Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các cán bộ làm công tác đối ngoại tại Hà Tĩnh đã được phổ biến các nội dung về hồ sơ xin phép, quy trình thẩm định, cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; quy định về lễ tân đối ngoại Đảng…

Chiều 27/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng chủ trì hội nghị.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Gần 20 cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chánh văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương Bùi Lê Thái đã trình bày chuyên đề: Hướng dẫn xác định thẩm quyền và quy trình xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do cấp ủy địa phương chủ trì.

Theo đó, các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chủ quyền, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia - dân tộc, định hướng XHCN, các vấn đề cơ mật của Đảng, Nhà nước, những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm; hội thảo quan trọng, quy mô lớn phải trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến qua Ban Đối ngoại Trung ương trước khi khai mạc ít nhất 40 ngày làm việc.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Đại biểu theo dõi hội nghị.

Hội nghị, hội thảo quốc tế do bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương hay cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chủ trì hoặc hội nghị, hội thảo quốc tế có thành viên tham dự là người đứng đầu, quan chức cấp bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các đảng, các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế tham gia phải trình Thường trực Ban Bí thư hoặc đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến qua Ban Đối ngoại Trung ương trước ngày khai mạc ít nhất 30 ngày làm việc.

Các hội nghị, hội thảo quốc tế còn lại trình Ban Thường vụ (BTV) tỉnh ủy, thành ủy hoặc thường trực tỉnh ủy, thành ủy cho ý kiến trước khai mạc 30 ngày làm việc.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Các bước quy trình thẩm định, cho phép tổ chức, hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.

Về quy trình thẩm định, cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư có 4 bước: Lấy ý kiến các cơ quan, địa phương liên quan, thời hạn trả lời của các cơ quan tối đa là 15 ngày; tổng hợp ý kiến góp ý, đề nghị các tỉnh, thành ủy điều chỉnh, hoàn thiện đề án nếu cần; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; trả lời bằng văn bản cho tỉnh, thành ủy và thông báo cho các cơ quan liên quan.

Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền BTV hoặc thường trực tỉnh ủy, thành ủy, quy trình thẩm định, cho phép tổ chức gồm 4 bước: Lấy ý kiến các cơ quan liên quan, thời hạn các cơ quan trả lời là 15 ngày làm việc hoặc theo đề nghị; đơn vị đầu mối tổng hợp, BTV tỉnh ủy, thành ủy quyết định; BTV, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy quyết định việc tham khảo ý kiến Ban Đối ngoại Trung ương, trường hợp cần thiết, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ trình Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến; trả lời cho đơn vị tổ chức, hình thức công văn hoặc quyết định.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh nghiên cứu tài liệu về công tác đối ngoại.

Về việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trong trường hợp tổ chức, địa phương muốn đăng cai hoặc được phía nước ngoài đề nghị đăng cai mà thời điểm cần trả lời phía đối tác chưa có đủ thông tin để xây dựng đề án chi tiết thì tỉnh, thành ủy trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương để có cơ sở trả lời phía đối tác hoặc triển khai các công việc liên quan để có đủ thông tin xây dựng đề án chi tiết.

Hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo gồm: công văn, tờ trình xin phép; đề án tổ chức; văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại; các văn bản, tài liệu khác.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Dũng – Vụ trưởng Vụ lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương trình bày các nội dung tại Quy định số 02-Qđi/TW ngày 18/7/2018 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 06-HD/BĐNTW ngày 29/6/2020 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn một số nội dụng cụ thể thực hiện quy định về lễ tân đối ngoại Đảng.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Các điểm cầu tham dự hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình).

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh việc nắm rõ các quy trình, hướng dẫn trong công tác đối ngoại có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực tổ chức sự kiện hoạt động đối ngoại cho cán bộ tại các địa phương. Đồng thời, đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tại các điểm cầu.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình).

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị đại biểu tại các tỉnh, thành tiếp tục nghiên cứu các quyết định, quy chế, hướng dẫn liên quan để nắm vững quy trình, hoạt động quản lý công tác đối ngoại.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương tin tưởng thời gian tới, hoạt động công tác lễ tân đối ngoại Đảng, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các địa phương sẽ được hiện đúng quy định, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...