“Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

(Baohatinh.vn) - Xuân này là tròn 60 năm (1959 - 2019) Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây” kêu gọi toàn dân hưởng ứng trồng cây, gây rừng. Đã thành thông lệ, mỗi độ Tết đến, Xuân về, khắp nơi ở Hà Tĩnh lại nô nức khí thế:“Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

“Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác đã tham gia Tết trồng cây tại khu vực chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hương Sơn).

Mồng 6 Tết (ngày 10/2), dù bộn bề công việc đầu năm nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đã dành thời gian tham dự lễ phát động trồng cây với người dân tại Vũ Quang, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh và Đức Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm xúc động, đã 50 mùa xuân kể từ ngày Bác đi xa, nhưng “Tết trồng cây” của Bác đã đi vào nếp sống của người dân các địa phương trong tỉnh. Phong trào trồng cây gây rừng được nhân Vũ Quang ra sức hưởng ứng với nhiều hành động đáng quý, thiết thực.

Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang Phan Quốc Long vui mừng: “Ngay ngày đầu ra quân, toàn thị trấn đã trồng được gần 3.000 cây bóng mát dọc các tuyến đường trên địa bàn. Chúng tôi rất vui vì bà con đã dành thời gian tham gia nhiệt tình; để mai này, những con đường sẽ rợp bóng cây xanh nâng bước trẻ em tới trường, làm cho thị trấn ngày càng văn minh, tươi đẹp”.

“Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cũng đoàn công tác tham gia "Tết trồng cây" tại Vũ Quang.

“Nhớ lời Bác dặn 60 năm về trước, gia đình tôi cũng góp phần làm đẹp phố phường bằng việc tham gia trồng cây tại khối phố và trồng thêm cây hoa trước cổng nhà; trong vườn trồng bưởi Phúc Trạch, cam chanh, cam bù…bảo vệ môi trường sống trong lành cho gia đình”, bác Lê Xuân Thuỷ (tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang) cho biết.

Sau lễ phát động, toàn huyện Vũ Quang phấn đấu trồng gần 35.000 cây, chủ yếu là cây lâm nghiệp. Trước đó, huyện đã hoàn thành trồng 40.000 cây tại các địa phương.

“Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

Cán bộ, nhân dân tại huyện Hương Sơn ra quân "Tết trồng cây" trong không khí náo nức, vui tươi chào mừng xuân mới.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mùa xuân nào huyện Hương Sơn cũng chuẩn bị chu đáo cho Tết trồng cây. Bà con nhân dân nô nức trồng cây với niềm vui được góp sức mình cho những điều tươi đẹp trên quê hương. Năm 2019, huyện phấn đấu trồng 40.500 cây xanh phân tán các loại, tiếp tục trồng mới và chăm sóc các loại cây ăn quả như bưởi, cam chanh, cam bù…

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn Lê Quang Hồ cho hay: “Trước những đe dọa của biến đổi khí hậu,“Tết trồng cây” càng có ý nghĩa to lớn trong tuyên truyền với người dân về việc bảo vệ môi trường. Những năm qua, số lượng cây trồng, diện tích rừng trồng tại địa phương không ngừng được tăng lên. Trồng rừng vừa ích nước, lợi nhà vừa góp phần phát triển bền vững kinh tế địa phương".

“Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tham gia trồng cây cùng với cán bộ và nhân dân thị trấn Đức Thọ tại khuôn viên chùa Quả, đền Hồ Nam.

Là một trong những địa phương phát động trồng cây từ trước tết, năm nay, huyện Đức Thọ hướng tới mục tiêu trồng gần 20.000 cây ăn quả, cây bóng mát và cây rừng nguyên liệu.

Theo chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ Trần Hữu Châu: “Công tác chuẩn bị cho lễ Tết trồng cây đầu năm đã được hoàn thành từ sớm. Ngay trong sáng 10/2, huyện cũng ra quân trồng gần 3.000 cây bóng mát cho nhiều tuyến đường tại thị trấn Đức Thọ, xây dựng đô thị hiện đại với bầu không gian trong lành, xanh mát”.

“Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh tham gia trồng cây tại phường Đậu Liêu.

Nhớ lời Bác năm xưa, dịp này, vùng ven biển Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh… sẽ tập trung trồng cây, gây rừng để ngăn sóng, ngăn gió, chắn cát bảo vệ những làng quê bình yên trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Hàng vạn cây phi lao, cây tràm… được người dân các xã trồng ở các khu rừng phòng hộ ven biển bằng đôi bàn tay yêu thiên nhiên và tinh thần hăng say, mong chờ sau mỗi chuyến ra khơi lại trở về bình yên, trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Mùa xuân năm nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch trồng 1.126.741 cây xanh các loại ở 13 huyện, thị, thành phố. Nhớ đến lời nhắc nhở năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người trồng một cây, mỗi nhà trồng vài cây để nơi vùng núi đồi xa xôi hay nơi gió lào cát trắng được khoác lên mình chiếc áo xanh kì diệu của mẹ thiên nhiên...

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...