Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 8/7, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thẩm tra các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII với sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền.

Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh chủ trì cuộc họp

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sắp tới, UBND tỉnh sẽ trình tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao của tỉnh và tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030.

Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Thập trình bày các nội dung cơ bản dự thảo nghị quyết

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã trình bày sự cần thiết ban hành, đối tượng áp dụng, các nội dung cơ bản, nguồn lực, tổ chức thực hiện… của nghị quyết. Thành viên các ban HĐND tỉnh đã cho ý kiến góp ý cụ thể vào các nội dung của 2 dự thảo nghị quyết.

Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: "Cần quy định rõ các chế độ, chính sách khuyến khích phong trào bóng đá chung và chính sách áp dụng đối với bóng đá chuyên nghiệp"

Các đại biểu cho rằng, việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao để thay thế các nghị quyết cũ là cần thiết, phù hợp với các chính sách mới của Trung ương.

Đại biểu cơ bản đồng ý với các mức kinh phí, khen thưởng, tiền lương, chế độ dinh dưỡng được quy định trong dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị ngành VH-TT&DL cần nghiên cứu kỹ hơn các điều khoản về đối tượng áp dụng, chế độ tiền lương đối với VĐV, HLV không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, quy định đối với các đối tượng là người nước ngoài…

Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh: "Cần duy trì các giải bóng đá phong trào của tỉnh, địa phương, hình thành các đội bóng từ cơ sở. Xem xét lại các sân vận động, cơ sở vật chất tại xã, phường, tránh gây lãng phí"

Về dự thảo Nghị quyết về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030, đây là nghị quyết hoàn toàn mới, nhằm phát triển bóng đá tỉnh nhà theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, bền vững, đẩy mạnh phát triển bóng đá học đường và bóng đá phong trào trên địa bàn dân cư, tạo điều kiện và khuyến khích tập luyện bóng đá, nâng cao sức khỏe thể chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn: "Nghị quyết về phát triển bóng đá Hà Tĩnh ra đời rất đúng thời điểm. Tuy nhiên, cần phải có những quy định cụ thể hơn về các chính sách đào tạo"

Góp ý vào các dự thảo nghị quyết, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về mục tiêu, chính sách phát triển bóng đá, các giải pháp về tổ chức bộ máy, giải pháp về chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, đảm bảo phong trào từ cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu còn góp ý về một số nội dung về đối tượng áp dụng, kết cấu, bố cục nghị quyết…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đồng tình cao với các nội dung tham mưu của ngành VH-TT&DL, đồng thời yêu cầu dự thảo cần làm rõ một số vấn đề, nội dung như chế độ với HLV thể thao thành tích cao, chế độ dinh dưỡng, các chính sách khuyến khích riêng của tỉnh so với Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ...

Lần đầu tiên Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết về phát triển bóng đá

Đối với Nghị quyết phát triển bóng đá, cần khẳng định đây là nghị quyết về phát triển nền bóng đá chung từ cơ sở đến chuyên nghiệp. Cơ quan soạn thảo cần xem xét kỹ các nội dung về cơ sở vật chất, thời gian có hiệu lực...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị hoàn thiện các văn bản chính thức để trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...