Mở ra hành trình mới với khát vọng vươn mình cùng dân tộc

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh cùng cả nước đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy mới đang mở ra hành trình mới với khát vọng vươn mình.

1/7 là thời khắc của lịch sử khi đất nước thực hiện cuộc cải cách hành chính quy mô lớn và lần đầu tiên trong lịch sử hành chính Việt Nam khi không tổ chức đơn vị cấp huyện.

Từ sáng sớm, trên mỗi miền quê Hà Tĩnh đã rực tươi sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng phường, xã mới hình thành sau sáp nhập. Bảng hiệu tên các xã, phường mới cũng sáng rực lên trong nắng mới. Không khí làm việc của ngày đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp rộn ràng nhưng trật tự, nghiêm túc. Mỗi cán bộ, mỗi người dân cùng mang trong mình niềm tin và khát vọng về một nền hành chính hiện đại, gần dân.

bqbht_br_2.jpg
Không khí của ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đầy tươi mới.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hà Huy Tập, công chức trẻ tuổi Nguyễn Thị Trang - chuyên viên Văn phòng – Thống kê liên tục thao tác thành thục trên phần mềm liên thông, giải quyết thủ tục, hồ sơ và trả kết quả cho người dân. “Nhờ được hướng dẫn cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng và rút kinh nghiệm nên chúng tôi không còn tâm lý bỡ ngỡ. Người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đã được phục vụ ngay” - chị Trang chia sẻ.

Không riêng phường Hà Huy Tập, không khí đổi mới đang lan tỏa khắp các phường, xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần tinh gọn, sát dân.

Được chứng kiến xã Hương Khê mới vận hành trong ngày đầu tiên, ông Lê Văn Hòe (60 tuổi) – người dân tộc Lào ở bản Phú Lâm như hòa vào niềm hân hoan chung ở chính quyền xã mới.

bqbht_br_4.jpg
Ông Lê Văn Hòe – người dân tộc Lào hòa vào niềm hân hoan chung ở chính quyền xã mới.

Ông Hòe phấn khởi: “Chúng tôi đã chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng chưa bao giờ thấy sự thay đổi lớn như hôm nay. Chúng tôi cảm nhận từ trụ sở làm việc của xã mới đến trung tâm phục vụ hành chính công đang vận hành trơn tru ngay từ đầu. Đây là cơ sở để người dân tin tưởng và kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với người dân đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi mong lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức bộ máy mới quan tâm công tác an sinh xã hội; có các giải pháp để phát triển đồng bộ, đặc biệt là kế sách phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, qua đó, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền”.

bqbht_br_5.jpg
Xã Sơn Tây vận hành Kỳ họp thứ nhất của HĐND xã.

Với cán bộ, công chức cấp xã, không khí hôm nay mang cả sự tự hào lẫn trách nhiệm. Mang tâm thế của người “phục vụ”, đồng chí Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây bày tỏ: "Địa phương bắt đầu vận hành bằng phiên họp thứ nhất của HĐND xã để thông qua các nghị quyết chỉ định nhân sự; thành lập các ban HĐND và phòng chuyên môn. Trong khoảnh khắc các bộ phận ra mắt nhận nhiệm vụ, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính là bước chuẩn bị cho việc thiết lập bộ máy tổ chức đồng bộ, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo lập không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng; tạo ra động lực và cơ chế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tinh thần phục vụ Nhân dân đang thực sự trở thành định hướng cốt lõi trong xây dựng chính quyền xã Sơn Tây. Người dân, doanh nghiệp phải được cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực ngay từ những ngày đầu, việc đầu, bằng thái độ, tinh thần và chất lượng phục vụ của từng cán bộ, từng bộ phận".

bqbht_br_1.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã chính thức vận hành với tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Cùng với cả nước, ngày đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh không chỉ là dấu mốc hành chính quan trọng mà còn minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị, bản lĩnh tổ chức và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ, các địa phương đã tạo ấn tượng tích cực, khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả.

bqbht_br_faf387fd31678639df76-copy.jpg
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND các xã, phường đã đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp mang tính chất bản lề, có ý nghĩa định hình và đặt nền móng vững chắc cho hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Tại lễ công bố các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã nhấn mạnh: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức mà còn là sự tái cấu trúc, bước đi chiến lược trong xây dựng Nhà nước hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập. Đây cũng là khởi động cho một hành trình mới - hành trình xây dựng chính quyền tinh gọn, hiện đại, gắn bó mật thiết với Nhân dân và vì Nhân dân mà phục vụ.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, song thời cơ và vận hội đang mở ra rất nhiều triển vọng. Với sự đồng lòng, thống nhất ý chí, khát vọng và hành động, tin tưởng Hà Tĩnh sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững hơn, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.