LLVT Hà Tĩnh thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

(Baohatinh.vn) - Đợt thi đua cao điểm của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 14/5 đến 27/7.

Chiều ngày 11/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

LLVT Hà Tĩnh thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Trong thời gian 75 ngày (từ ngày 14/5 đến 27/7), LLVT toàn tỉnh sẽ thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu như: 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao trong gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, quê hương; trân trọng, biết ơn về sự cống hiến, hy sinh xương máu và những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LLVT Hà Tĩnh thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua.

Các cơ quan làm tốt công tác tham mưu thực hiện chương trình xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngôi nhà 10.000 đồng”, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia Chương trình “Áo ấm tặng mẹ”, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức các hoạt động tri ân, tặng quà, khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; tiến hành rà soát và có chính sách hỗ trợ đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

LLVT Hà Tĩnh thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký chấp nhận giao ước thi đua các đơn vị.

Mỗi cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh xây dựng ít nhất 1 mô hình hoạt động có ý nghĩa hoặc công trình có giá trị thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực tu sửa, tôn tạo, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Cũng trong chiều 11/5, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

LLVT Hà Tĩnh thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh phát động đợt thi đua cao điểm.

Tại buổi buổi lễ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh trên 2 tuyến biên giới, bờ biển tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, tích cực nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, huấn luyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

LLVT Hà Tĩnh thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Các phòng, văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết thi đua.

Đặc biệt, thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Trong đó, tích cực tham gia các hoạt động hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 như: gặp mặt tặng quà cho người có công và thân nhân, gia đình liệt sỹ; tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; Chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; xây, tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”…

Đợt phát động thi đua với thời gian 75 ngày (từ ngày 14/5 đến 27/7) là một trong những tiêu chí trong phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP tỉnh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.