Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi một số cơ quan Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền, và tiến hành đánh giá lại nguồn tài trợ cho tổ chức này.

Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi một số cơ quan Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền, và tiến hành đánh giá lại nguồn tài trợ cho tổ chức này.

Sắc lệnh hành pháp Tổng thống Donald Trump ký ngày 4/2 nêu rõ sẽ rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) và cơ quan cứu trợ chính của Liên hợp quốc dành cho người Palestine UNRWA, đồng thời xem xét lại việc Mỹ tham gia vào Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Thư ký Nhà Trắng Will Scharf nói rằng động thái nhằm phản đối "thành kiến chống Mỹ" tại các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi một số cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 4/2. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi một số cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 4/2. Ảnh: AFP

47 thành viên UNHRC được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra với nhiệm kỳ ba năm, trong đó Mỹ kết thúc nhiệm kỳ gần nhất vào ngày 31/12/2024. Hiện tại, Washington có tư cách quan sát viên tại cơ quan này.

Với sắc lệnh mới ban hành, Mỹ dường như sẽ ngừng tham gia vào các hoạt động tại Hội đồng, trong đó có việc xem xét hồ sơ nhân quyền của các quốc gia và những cáo buộc cụ thể về vi phạm nhân quyền.

Tổng thống Trump đề cao "tiềm năng to lớn" của Liên hợp quốc nhưng cho biết tổ chức "hiện không được điều hành tốt". "Mọi người đều phải tài trợ cho họ, nhưng chúng ta lại chi không cân xứng, dường như chúng ta vẫn luôn như vậy", ông nói.

Ông chủ Nhà Trắng từ lâu bày tỏ không hài lòng về mức tài trợ của Mỹ cho những tổ chức đa phương, kêu gọi các nước khác tăng đóng góp, đặc biệt là tại liên minh quân sự NATO.

UNRWA là cơ quan viện trợ chính cho Palestine. Rất nhiều trong số 1,9 triệu người Palestine phải di dời do chiến sự ở Gaza phụ thuộc vào nguồn viện trợ của UNRWA để sinh tồn.

Khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, Mỹ đã ủng hộ động thái của Israel nhằm cấm cơ quan này do Tel Aviv cáo buộc UNRWA phát tán tài liệu kích động thù địch.

Nguồn tài trợ từ Mỹ cho UNRWA đã bị chính quyền tổng thống Joe Biden chặn lại vào tháng 1/2024, sau khi Israel cáo buộc 12 nhân viên thuộc tổ chức có liên quan đến cuộc đột kích của Hamas ngày 7/10/2023.

Hàng loạt cuộc điều tra đã phát hiện ra một số "vấn đề liên quan đến tính trung lập" của UNRWA, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho những cáo buộc từ phía Israel. Hầu hết các nhà tài trợ khác từng ngừng cấp tiền cho UNRWA đều đã nối lại hỗ trợ tài chính.

Vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump cũng đã rút Mỹ khỏi hiệp định khí hậu Paris và khởi động quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nơi Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất.

vnexpress.net

Đọc thêm

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Haaland chạm mốc 300 bàn cấp CLB

Anh- Erling Haaland ghi bàn thứ 300 ở cấp CLB, với pha lập công duy nhất giúp Man City thắng Coventry City 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.
Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!