Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng cùng “bóc lịch” 18 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Cả Trịnh Xuân Thành (SN 1992, trú tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1) và Thái Văn Nguyên (SN 1993, trú tại xã Sơn Bằng) cùng thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều mua ma túy từ người không quen ở thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ) về sử dụng.

Sáng nay (11/11), TAND huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thành (SN 1992, trú tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng cùng “bóc lịch” 18 tháng tù giam

Trịnh Xuân Thành tại phiên xét xử sáng 11/11/2020.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/8/2020, tại đường liên thôn thuộc địa phận thôn 4, xã Sơn Lĩnh, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với công an các xã: Sơn Lĩnh, Sơn Lâm và Sơn Hồng bắt quả tang Trịnh Xuân Thành đang có hành vi tàng trữ 5 viên nén màu hồng (có khối lượng 0,4958gam là ma túy Methamphetamine) và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Thành khai nhận mua của một người đàn ông không quen ở thị trấn Đức Thọ với giá 500 nghìn đồng để về sử dụng.

Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng cùng “bóc lịch” 18 tháng tù giam

Chủ tọa phiên tòa.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Trịnh Xuân Thành 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Cũng trong sáng 11/11, TAND huyện Hương Sơn phối hợp VKSND cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Thái Văn Nguyên (SN 1993, trú tại xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng cùng “bóc lịch” 18 tháng tù giam

Thái Văn Nguyên tại phiên xét xử sáng 11/11/2020.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 14/7/2020, tại khu vực đường liên thôn thuộc địa phận thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng, Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã: Sơn Bằng, Sơn Phú phát hiện, bắt quả tang Thái Văn Nguyên đang có hành vi tàng trữ 0,4789 gam heroin cùng một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Thái Văn Nguyên khai nhận bản thân là người nghiện, số ma túy nói trên là heroin, mua 300.000 đồng của một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) làm nghề lái xe ôm ở thị trấn Đức Thọ để về dùng cho bản thân, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt.

Quá trình diễn ra phiên tòa, kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử, đồng thời đã chủ động, tích cực tham gia thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã nhất trí với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát tuyên phạt Thái Văn Nguyên 18 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!