Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Malabar 2018 được thực hiện theo hai giai đoạn: Đào tạo trên bờ và trên biển. Giai đoạn luyện tập trên bờ sẽ diễn ra tại căn cứ hải quân Guam.

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Cuộc tập trận bắt đầu từ 7 và kết thúc vào 16-6, đây là lần tập trận đầu tiên sau khi Mỹ đổi tên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương có căn cứ ở Hawaii thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương giữa lúc các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên đảo nhân tạo tại biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, và hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ Dương gia tăng

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

“Malabar 2018 thể hiện cam kết của Mỹ với các cường quốc khu vực ở Ấn Độ và Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, khi công bố tên và chào đón vị Đô đốc Phil Davidson trong vai trò mới của mình

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Malabar được thực hiện theo hai giai đoạn: đào tạo trên bờ và trên biển. Giai đoạn luyện tập trên bờ sẽ diễn ra tại căn cứ hải quân Guam từ ngày 7 đến 10-6 và giai đoạn trên biển sẽ từ ngày 11 đến 16-6 trên biển Philippine

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Tại căn cứ Hải quân Guam, các chương trình đào tạo sẽ bao gồm: trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia về các hoạt động nhóm tàu sân bay, tuần tra biển và trinh sát, chiến tranh bề mặt và chống tàu ngầm, hoạt động y tế, kiểm soát thiệt hại, hoạt động trực thăng và thăm viếng, hội đồng quản trị, tìm kiếm và bắt giữ (VBSS).

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Phần biển là sự phối hợp quân sự giữa các lực lượng về khả năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động chiến thuật trong môi trường đa quốc gia

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Tuyên bố cho biết, các sự kiện được lên kế hoạch trong các phần luyện tập trên biển bao gồm các bài tập bắn, chiến tranh chống tàu ngầm, các bài tập phòng không, các bài tập chiến tranh bề mặt, triển khai trực thăng trên boong tàu và các bài tập bổ sung

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Cuộc tập trận Malabar được triển khai từ năm 1992 với tư cách là cuộc tập trận mũi nhọn của hải quân Ấn Độ - Mỹ nhưng đình trệ trong giai đoạn 1998 - 2002, sau khi Ấn Độ tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân năm 1998

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Nhật Bản đã trở thành thành viên thường trực vào năm 2015. Australia, trong hai năm qua, đã nhiều lần đề nghi tham gia vào đợt luyện tập hàng năm nhưng Ấn Độ từ chối sau khi Trung Quốc tỏ rõ mối quan tâm

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Phía Hải quân Mỹ có tham gia của tàu sân bay US Navy Ronald Reagan (CVN 76), tàu tuần dương tên lửa USS Antietam (CG 54) và USS Chancellorsville (CG 62), tàu khu trục tên lửa USS Benfold (DDG 65) và P-8A Máy bay Poseidon

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Hải quân Ấn Độ đã gửi INS Kamorta, tàu đầu tiên trong bốn tàu hộ vệ chống ngầm tàng hình lớp Kamorta; INS Sahyadri, một tàu khu trục tàng hình lớp Shivalik; và tàu chở dầu INS Shakti, lớp Deepak. Ngoài ra còn có máy bay tuần tra, chiến đấu chống tàu ngầm tiên tiến P-8I Neptune.

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

Ba tàu từ Lực lượng vệ binh Hàng hải của Nhật Bản là: chiếc JS Hyuga 19.000 tấn - con tàu dẫn đầu của các tàu sân bay trực thăng Hyuga; tàu khu trục và tên lửa dẫn đường JS Suzunami lớp Takanami; tàu khu trục tên lửa JS Fuyuzuki, lớp Akizuki; và tàu ngầm tấn công diesel-điện, máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1

Malabar 2018 - cuộc tập trận biểu dương sức mạnh

"Ấn Độ, Nhật Bản và các lực lượng hàng hải Mỹ sẽ có sự hiểu biết và kiến thức của môi trường làm việc chung trên biển. Cuộc tập trận này giúp nâng cao trình độ hiểu biết giữa các thủy thủ của các quốc gia là thành viên của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và hy vọng có thể tiếp tục quá trình này theo thời gian để tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia”, tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ nêu rõ.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.