Lào tiếp tục nới lỏng quy định nhập cảnh cho người nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều đợt liên tục nới lỏng các quy định nhập cảnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang ở mức nguy cơ cao, Chính phủ Lào tiếp tục nới lỏng thêm một số quy định để đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài.

Động thái này nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia, lao động kĩ năng, từng bước phục hồi nền kinh tế.

Lào tiếp tục nới lỏng quy định nhập cảnh cho người nước ngoài

Cửa khẩu Lào - Thái tại tỉnh Khammuan.

Theo đó, quy định công bố chiều 17/3 cho biết, người nước ngoài đang còn hạn thị thực sẽ được phép nhập cảnh vào Lào mà không phải thông qua Bộ Ngoại giao Lào như quy định trước đó.

Cụ thể, đối với công dân Lào và người nước ngoài có thị thực xuất - nhập cảnh hoặc có thẻ tạm trú tại CHDCND Lào còn thời hạn hợp pháp, sau khi đăng ký trên website: laogreenpass.gov.la để xin cấp mã QR cá nhân thì có thể nhập cảnh Lào mà không cần đề nghị qua Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Đối với khách du lịch theo chương trình vùng xanh du lịch hoặc các trường hợp doanh nhân, chuyên viên, lao động phổ thông chưa có thị thực thì đơn vị chủ quản của họ (công ty, dự án) vẫn phải xin phép thông qua Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo quy trình cũ.

Trước hoặc sau khi hoàn thiện thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh, các cá nhân phải đăng ký trên website: laogreenpass.gov.la để xin cấp mã QR định danh.

Khi nhập cảnh Lào, mọi cá nhân phải được tiêm phòng đủ mũi theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, đợi kết quả ít nhất 48h, nếu âm tính thì được phép về cách ly theo dõi tại nơi cư trú, đồng thời phải đăng ký ứng dụng LaoKYC trên thiết bị di động để sử dụng dịch vụ Lao Susu nhằm thuận tiện trong thời gian di chuyển đến các địa điểm.

Tại họp báo ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào, ông Sanong Thongsana nhận định, việc tạo điều kiện thuận tiện cho người nhập cảnh theo đường du lịch xanh cũng có thể tiểm ẩn lây nhiễm biến chủng Omicron. Ông cho biết, mặc dù Omicron có tỷ lệ gây tử vong thấp hơn so với Delta nhưng vẫn là biến chủng có nguy cơ cao với người trên 60 tuổi, người có bệnh nền hoặc chưa được tiêm chủng.

Hiện tại, số ca mắc COVID-19 tại Thủ đô Vientiane đang có xu hướng tăng cao trở lại sau một thời gian bình ổn 200 ca/ngày. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 lại tăng đột biến, vì vậy việc tập trung đông người vào các dịp lễ, sự kiện, đặc biệt là Bunpimay sắp tới sẽ tạo cơ hội cho virus phát tán rộng.

Ông Sanong Thongsana khuyến nghị, khi đất nước mở cửa trong trạng thái bình thường mới, mọi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng dịch, kết hợp tiêm chủng vaccine đầy đủ để hướng tới khả năng miễn dịch cộng đồng.

Đến nay, tỷ lệ tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 tại Lào đã đạt 60% dân số và tiêm mũi 1 đạt 73% dân số.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.