“Chúng tôi kỳ vọng sẽ giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với không phận Iran trong những giờ tới, dọn sạch bầu trời để các chiến binh của chúng ta tiếp tục đạt được những mục tiêu lớn và đã được theo đuổi từ lâu”, bà Leavitt nói trong cuộc họp báo hôm 4/3.
Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng tuyên bố, trong chưa đầy một tuần, "hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới" - Mỹ và Israel - "sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.
Bộ trưởng Chiến tranh: Sẽ tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Iran
Tại cuộc họp báo về tình hình Iran vào ngày 4/3, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tuyên bố sau khi thiết lập ưu thế trên không ở Iran, Mỹ “sẽ bắt đầu mở rộng vào sâu trong đất liền”.
“Lực lượng Mỹ sẽ tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Iran và tạo ra thêm không gian tác chiến cho lực lượng Mỹ”, tướng Caine nhấn mạnh.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết chiến dịch tập kích Iran của Mỹ vẫn đang ở giai đoạn “đầu”, đồng thêm cho biết Mỹ sẽ đẩy nhanh hành động quân sự.
Hơn 1.000 người thiệt mạng ở Iran
Theo Cơ quan Thông tấn Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào nước này hôm 28/2.
Hàng chục người khác cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Tehran vào các nước láng giềng.
Tóm tắt sự kiện:
- Mỹ và Israel tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Iran, tấn công hoặc phá hủy 20 tàu chiến của Iran trong 6 ngày xung đột.
- Mỹ tuyên bố sẽ tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Iran và đưa thêm lực lượng tới Trung Đông.
- Iran tiếp tục tấn công trả đũa nhằm vào các nước láng giềng Trung Đông.
- Mỹ tăng cường an ninh cho các căn cứ khắp Trung Đông.