Lắng đọng Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản"

(Baohatinh.vn) - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" thành công, để lại ấn tượng trong lòng người dân và bạn bè muôn phương.

tiet-muc-1.jpg
Chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm" mở đầu khai mạc Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản".

Di sản UNESCO tỏa sáng trên đất Hồng La

Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức, diễn ra từ ngày 27/11-30/11/2024, nhằm kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện với nhiều hoạt động tôn vinh di sản như: Chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm"; Trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh kết hợp các sản phẩm du lịch; Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh; Hội nghị - hội thảo khoa học quốc gia “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”; Hội nghị xúc tiến du lịch Hà Tĩnh...

1-4610.jpg
Các đại biểu từ Trung ương, một số tỉnh, thành và Hà Tĩnh tham dự lễ khai mạc festival.

Tuy chỉ diễn ra trong thời gian 4 ngày nhưng với các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, festival đã tạo điều kiện để dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cùng các di sản Việt Nam đã được UNESCO ghi danh như: dân ca quan họ (Bắc Ninh), hát xoan (Phú Thọ), không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (Lâm Đồng), hát bài chòi (Quảng Nam)... có dịp được trình diễn rộng rãi trước công chúng.

Kỳ festival ước tính có hàng nghìn khán giả là người dân Hà Tĩnh và du khách đã trực tiếp tham dự vào các hoạt động của sự kiện. Ngoài ra, một số hoạt động như: Chương trình nghệ thuật cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm" được Đài PT-TH Hà Tĩnh, Đài PT-TH Nghệ An và nhiều đài địa phương trong nước truyền hình trực tiếp; Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO vinh danh được Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phát sóng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội... đã tiếp cận hàng nghìn khán giả trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Qua đó, tạo sức lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của dân ca ví, giặm và các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc đến khắp mọi miền.

bqbht_br_nghe-an-5.jpg
Không gian diễn xướng dân ca ví, giặm "Gửi tình ta vào đất" đến từ đoàn Nghệ An tại Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh

Bà Phạm Thị Xanh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp xem trình diễn nhiều di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc ngay tại TP Hà Tĩnh. Những tiết mục hát xoan, quan họ, bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên và cả dân ca ví, giặm được các đoàn dàn dựng công phu, mang đến cho tôi và mọi người nhiều cung bậc cảm xúc, niềm hứng khởi. Và hơn hết, đến với festival, tôi thêm yêu dân ca ví, giặm, được hiểu hơn về các di sản văn hóa của dân tộc, thêm tự hào về quê hương, đất nước. Tôi mong sẽ có nhiều kỳ festival như thế này ở Hà Tĩnh trong thời gian tới".

bqbht_br_a1.jpg
Khán giả Hà Tĩnh hào hứng theo dõi các màn trình diễn di sản tại festival.

Dù đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh nhưng anh Hồ Bình (quê ở Lộc Hà) cũng đã theo dõi một số hoạt động của festival qua truyền hình và mạng xã hội. Anh Bình chia sẻ: "Chứng kiến dân ca ví, giặm tỏa sáng cùng các di sản mọi miền, tôi vô cùng tự hào về quê hương xứ Nghệ, về truyền thống văn hóa của cha ông. Đó cũng là động lực để những người con Hà Tĩnh xa quê luôn nỗ lực phấn đấu học tập, lao động để khẳng định bản sắc về nguồn cội sinh ra từ vùng đất văn hóa".

Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" còn là "sân khấu lớn" để nghệ nhân, nghệ sỹ mọi miền mang tinh hoa di sản nguồn cội của quê hương mình giới thiệu đến đông đảo người dân Hà Tĩnh và khán giả cả nước, quốc tế. Đồng thời, có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy di sản.

bqbht_br_phu-tho-3.jpg
Các nghệ nhân cao tuổi của phường Xoan gốc An Thái (Phú Thọ) trình diễn điệu hát xoan "Mỏ cá".

Nghệ nhân KaHem (Đoàn tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ: "Tôi đã tham gia công việc thực hành bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hàng chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên đến Hà Tĩnh biểu diễn. Tôi rất ấn tượng trước tấm lòng mến khách và sự hào hứng của khán giả Hà Tĩnh. Đặc biệt, trong các buổi diễn có rất nhiều khán giả trẻ, các em thiếu nhi say mê xem và tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên khiến tôi và các nghệ nhân trong đoàn có thêm cảm hứng, thăng hoa trong các tiết mục. Festival lần này cũng giúp tôi hiểu thêm cái hay, cái đẹp của ví, giặm Nghệ Tĩnh và các di sản của mọi miền".

bqbht_br_a2.jpg
Vũ điệu không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong tiết mục "Pàm – Đi bắt tôm xúc cá" của đoàn Lâm Đồng.

Để ví, giặm ngân vang đôi bờ sông Lam

Không chỉ tạo sức lan tỏa, festival còn là dịp để các nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sỹ và các nhà nghiên cứu nói chung có cơ hội cùng nhìn lại chặng đường đã qua trong công tác giữ gìn và phát huy di sản văn hóa quê hương xứ Nghệ đã được UNESCO ghi danh. Trong đó, Hội thảo quốc gia “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh” nằm trong khuôn khổ festival đã gặt hái được nhiều thắng lợi.

toan-canh-hoi-thao.jpg
Toàn cảnh Hội thảo quốc gia “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”.

Hội thảo đã nhận được 39 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản gửi về, với đề tài đa dạng, chất lượng. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ những nội dung liên quan đến: việc khẳng định giá trị mang tầm nhân loại của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; công tác gìn giữ, bảo tồn di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Đồng thời, đề xuất nhiều nhóm giải pháp như: bảo tồn và phát huy bền vững dân ca ví, giặm trong đời sống đương đại; truyền dạy dân ca ví, giặm trong trường học, trên sóng truyền hình; bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đất nước, tạo điểm nhấn thu hút du khách thập phương...

bqbht_br_vy.jpg
Tiết mục không gian diễn xướng "Ví, giặm nên duyên" đến từ đoàn Hà Tĩnh.

Cùng với đó là tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá; tích cực huy động nguồn lực để bảo tồn di sản; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thỏa đáng để duy trì các hoạt động của các nhóm, câu lạc bộ; đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân có công lưu giữ, truyền dạy di sản…

Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lĩnh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: "Những kết quả đạt được từ hội thảo không chỉ khẳng định được tầm vóc, giá trị của di sản dân ca ví, giặm mà còn là nguồn tư liệu quý, là cơ sở quan trọng để hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai những chính sách, hành động cụ thể trong việc bảo tồn, phát huy di sản trong thời gian tới. Qua đó, đưa dân ca ví, giặm vươn xa hơn nữa trong cuộc sống hiện đại, trường tồn trong đời sống tinh thần của Nhân dân".

Những dư âm tốt đẹp

Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" đã khép lại nhưng những dư âm về một kỳ festival thành công còn lắng đọng trong mỗi người dân và bạn bè gần xa. Nhất là đối với các đoàn nghệ thuật tỉnh bạn cùng về tham dự giới thiệu, trình diễn các di sản trong các hoạt động của sự kiện.

bqbht_br_6z0a7803.jpg
Đoàn Quảng Nam trình diễn nghệ thuật hát bài chòi tại gian hàng Trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh kết hợp các sản phẩm du lịch,

Bà Võ Thị Thu Mây - Trưởng đoàn Quảng Nam cho biết: “Với số lượng thành viên khá đông (30 người), đến Hà Tĩnh tham dự festival trong thời điểm thời tiết mưa và khá rét nhưng chúng tôi đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình theo kế hoạch. Có được điều đó, chúng tôi rất ấn tượng và cảm kích Ban Tổ chức trong việc đón tiếp phục vụ chu đáo, tận tình, tạo mọi điều kiện để chúng tôi cũng như các đoàn thực hiện không gian trưng bày, trình diễn... Qua đó, giới thiệu nghệ thuật hát bài chòi Quảng Nam đến đông đảo người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa".

Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Minh Thùy (đoàn Bắc Ninh) chia sẻ: "Tham dự festival lần này, tôi không chỉ hiểu hơn những giá trị của dân ca ví, giặm, nhận thấy nét tương đồng trong không gian diễn xướng của 2 loại hình di sản: ví, giặm với quan họ, mà còn cảm nhận được sự đồng điệu giữa tâm hồn người dân Hà Tĩnh với Bắc Ninh. Qua ví, giặm, qua tình cảm nồng hậu, mộc mạc, chân thành của con người quê hương núi Hồng, sông La khiến tôi thêm yêu mến văn hóa, con người nơi đây".

bqbht_br_a4.jpg
Tiết mục dân ca quan họ "Vui bốn mùa" của đoàn Bắc Ninh tại bế mạc festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản".

Như đánh giá của Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường - Phó Trưởng ban Tổ chức tại lễ tổng kết và bế mạc festival, dù rất nỗ lực nhưng do nhiều yếu tố khách quan, việc tổ chức festival lần này không khỏi tránh được những thiếu sót. Tuy nhiên, nhìn chung, với vai trò đơn vị chủ nhà, Hà Tĩnh đã tổ chức một kỳ festival thành công.

Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Hà Tĩnh trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản dân ca ví, giặm trong thời gian qua. Đặc biệt, nhân sự kiện 10 năm dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh đã phối hợp với Nghệ An tổ chức Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" với chuỗi hoạt động đa dạng, phong phú. Việc mời các tỉnh sở hữu các di sản đã được UNESCO ghi danh cùng tham gia, đã tạo nên ngày hội lớn để các di sản của mọi miền tỏa sáng cùng dân ca ví, giặm. Festival cũng đã tổ chức được một hội thảo quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, các nghệ nhân tham gia, từ đó tìm ra những hướng đi thiết thực trong bảo tồn, phát huy dân ca ví, giặm cho tương lai.

Với những thành công từ kỳ festival lần này, chúng tôi hy vọng và tin tưởng thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực và đạt nhiều kết quả hơn nữa đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản, trong đó có dân ca ví, giặm. Qua đó, phát huy sức sống mạnh mẽ của dân ca ví, giặm hơn nữa trong cộng đồng.

Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL).

Tỏa sáng di sản văn hóa phi vật thể tại Hà Tĩnh

Tỏa sáng di sản văn hóa phi vật thể tại Hà Tĩnh

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; cồng chiêng Tây Nguyên; dân ca quan họ Bắc Ninh… cùng tụ hội tại Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” ở Hà Tĩnh đã đem đến cho khán giả những ấn tượng khó phai.

Chủ đề 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Đọc thêm

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Cái duyên với Truyện Kiều

Cái duyên với Truyện Kiều

Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.
Sức mạnh nội sinh trên chặng đường mới

Sức mạnh nội sinh trên chặng đường mới

Con người Hà Tĩnh, với những giá trị đặc trưng không ngừng được củng cố, hun đúc, phát triển qua các thời kỳ chính là sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển quê hương.
Gia đình 4 thế hệ giữ trọn truyền thống hiếu nghĩa

Gia đình 4 thế hệ giữ trọn truyền thống hiếu nghĩa

Gia đình cụ bà Trần Thị Lực ở xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hiện có 4 thế hệ cùng chung sống gắn kết và yêu thương. Trong mái ấm ấy, truyền thống hiếu nghĩa luôn được gìn giữ và trao truyền từ đời này sang đời khác.
Bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

“Quả ngọt” hôm nay trên hành trình xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM ở Hà Tĩnh được kết tinh từ “ý Đảng, lòng dân”, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.