Ngày 20/8 sẽ di dời chợ đêm nông sản TP. Hà Tĩnh về vị trí mới

(Baohatinh.vn) - Ngày 20/8, TP Hà Tĩnh sẽ di dời toàn bộ hoạt động kinh doanh tại vỉa hè, lòng đường Hà Tôn Mục về vị trí mới theo quy hoạch, chấm dứt tình trạng lộn xộn kéo dài hàng chục năm tại đây.

Ngày 20/8 sẽ di dời chợ đêm nông sản TP. Hà Tĩnh về vị trí mới

Hoạt động kinh doanh tại vỉa hè đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà đang xảy ra tình trạng quá tải, gây mất vệ sinh môi trường và trật tự đô thị.

Chốt phương án di dời

UBND TP. Hà Tĩnh vừa ra quyết định số 1558/QĐ - UBND ngày 11/8/2021 về ban hành phương án di dời hoạt động kinh doanh tại vỉa hè, lòng, lề đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà (hay còn gọi là chợ đêm nông sản) về kinh doanh tại chợ Bình Hương, xã Thạch Trung và các vị trí phù hợp theo quy hoạch.

Theo đó, bà con tiểu thương kinh doanh hàng nông, thủy, hải sản ở khu vực cũ sẽ di dời đến vị trí mới tại khu chợ rau, củ, quả thuộc chợ Bình Hương, xã Thạch Trung (đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 8/1/2018) hoặc các chợ thuộc quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Phương án cũng chốt thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20/8/2021.

Theo đó, UBND thành phố sẽ chính thức cho chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán tại khu vực vỉa hè, lòng, lề đường của đường Hà Tôn Mục; cấm các xe tải vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại vỉa hè vào bốc, dỡ hàng hóa tại khu vực này.

Ngày 20/8 sẽ di dời chợ đêm nông sản TP. Hà Tĩnh về vị trí mới

Tiểu thương kinh doanh, buôn bán trong điều kiện thiếu cơ sở hạ tầng không đảm bảo.

Quyết định này được đưa ra đúng vào cao điểm của đợt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mới. Vì thế, việc thực hiện hiệu quả phướng án di dời sẽ giúp TP Hà Tĩnh nâng cao hiệu lực ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các chợ dân sinh.

Quan trọng hơn, giải pháp này còn giải quyết những bất cập tồn tại lâu nay tại khu vực kinh doanh này như: tình trạng kinh doanh quá tải (tập trung khoảng 300 người/phiên); lấn chiếm lòng lề đường gây ảnh hưởng an ninh trật tự, cản trở và ách tắc giao thông; xả rác bữa bãi; thiếu hạ tầng chức năng; việc thu phí hoạt động không đồng đều, không đảm bảo sự công bằng giữa tiểu thương kinh doanh trong và ngoài chợ.

Đồng thời, thành phố sẽ thiết lập lại trật tự đô thị, mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cho khu vực đường Hà Tôn Mục; xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, đảm bảo quyền lợi cho bà con tiểu thương.

Hoạt động mua bán nông, thủy, hải sản được hình thành tự phát ở cầu Sở Rượu, từ năm 2017 được di dời tạm thời đến vỉa hè đường Hà Tôn Mục, giao cho Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh quản lý.

Khu vực hoạt động từ 1 - 7 giờ sáng với khoảng 300 người tham gia kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, việc kinh doanh tại đây đã quá tải, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực; khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như nguồn gốc hàng hóa, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh khác.

Ngày 20/8 sẽ di dời chợ đêm nông sản TP. Hà Tĩnh về vị trí mới

Vị trí mới được quy hoạch tại khu vực chợ rau, củ, quả thuộc chợ Bình Hương và các chợ thuộc quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Việc di dời hoạt động kinh doanh nông, thủy, hải sản ở vỉa hè, lòng, lề đường Hà Tôn Mục đã được UBND thành phố rà soát, lựa chọn vị trí đảm bảo đúng quy định của pháp luật về sử dụng đất, đúng mục đích kinh doanh;

Có hệ thống, tổ chức quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự; đảm bảo hạ tầng theo chủ trương xã hội hóa đầu tư của Chính phủ và có chính sách hỗ trợ người bán và mua hàng. UBND thành phố đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tuyên truyền sâu rộng để bà con kinh doanh hiểu chủ trương, từ đó thay đổi thói quen cũ, thực hiện di dời dứt điểm, hiệu quả theo kế hoạch”.

Sẵn sàng hỗ trợ tiểu thương

Ngày 20/8 sẽ di dời chợ đêm nông sản TP. Hà Tĩnh về vị trí mới

Khu vực chuẩn bị đón bà con tiểu thương kinh doanh nông sản ở chợ Bình Hương được hoàn thiện sạch sẽ, thoáng rộng.

Thời điểm này, khu vực quy hoạch chợ rau, củ, quả thuộc chợ Bình Hương đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng để sẵn sàng đón bà con tiểu thương. Toàn bộ mặt bằng khu vực đã được đổ bê tông sạch sẽ, thoáng rộng; các cửa ra - vào đảm bảo trọng tải; hệ thống điện, nước, xử lý nước thải, môi trường… cũng đã hoàn chỉnh.

Bà Trịnh Thị Thủy - Trưởng ban Quản lý chợ Bình Hương cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, BQL chợ đã kêu gọi các đầu mối mặt hàng nông sản và tiêu dùng gắn với việc khởi động dự án giai đoạn 2 nhằm tạo môi trường kinh doanh sôi động, hiệu quả.

Trong đó, tất cả bà con tiểu thương đến kinh doanh tại khu vực quy hoạch chợ rau, củ, quả sẽ được miễn phí thuê điểm kinh doanh trong 3 tháng đầu và tiếp tục giảm 50% trong 3 tháng tiếp theo. Riêng trong tháng 8, tiểu thương vào đăng ký kinh doanh (6 tháng đầu) sẽ được tặng 300.000đ/suất”.

Ngày 20/8 sẽ di dời chợ đêm nông sản TP. Hà Tĩnh về vị trí mới

BQL chợ Bình Hương phối hợp với BQL chợ TP Hà Tĩnh thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền đến bà con tiểu thương tại khu vực đường Hà Tôn Mục.

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, BQL chợ TP. Hà Tĩnh, UBND phường Nam Hà và các phòng chuyên môn gồm Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị cùng một số đơn vị đã khẩn trương tuyên truyền đến bà con tiểu thương và Nhân dân về các nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng ban Quản lý chợ TP. Hà Tĩnh cho biết: “BQL chợ đã phối hợp với UBND phường Nam Hà, chợ Bình Hương đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giúp bà con tiểu thương hiểu đây không phải là “ngăn sông cấm chợ” mà di dời đến nơi phù hợp để kinh doanh hiệu quả hơn”.

Di dời hoạt động kinh doanh tại vỉa hè, lòng, lề đường Hà Tôn Mục là chủ trương lớn, được đại đa số Nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, việc thực hiện cũng tác động đến đời sống, mưu sinh của không ít người dân. Vì thế, các phương án đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo quyền lợi, thuận tiện và hỗ trợ tối đa cho bà con tiểu thương. Đặc biệt, UBND thành phố cần nâng cao công tác quản lý, kiểm tra năng lực của chủ đầu tư ở địa điểm kinh doanh mới, xây dựng phương án xúc tiến thương mại nhằm phát huy tốt hiệu quả di dời.

“Chúng tôi đã kinh doanh nhiều năm ở đường Hà Tôn Mục, quen với bạn hàng, địa điểm. Nay chủ trương di dời đến nơi mới, điều tôi lo nhất là khó bán được hàng. Tôi mong Nhà nước, chủ đầu tư quan tâm đảm bảo quyền lợi kinh doanh, hỗ trợ cơ chế để tiểu thương chúng tôi thuận lợi buôn bán”, tiểu thương Võ Thị Lan (xã Thiên Lộc, Can Lộc) chia sẻ.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Từ 15 giờ ngày 12/6, giá xăng E5 RON92 tăng 199 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 269 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa tăng 227 đồng/lít và dầu mazut cộng thêm 283 đồng/kg.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).