Lộc Hà cưỡng chế cách ly tập trung 3 trường hợp về từ vùng dịch Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Công an Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp từ vùng dịch trở về không khai báo y tế và cưỡng chế thực hiện ngay biện pháp cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Lộc Hà cưỡng chế cách ly tập trung 3 trường hợp về từ vùng dịch Hà Nội

Đào Viết Quý và Phan Đình Dũng (cùng xã Hộ Độ) không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19.

Vào lúc 17h ngày 27/7/2021, Đào Viết Quý (SN 1974, thôn Nam Hà, xã Hộ Độ), Phan Đình Dũng (SN 1977, thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ), Nguyễn Đức Tường (NS 1981, ở thôn Đức Châu, xã Thạch Châu) và Nguyễn Văn Thiệu (xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) từ phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đi xe máy về Lộc Hà.

Trên đường về, 4 công dân làm nghề lao động tự do này có ghé vào 2 trạm đổ xăng (ở Ninh Bình, Nghệ An) và ghé vào ngủ tại một nhà nghỉ cách thành phố Vinh 70 km.

Mặc dù biết mình đi về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng 4 người này không chấp hành các biện pháp phòng dịch cần thiết.

Theo đó, khi về đến xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (sáng ngày 28/7), 4 trường hợp này không ra trạm y tế xã khai báo ngay và thực hiện cách ly tập trung theo quy định mà tiếp tục di chuyển đến quán B.C. (thị trấn Lộc Hà) để ăn uống từ 9h đến 10h30.

Tại đây, các trường hợp này có tiếp xúc với một số nhân viên của quán.

Lộc Hà cưỡng chế cách ly tập trung 3 trường hợp về từ vùng dịch Hà Nội

Biên bản xử lý Nguyễn Đức Tường ở thôn Đức Châu (xã Thạch Châu)

Ăn uống xong, Nguyễn Văn Thiệu về thành phố Hà Tĩnh, còn Nguyễn Đức Tường, Phan Đình Dũng, Đào Viết Quý lần lượt về nhà và đến trạm y tế nơi cư trú khai báo (trong khoảng thời gian từ 10h40 đến 11h).

Tại điểm khai báo, 3 trường hợp ở Lộc Hà đã khai báo không trung thực, che dấu quãng thời gian đi ăn uống tại quán B.C. ở thị trấn Lộc Hà.

Thậm chí, Phan Đình Dũng còn bất hợp tác, tự ý rời khỏi trạm y tế mà không thực hiện khai báo đầy đủ lịch trình của bản thân…

Sau khi truy vết, xác minh, công an các xã Hộ Độ và Thạch Châu đã lập biên bản sự việc, báo cáo lên cấp trên và thực hiện ngay biện pháp cưỡng chế các trường hợp này đi cách ly tập trung (vào lúc 13h ngày 28/7) tại khu cách ly tập trung ở xã Thạch Kim.

Lực lượng công an đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà ra quyết định xử lý theo đúng luật định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?