![]() |
| Bệnh viện Đa khoa thành phố tăng cường kêu gọi, vận động mua sắm máy móc, thiết bị triển khai phẫu thuật nội soi phục vụ bệnh nhân. |
Một trong những chiến lược được bệnh viện lấy làm cốt lõi và xuyên suốt đó là việc thực hiện 12 điều y đức và quy tắc ứng xử trong ngành Y tế. Điều này đã được Bộ Y tế quy định một cách cụ thể. Tuy nhiên, để nó đi vào ý thức và hành vi của CBCNV lại là một câu chuyện khác. “Lương y như từ mẫu”, lời căn dặn của Bác Hồ được bệnh viện xem như một giải pháp tốt nhất, toàn diện nhất để thực hiện nội dung này. Đặc biệt, gắn với đó là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc Bệnh viện cho biết: Cùng với việc quán triệt, bồi dưỡng tư tưởng cho CBCNV, BVĐK thành phố đã xây dựng mô hình điểm “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và từng bước nhân rộng. Đến nay, đã có 4 khoa, phòng triển khai mô hình này gồm: Nội tổng hợp, Sản, Ngoại, 3 chuyên khoa và khoa Nhi, hồi sức cấp cứu.
Bác sỹ Nguyễn Hà Long – Trưởng khoa Ngoại, 3 chuyên khoa cho biết: Là một chủ nhiệm khoa, hơn ai hết, tôi hiểu mình cần phải gương mẫu. Trước hết, về mặt cá nhân, phải tận tụy trong công việc và không ngừng học tập để triển khai các kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân. Về trách nhiệm tập thể thì phải thường xuyên theo dõi và nhắc nhở anh em, tạo điều kiện cho cán bộ đi học nâng cao trình độ… Nói chung, học tập Bác không chỉ để phục vụ bệnh nhân tốt hơn mà chính bản thân mình cũng thực sự trưởng thành, ngày một hoàn thiện hơn.
Học Bác để tiến bộ, để tự hào hơn về trách nhiệm vẻ vang của nghề y, từ đó, đội ngũ CBCNV Bệnh viện TP Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện sứ mệnh CSSK người dân. Điều này không chỉ được thể hiện qua sự ứng xử, chăm sóc tận tụy đối với bệnh nhân hàng ngày mà còn được thể hiện trong sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, thời gian gần đây, bệnh viện đã không ngừng vận động, mời gọi các bác sỹ từ nước ngoài, Bệnh viện Trung ương Huế... về phục vụ. Kết quả này còn được thể hiện qua con số bệnh nhân đến CSSK tại đơn vị. Năm 2013, Bệnh viện khám, kiểm tra sức khỏe cho 57.066 lượt bệnh nhân, trong đó có 5.660 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và 1.627 bệnh nhân điều trị ngoại trú; thực hiện 2.158 ca phẫu thuật. Bệnh viện đã từng bước thực hiện được một số kỹ thuật thuộc các lĩnh vực mũi nhọn như phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản khoa, gây mê hồi sức, đông y, phục hồi chức năng, phòng thấp, loãng xương…
Năm 2013, Bệnh viện xây dựng thành công đơn vị phòng thấp, phòng tư vấn loãng xương và các bệnh khớp. Công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế được duy trì đầy đủ và thường xuyên, đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh. Mặt khác, giúp đỡ bệnh nhân nghèo cũng là một trong những hoạt động được bệnh viện hết sức quan tâm. Bệnh viện đã thành lập và phát huy hiệu quả Quỹ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo nên tất cả bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện đều được ăn cơm miễn phí; nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thanh toán viện phí và vận chuyển khi chuyển tuyến (khi cần thiết)…
Giám đốc Bệnh viện Trần Nguyên Phú chia sẻ: Bác Hồ và những lời căn dặn của Người dành cho cán bộ ngành y đã trở thành ngọn đuốc kỳ diệu, khơi dậy trong trái tim CBCNV bệnh viện tình cảm yêu thương bệnh nhân. Và đó chính là thứ “vũ khí” có sức mạnh nhất và là nền tảng vững chắc nhất để bệnh viện không ngừng phát triển. Hơn lúc nào hết, tập thể CBCNV bệnh viện luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ vẻ vang của mình nên đang hết sức nỗ lực, đoàn kết, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ CSSK nhân dân với phương châm “trí tuệ, thân thiện, chất lượng cao”.
