Lãnh đạo đảng vừa giành chiến thắng bầu cử Đức nói về mối quan hệ với Mỹ

Ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Đức, đã kêu gọi châu Âu từng bước đạt được sự độc lập thực sự với Mỹ.

Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Đức Friedrich Merz phát biểu vận động cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội tại Berlin, ngày 23/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Đức Friedrich Merz phát biểu vận động cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội tại Berlin, ngày 23/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kêu gọi được ông Merz đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và châu Âu ngày càng căng thẳng, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vấn đề tài trợ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu hôm 23/2 trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ARD và ZDF, ông Merz nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu của tôi là tăng cường sức mạnh quân sự của châu Âu càng nhanh càng tốt, để từng bước đạt được sự độc lập thực sự với Mỹ trong các vấn đề quốc phòng".

Ông Merz cũng bày tỏ quan ngại về lập trường của Mỹ: "Những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump cho thấy Washington dường như không còn quan tâm nhiều đến số phận của châu Âu. Tôi không hề ảo tưởng về những gì đang diễn ra từ phía Mỹ. Tôi rất tò mò xem điều gì sẽ xảy ra từ nay đến hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6 tới".

Lãnh đạo CDU/CSU cũng đặt câu hỏi về tương lai của NATO: "Chúng ta vẫn sẽ nói về NATO dưới hình thức hiện tại hay phải nhanh chóng thiết lập một năng lực quốc phòng độc lập cho châu Âu?".

Ngay sau các cuộc thăm dò cho thấy khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Merz, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã gửi lời chúc mừng qua mạng xã hội X: "Mong được hợp tác với ông trong thời điểm then chốt này đối với an ninh chung của chúng ta. Việc châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng là vô cùng quan trọng và vai trò lãnh đạo của ông sẽ là chìa khóa trong tiến trình này".

Bên cạnh các vấn đề quốc phòng, ông Merz cũng chỉ trích tỷ phú Elon Musk vì những phát ngôn gây tranh cãi trong cuộc bầu cử Đức. Ông cáo buộc vị CEO người Mỹ, đồng minh thân cận của ông Trump, đã công khai ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Ngoài ra, ông Merz cũng nhấn mạnh: "Những can thiệp từ Washington không kém phần gay gắt và thiếu tôn trọng so với những động thái mà chúng ta từng thấy từ Moskva. Châu Âu hiện đang chịu áp lực từ cả hai phía".

Tuyên bố của ông Merz phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng trong nội bộ châu Âu về việc giảm phụ thuộc vào Mỹ, nhất là trong bối cảnh chính trị toàn cầu có nhiều biến động.

Theo kết quả thăm dò tính tới 18 giờ ngày 23/2 theo giờ địa phương, đảng CDU/CSU đối lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, đưa nhà lãnh đạo Friedrich Merz vào đường đua trở thành thủ tướng tiếp theo của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Kết quả sơ bộ do kênh truyền hình ZDF và ARD của Đức công bố tại thời điểm các điểm bầu cử đóng cửa cho biết với 29% liên minh CDU/CSU đã về nhất trong cuộc bầu cử diễn ra sớm 7 tháng so với kế hoạch.

Đứng thứ hai là đảng AfD với 19,6% cử tri ủng hộ, tiếp theo là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của đương kim Thủ tướng Olaf Scholz với 16% cử tri ủng hộ. Đảng Xanh đứng thứ tư với 13,3% và đảng Linke giành 8,6%.

Ông Friedrich Merz, lãnh đạo liên minh CDU/CSU, 69 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ nhưng cam kết nếu trở thành người đứng đầu chính phủ sẽ làm tốt hơn người tiền nhiệm Scholz cũng như phối hợp nhiều hơn với các đồng minh chủ chốt, đưa nước Đức trở lại vị thế trung tâm của châu Âu.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.