Lộc Hà triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các cấp, ngành cùng người dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tại Lộc Hà, xã Mai Phụ là địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới. Xã đã chủ động xây dựng kế hoạch vào cuộc sát với thực tiễn, tổ chức quán triệt nhiệm vụ cho 100% cán bộ từ xã đến thôn và phân công trách nhiệm cụ thể để thực hiện tốt phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Cùng đó, địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân về PCCC, sự nguy hại của cháy nổ, cách sử dụng bình chuyên dụng, cách xử trí khi phát hiện cháy.

1 - Copy.jpg
Xã Mai Phụ ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Để nâng cao hiệu quả PCCC trên địa bàn, chúng tôi đã xây dựng 1 mô hình tổ liên gia PCCC, 9 điểm chữa cháy công cộng, trang bị 1.350 bình chữa cháy tại nhà ở; các trụ sở, cơ quan, trường học, khu chợ... đều có biển cảnh báo và bình chữa cháy. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại chỗ, các điểm phát sinh lửa đều được người dân sử dụng bình chữa cháy dập kịp thời, không để xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng”.

4 - Copy.jpg
Xã Thạch Châu thành lập điểm chữa cháy công cộng gần chợ Phủ.

Phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” cũng được xã Thạch Châu phát động rộng khắp và hiệu quả. Do đặc thù của một xã có nhiều trường học, mật độ các cơ sở sản xuất kinh doanh khá dày đặc, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn nên ở tất cả các thôn, người dân đều đặc biệt chú trọng đến công tác này để vừa bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vừa duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Thành – Trưởng thôn Lâm Châu (Thạch Châu) cho biết: “Cùng với loa phát thanh (13 lượt/tháng), nhóm zalo, facebook, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt chi hội... chúng tôi đều lồng ghép tuyên truyền PCCC. Chúng tôi cũng đã vận động 100% hộ dân mua bình cứu hỏa, tất cả 109 hộ đều ký cam kết PCCC, thành lập và duy trì hoạt động 1 đội PCCC dân phòng với 10 thành viên... Nhờ có những việc làm thiết thực, từ đầu năm 2023 đến nay, trong thôn không xảy ra cháy nổ, các nguy cơ mất an toàn được hạn chế tốt”.

7 - Copy.jpg
Lực lượng công an ở Lộc Hà thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại các khu chợ, ki ốt, nhà ở kết hợp kinh doanh hàng dễ cháy...

Nhận thức rõ nguy cơ, tác hại của hỏa hoạn, người dân Lộc Hà cũng chú trọng hơn đến việc phòng ngừa. Anh Phạm Tuấn Anh ở thôn An Lộc (xã Thạch Châu) cho biết: “Gia đình chúng tôi làm nghề mộc trong khu dân cư, các cháu nhỏ, nguồn lửa nhiều nên nguy cơ cháy rất cao. Vì vậy, tôi thường xuyên nhắc nhở vợ con và công nhân nêu cao tinh thần cảnh giác, chú ý ngăn chặn các nguồn cháy, các góc xưởng đều có bình chữa cháy và dụng cụ có thể dập lửa”.

Lộc Hà hiện có 611 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, trong đó có 22 cơ sở nguy hiểm, 140 cơ sở do công an quản lý, còn lại do cấp xã quản lý. Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các biện pháp phòng ngừa; đáng chú ý nhất là vận động trang bị được 20.049 bình chữa cháy trong gia đình (đạt gần 99%), 7 vụ cháy xảy ra trong năm 2023 được dập tắt sớm, không thiệt về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

5 - Copy.jpg
Công tác tập huấn được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao khả năng PCCC cho các lực lượng, nhất là công an xã.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Lộc Hà cũng đã ban hành 21 văn bản chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện hằng ngày; 92/92 thôn có đội PCCC dân phòng với 184 đội viên, được trang bị dụng cụ chữa cháy cơ bản; tập huấn về kiến thức, kỹ năng PCCC cho 28.590 người; ra mắt 26/7 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" (vượt chỉ tiêu giao 19 mô hình) và 50/11 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" (vượt chỉ tiêu giao 39 mô hình); tổ chức kiểm tra an toàn 132 cơ sở, phát hiện 8 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 9 triệu đồng...

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà - Nguyễn Việt Hùng khẳng định: “Thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, địa phương, nhất là lực lượng công an để thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của UBND các cấp và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của lực lượng công an được nêu trong chỉ thị. Qua đó, quyết tâm hạn chế tối đa cháy nổ, nhất là ở cụm công nghiệp, khu dân cư, cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, cơ sở kinh doanh xăng dầu, quán karaoke, chợ, các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh...”.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.