Lào cập nhật các biện pháp phòng Covid-19 đến cuối năm 2020

(Baohatinh.vn) - Tờ Thời báo Viêng Chăn (Vientiane Times) ngày 30/11 dẫn thông báo mới ra từ Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 Lào cho biết, nước này sẽ ngừng cấp thị thực (visa) cho những người nhập cảnh vào Lào từ các quốc gia có dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Lào cập nhật các biện pháp phòng Covid-19 đến cuối năm 2020

Người dân Lào đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại một khu chợ. (Ảnh: Vientiane Times)

Đây là một trong những quy định nhằm ngăn chặn và kiểm soát đại dịch Covid-19 được Lào áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2020. Các biện pháp trên được GS.TS. Bounkong Syhavong - Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 Lào, thông báo trong cuộc họp báo diễn ra ngày 27/11 vừa qua.

Bên cạnh biện pháp trên, Lào sẽ tạm ngừng các chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành (chuyến bay charter flight) khởi hành từ các quốc gia có dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, ngoại trừ các chuyến bay nhân đạo cần thiết. Đối với các chuyến bay nhân đạo, cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm tra nghiêm ngặt từng trường hợp.

Đối với các chuyến bay thuê bao đã được cấp phép từ quốc gia không có dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, cần phải kiểm tra, xét nghiệm các hành khách trước khi lên máy bay. Đặc biệt không cho hành khách quá cảnh (transit) từ quốc gia có dịch lây lan trong cộng đồng tham gia chuyến bay nói trên.

Lào thực hiện thắt chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 sau khi nước này ghi nhận 14 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 chỉ trong một ngày hôm 23/11 vừa qua.

14 bệnh nhân, bao gồm 1 công dân Lào và 13 người nước ngoài được xác định nhiễm Covid-19. Tất cả đều nhập cảnh vào Lào từ quốc gia khác và được cách ly ngay ở thủ đô Viêng Chăn mà không có bất kỳ một biểu hiện bệnh nào.

Trong cuộc họp báo ngày 27/11, Bộ trưởng Bounkong Syhavong cũng cho biết, Chính phủ Lào cho phép tổ chức lễ chào mừng các ngày quan trọng của Đảng, đất nước và ngày lễ quan trọng khác như kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 – 02/12/2020), lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane… bằng việc xác định đối tượng tham dự ở mức độ phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: giữ khoảng cách, sử dụng khẩu trang, cung cấp xà phòng, dung dịch rửa tay.

Chính phủ cũng tiếp tục cho phép tổ chức lễ hội truyền thống dân tộc và các hoạt động xã hội. Lễ hội năm mới của một số dân tộc được tổ chức trong phạm vi gia đình và bản, nếu cần tổ chức theo quy mô huyện, tỉnh cần phải được sự cho phép của Tỉnh trưởng, Đô trưởng. Các lễ hội phải được tổ chức đúng theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đất nước, tránh lãng phí và phải thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống Covid-19.

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào được giao phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường tuyên truyền quán triệt nhận thức trong xã hội. Mặc dù tại Lào, Covid-19 không còn lây lan trong cộng đồng nhưng vẫn chưa biến mất trên thế giới, vì vậy người dân được khuyến cáo cần nâng cao trách nhiệm trong việc chủ động chung tay thực hiện biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết sự lây lan của đại dịch.

“Điều này có nghĩa là tất cả mọi người phải tăng cường trách nhiệm của mình trong việc tích cực tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch Covid-19”, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào nói.

Chính phủ Lào cũng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra việc xuất nhập cảnh dọc theo biên giới để đảm bảo không xảy ra hoạt động xuất nhập cảnh bừa bãi hoặc không thông qua cửa khẩu nhằm đảm bảo không phát sinh rủi ro lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài đất nước.

Cho đến nay, Lào đã ghi nhận 39 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó có 24 người đã được xuất viện. Các trường hợp gần đây nhất đều là những người từ các nước khác nhập cảnh vào Lào. Nước này đã trải qua hơn 7 tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

(Theo Vientiane Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!