Nắng như đổ lửa, Hà Tĩnh thường trực 24/24h phòng chống cháy rừng

(Baohatinh.vn) - Các địa phương, chủ rừng tại Hà Tĩnh đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ cháy rừng do nắng nóng trên 40 độ C, kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua.

Nắng như đổ lửa, Hà Tĩnh thường trực 24/24h phòng chống cháy rừng

Lực lượng Kiểm Lâm Hồng Lĩnh tăng cường biện pháp bảo vệ, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra

Liên tục trong nhiều ngày qua, công sở các cơ quan, đơn vị kiểm lâm tại Hà Tĩnh vắng hoe, bởi tất cả CBVC đang tập trung về cơ sở để lo phòng, chống cháy rừng, trước thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài gần tuần nay.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn vừa cùng đoàn đi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở huyện Hương Khê về, cho biết: Hiện toàn tỉnh có trên 120.000 ha rừng trọng điểm dễ cháy, trải đều trên địa bàn các huyện, thị xã. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió phơn Tây Nam (gió Lào), nhiệt độ bình quân cao 39-42 độ C, diện tích rừng trên có nguy cơ cháy và cháy lớn rất dễ xẩy ra. Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở NN&PTNT chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động triển khai sớm, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn.

Cũng theo ông Huấn, đến nay, 12/12 huyện, thị xã, 20/20 chủ rừng, 152/152 xã và trên 14.000 chủ rừng hộ gia đình đã và đang triển khai đúng theo phương án PCCCR đã được phê duyệt. “Đây là một trong những điểm mới theo quy định tại Nghị đinh số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp”, ông Huấn cho biết thêm.

Các huyện trọng điểm như: Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang những ngày nắng nóng quay quắt này, điều làm chúng tôi khá yên tâm là các cấp, các ngành, các xã, chủ rừng và người dân đều tập trung cao cho công tác PCCCR.

Nắng như đổ lửa, Hà Tĩnh thường trực 24/24h phòng chống cháy rừng

Những ngày nắng nóng này, tại các chòi canh lửa rừng trên địa bàn trọng điểm luôn có lực lượng trực gác 24/24.

Hệ thống công trình PCCCR, các trang thiết bị dụng cụ, phương tiện đã được đầu tư tu sửa, xây dựng, mua sắm phục vụ PCCCR; tổ chức phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật lâm nghiệp gắn với tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; chủ động sẵn sàng “4 tại chỗ”; duy trì chế độ trực ban, sẵn sàng lực lượng thường trực 24/24h để phát hiện, dập tắt kịp thời điểm phát lửa.

Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Lâm cho hay: Ngoài việc củng cố, thành lập các tổ, đội bảo vệ rừng (BVR), PCCCR, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, ký cam kết với học sinh các trường học và người dân trên địa bàn về công tác PCCCR... Thời điểm này, tại văn phòng đơn vị gần như... trống. Tất cả cán bộ, nhân viên đều được bố trí, phân công trực, tuần tra, canh gác tại các địa bàn trọng điểm...

Nguy cơ cháy rừng, thậm chí cháy lớn là rất cao, nếu các cấp, các ngành, chủ rừng trong tỉnh không sớm khắc phục những hạn chế. Đó là, ở một số địa phương, nhất là cấp xã công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR chưa được thường xuyên, liên tục; ý thức của một số người dân trong PCCCR còn hạn chế, một số nơi vẫn còn tình trạng xử lý thực bì bằng lửa trong mùa nắng nóng; hiện tượng hiềm khích cá nhân cố tình đốt rừng của nhau vẫn còn ...

Việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCCR các cấp hàng năm còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nguyên nhân chính là do chính quyền các cấp gần như phó mặc chuyện kinh phí cho chủ rừng, từ đó, hệ thống các công trình PCCCR, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR còn thiếu, lạc hậu...

Nắng như đổ lửa, Hà Tĩnh thường trực 24/24h phòng chống cháy rừng

Đoàn viên thanh niên huyện Kỳ Anh tham gia diễn tập chữa cháy rừng.

Nói về vấn đề này, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn đề nghị UBND tỉnh, UBND các huyện, các xã xem xét, hỗ trợ kinh phí (ngân sách 3 cấp) để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, xây dựng công trình PCCCR (đường băng cản lửa; thu gom, giảm vật liệu cháy), phục vụ trên địa bàn.

Một hạn chế khác là, sau các vụ cháy rừng, việc tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo pháp luật chưa kịp thời, hiệu quả, nên tính răn đe, giáo dục không cao.

Được biết, từ đầu mùa nắng nóng 2019 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 4 điểm phát lửa (Hương Sơn 2 điểm, Cẩm Xuyên 1 điểm, Hương Khê 1 điểm). Trong đó, có 1 điểm gây cháy rừng, diện tích thiệt hại 0,56ha rừng sản xuất của hộ gia đình tại xã Sơn Long, huyện Hương Sơn.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!