Làm giàu từ “cái chết trắng” và cái giá phải trả

Chỉ nhận giao dịch và bán “hàng trắng” qua điện thoại, địa điểm giao, nhận hàng thay đổi thường xuyên, với cách đó trong một thời gian ngắn 3 đối tượng: Phan Văn Lượng, Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Quang Trung ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Vốn xuất thân từ nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế nhưng Phan Văn Lượng (SN 1974) thường trú tại xã Đức An (Đức Thọ) dường như không chịu bằng lòng với số phận mà thường xuyên mơ tưởng tới cuộc sống an nhàn, sung túc. Ý nghĩ làm giàu đổi đời luôn luôn thường trực trong tâm can Lượng. Đến khoảng đầu tháng 11/2010 sau cuộc gặp gỡ với một người tên Sỹ ở Nghi Xuân, cuộc đời Lượng bước sang một trang khác.

lam giau tu cai chet trang va cai gia phai tra
Lợi nhuận từ buôn ma túy luôn làm mờ mắt những kẻ hám lợi

"Trên đó nhiều con nghiện lắm, anh có đưa hàng (heroin) về bán không. Nhanh lời lắm, cứ mua ở đây một thì về bán hai"- lời “nhử” của Sỹ đã dẫn Lượng bước vào con đường tội lỗi. Được sự hướng dẫn tỷ mỉ, cặn kẽ của Sỹ, Lượng đã rủ thêm Nguyễn Quang Trung (SN 1984) trú tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh chuyên mua bán cây cảnh làm cùng.

Nhận thấy việc làm ăn có phần dễ dàng và lại “bở ăn”, cộng với việc đang nợ nần triền miên chưa có cách giải quyết nên Trung nhanh chóng nhận lời với Lượng. “Chú có tiền tôi chỉ chỗ đi mua heroin cho rồi tôi cho số điện thoại nó điện đến là bán có lời”- đó là cách thức làm ăn mà Lượng bàn với Trung.

Từ đó, Lượng và Trung thường xuyên ra Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mua heroin từ Sỹ, Mua bán xong Lượng đưa về nhà chia nhỏ ra, dùng giấy thiếc màu trắng gói lại thành nhiều gói nhỏ (tép) để bán cho các đối tượng sử dụng ma túy kiếm lời. Thời gian sau làm cùng với Lượng và Sỹ còn có sự tham gia của Nguyễn Giang Châu (SN 1984) trú tại xã Đức Thịnh (Đức Thọ). Đặc biệt, cả ba đối tượng trên không có địa điểm cụ thể để giao và nhận hàng, cũng như có điểm bán cố định mà chỉ nhận thông tin số lượng mua, bán của các con nghiện qua điện thoại.

Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng các con nghiện biết đến “địa chỉ trắng” này khá nhiều, và những số điện thoại gọi tới mua hàng cũng vì thế mà tăng lên hàng ngày. Vỏn vẹn có gần 1 tuần (11-16/01/2011) Phan Văn Lượng, Nguyễn Giang Châu và Nguyễn Quang Trung đã thực hiện 4 lần mua, 22 lần bán trái phép Heroin ở địa bàn huyện Đức Thọ, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh. Cho đến ngày 16/01/2011, Phan Văn Lượng bị công an huyện Đức Thọ bắt khi đang giao bán 0,0587gam heroin với giá 400 ngàn đồng cho một đối tượng tên Việt. Khám xét Phan Văn Lượng công an Huyện Đức Thọ còn thu giữ hai gói heroin có khối lượng 3,3706gam.

Tại cơ quan Điều tra các bị can Phan Văn Lượng, Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Quang Trung đã khai nhận toàn bộ các hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.

Vừa qua, VKSND huyện Đức Thọ đã ra quyết định truy tố các bị can Phan Văn Lượng, Nguyễn Giang Châu, Nguyễn Quang Trung có lý lịch nêu trên, ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh để xét xử, về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast