(Baohatinh.vn) - Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...
Thời gian qua, trên địa bàn các phường trung tâm của Hà Tĩnh, rất nhiều khu vực vỉa hè đang bị chiếm dụng, trở thành nơi “trưng bày” cây cảnh của không ít hộ gia đình.Trên các trục đường huyết mạch như đường Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tự,… nhiều chậu cây cảnh "án ngữ" vỉa hè. Nếu người đi bộ muốn di chuyển, dĩ nhiên phải đi xuống lòng đường.Trước một ngôi nhà trên đường Quang Trung (phường Trần Phú), không chỉ cây cảnh mà các thùng xốp trồng rau cũng được các gia chủ đặt ngay trên vỉa hè, khiến không gian đô thị trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan.Từ vỉa hè những cung đường lớn đến các ngõ phố nhỏ, đâu đâu cũng thấy xuất hiện "vườn cây di động". Không gian sinh hoạt chung vốn đã chật hẹp nay càng thêm bí bách, dễ xảy ra va chạm giao thông hơn.Tại một ngõ phố thuộc đường Phan Đình Phùng, vỉa hè vốn đã chật hẹp, việc các hộ dân để cây cảnh lấn chiếm không gian ít ỏi đó lại càng khiến người đi bộ di chuyển khó khăn hơn.Trước 1 ngôi nhà trong ngõ 181 đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, “ma trận” chậu cây đủ kích cỡ, chủng loại bủa vây các góc cua và lối rẽ, làm khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Những chậu cây tưởng chừng như đang trang trí không gian nhà cửa, thế nhưng thực tế lại trở thành những vật cản đối với người đi bộ trên vỉa hè.
Những thùng xốp, chậu cây cũ kỹ trồng rau xen kẽ cây cảnh của các hộ gia đình ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị văn minh mà địa phương đang hướng tới. Trong ảnh: Cây cảnh và thùng xốp trồng rau của một hộ dân chiếm trọn vỉa hè tại một ngõ phố trên đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen.Để di chuyển, người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ... Tình trạng này đang diễn ra tràn lan cho thấy tâm lý coi vỉa hè là sân riêng của nhiều hộ dân. Chị Phạm Ngọc Vinh, sống tại xã Thạch Hà bức xúc: "Khi di chuyển trên nhiều tuyến đường trung tâm tại các khu vực đô thị của Hà Tĩnh, tôi thấy nhiều hộ dân tự ý đặt cây cảnh của gia đình ở vỉa hè. Các chậu cây chiếm trọn không gian của người đi bộ khiến họ phải di chuyển dưới lòng đường, rất nguy hiểm".Thực trạng này diễn ra công khai cho thấy sự thờ ơ của một bộ phận người dân đối với lợi ích cộng đồng.
Không ít hộ dân còn để cây cảnh ngay dưới lòng đường.Những hàng cây "án ngữ" ngay dưới biển báo giao thông và cột đèn chiếu sáng, cho thấy sự thiếu quyết liệt trong công tác kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, các cơ quan chức năng cần vào cuộc đồng bộ từ việc nâng cao ý thức tự giác đến các biện pháp xử phạt nghiêm minh, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân. Trong ảnh: Chậu cây cảnh được đặt sát ngay mép đường chính trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen.
Một chậu cây có thể làm đẹp cho riêng một ngôi nhà, nhưng nếu đặt sai chỗ, nó sẽ làm xấu đi cả một tuyến phố và gây phiền hà cho cả cộng đồng.
Hiện nay, một số hộ gia đình lấn chiếm vỉa hè làm nơi đặt cây cảnh, chậu hoa, thùng xốp trồng rau gây ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Để lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung triển khai các giải pháp như cử cán bộ phối hợp cùng các tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát cụ thể các điểm vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng công an phường tiến hành thu giữ, giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái lấn chiếm sẽ bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các hộ dân".
Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, UBND phường Thành Sen
Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nổ nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu ý các nguy cơ thường gặp để hạn chế sự cố đáng tiếc.
Trào lưu dùng AI “hồi sinh” ảnh theo phong cách thập niên 1980 đang lan rộng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân.
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.
Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh giúp tình trạng đánh bắt chim di cư trái phép giảm hơn 70% so với trước.
Từng bị xử phạt hành chính 20,3 triệu đồng vì chặt phá rừng, bà Ngô Thị Lý (trú xã Hương Bình, Hà Tĩnh) tiếp tục thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên để trồng keo, do cho rằng đất rừng đã được giao thì có quyền thay đổi cây trồng.
Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.
Việc công bố chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy chữa cháy" trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh góp phần giải đáp khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Trước nguy cơ chất ma túy bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử, người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và tránh xa.
Đăng video cắt ghép kèm thông tin “vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước” khi chưa kiểm chứng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.
Hóa đơn, chứng từ là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, không phải mọi hóa đơn được lập hoặc sử dụng đều được pháp luật công nhận là hợp pháp.
Mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” được xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai nhằm huy động sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc.
Một người dân tại xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) phát hiện rùa Sa Nhân quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên, bảo vệ động vật hoang dã.