lục Guinness xác nhận người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Rumeysa Gelgi với chiều cao 215,16 cm.

Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, chiều cao phi thường của Rumeysa Gelgi là do một chứng bệnh có tên là hội chứng Weaver, dẫn đến ra sự tăng trưởng chiều cao nhanh và một số bất thường khác về cơ thể.

Gelgi đã được đo lại chiều cao vào năm 2021 sau khi được vinh danh là thiếu nữ cao nhất thế giới trong năm 2014, khi cô 18 tuổi.

Kỷ lục Guinness xác nhận người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Do tình trạng của mình, Gelgi thường di chuyển trên xe lăn, nhưng cô có thể sử dụng xe tập đi trong thời gian ngắn.

Gelgi rất muốn dựa vào chiều cao bất thường của mình để thông báo cho mọi người về các tình trạng y tế hiếm gặp như hội chứng Weaver. “Mọi bất lợi đều có thể biến thành lợi thế cho bản thân, vì vậy hãy chấp nhận con người của mình, nhận thức được tiềm năng của mình và nỗ lực hết mình”, cô nói.

Kỷ lục Guinness xác nhận người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cả Gelgi và người đàn ông còn sống cao nhất thế giới đều đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: CNN)

Chiều cao của Gelgi khiến mọi người tò mò khi họ nhìn thấy cô ấy, nhưng hầu hết mọi người đều tốt bụng và ủng hộ, Gelgi nói với Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

“Thật vinh dự khi chào đón Rumeysa trở lại sách kỷ lục. Tinh thần bất khuất và niềm tự hào của cô ấy khi đứng nổi trội đám đông là nguồn cảm hứng”, Craig Glenday, tổng biên tập của sách Kỷ lục Thế giới Guinness, cho biết trong tuyên bố. “Kỷ lục người phụ nữ còn sống cao nhất thế giới không phải là hạng mục thường xuyên thay đổi, vì vậy tôi rất vui mừng được chia sẻ tin tức này với thế giới”.

Kỷ lục Guinness xác nhận người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Gelgi thường sử dụng xe lăn, nhưng cô có thể di chuyển bằng xe tập đi trong khoảng thời gian ngắn. (Ảnh: CNN)

Người đàn ông còn sống cao nhất thế giới, Sultan Kösen, cũng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và cao 251 cm (8 feet, 2,8 inch). Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, việc cả nam và nữ giữ kỷ lục cao nhất còn sống đều đến từ cùng một quốc gia là “chuyện hiếm khi xảy ra.”

Kỷ lục gần đây nhất được ghi nhận vào năm 2009 thuộc về Bao Xishun (236,1 cm; 7 foot, 8,95 inch) và Yao Defen (233,3 cm; 7 foot 7,85 inch) đều đến từ Trung Quốc. Gelgi đã “tiếp quản” kỷ lục từ Yao.

Người phụ nữ cao nhất từng được ghi nhận là Zeng Jinlian đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, với chiều cao 246,3 cm (8 feet, 1 inch) vào thời điểm cô qua đời vào tháng 2/1982.

Cô Samantha Ramsdell đạt kỷ lục người phụ nữ có miệng lớn nhất thế giới. (Ảnh: CNN)

Vào tháng 8, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã xác nhận rằng, Samantha Ramsdell, đến từ Connecticut, là người giữ kỷ lục về chiếc miệng lớn nhất thế giới dành cho một phụ nữ. Khuôn miệng của cô có kích thước 6,56 cm (khoảng 2,5 inch). Khi đo theo chiều ngang, nó đạt hơn 10 cm, hoặc 4 inch. Video đăng trên TikTok cho thấy, Ramsdell có thể đưa cùng lúc 3 chiếc bánh rán vào miệng, hoặc một lượng lớn khoai tây chiên.

Theo VTV

Đọc thêm

Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Trung Quốc thông xe cầu cao nhất thế giới

Cầu bắc qua hẻm núi Hoa Giang với độ cao tương đương hai tháp Eiffel xếp chồng lên nhau hôm nay thông xe, trở thành biểu tượng cho trình độ kỹ thuật của Trung Quốc.
Mỹ phê duyệt thuốc leucovorin trong điều trị tự kỷ

Mỹ phê duyệt thuốc leucovorin trong điều trị tự kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Wasington, Tổng thống Donald Trump thông báo ngày 22/9, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt leucovorin (axit folinic) - một dạng của axit folic được dùng để ngăn ngừa và điều trị ngộ độc do các chất đối kháng axit folic, như một phương pháp điều trị để giảm các triệu chứng tự kỷ.
Australia triển khai hướng điều trị ung thư không xâm lấn

Australia triển khai hướng điều trị ung thư không xâm lấn

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một bệnh viện lớn ở khu vực Tây Nam Sydney, Australia mới đây đã đưa vào sử dụng một chiếc máy chụp cộng hưởng từ (MRI) mới, với khả năng "đóng băng" các khối u, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau dữ dội mà không cần phẫu thuật xâm lấn.