Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi những ngày đầu năm mới đã tạo điều kiện cho ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi bám biển, mang về nhiều loại hải sản có giá trị đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Ngư dân xã Xuân Yên đưa thuyền cập bến sau nhiều giờ khai thác trên biển.

Trong ánh nắng tươi mới của buổi sớm mai, vùng biển xã Xuân Yên (Nghi Xuân) lại nhộn nhịp các tàu, thuyền đánh cá trở về sau chuyến biển những ngày đầu xuân năm mới. Ngư dân chủ yếu khai thác được tôm sắt, cá cháo, ghẹ, cá trích…

Ngư dân Nguyễn Tuân (thôn Yên Lợi, xã Xuân Yên) chia sẻ: “Những ngày qua, thời tiết nắng hanh vào ban ngày là điều kiện thuận lợi để bà con đánh bắt được những hải sản có giá trị kinh tế cao. Bắt đầu từ 2 giờ sáng, chúng tôi đã vươn khơi, thả lưới và trở về vào 6 – 9h sáng cùng ngày. Giá hải sản đầu năm được thu mua ở mức cao (cá cháo khoảng 180 – 200.000 đồng/kg, ghẹ 150 – 180.000 đồng/kg…) nên chúng tôi rất phấn khởi. Có ngày tôi may mắn trúng gần 20 kg cá cháo, thu về hơn 3,5 triệu đồng”.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Đón “lộc biển” đầu năm mang đến kỳ vọng một năm thuận buồn xuôi gió cho bà con ngư dân.

Được biết, xã Xuân Yên hiện có hơn 200 tàu thuyền đánh bắt hải sản, công suất 6 - 24 CV. Từ ngày mùng 4 tết làm lễ “mở biển” đến nay, ngư dân Xuân Yên phấn khởi vì khai thác thuận lợi. Sau mỗi chuyến biển, ngư dân có thể thu về từ 2 – 3 triệu đồng/thuyền.

Ngư dân nhiều vùng bãi ngang trên địa bàn tỉnh như: xã Thịnh Lộc, Thạch Kim (Lộc Hà); Thạch Hải, Thạch Trị (Thạch Hà); Kỳ Phú, Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh) cũng hồ hởi vươn khơi. Những chuyến biển thuận lợi đầu năm càng tiếp thêm niềm tin cho ngư dân bám biển, khai thác các loại hải sản trong vụ cá Nam sắp tới.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Niềm vui hiện hữu trên gương mặt ngư dân vì đánh bắt được số lượng tương đối tôm cá trong những chuyến biển đầu năm.

Anh Lê Văn Mại (thôn Liên Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) chia sẻ: “Ngư dân vùng này chủ yếu khai thác ven bờ nên chỉ thả lưới trong ngày. Những ngày qua nhiệt độ xuống thấp nhưng hải sản được giá nên ngư dân chúng tôi vẫn cố gắng “vượt rét” bám biển. “Lộc” đầu năm có cá cháo, cá trích, ruốc, cá cơm…, tất cả được thương lái thu mua ngay khi thuyền vừa cập bến rồi chuyển đi các chợ lớn, nhỏ trong tỉnh”.

Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) những ngày này cũng đã trở lại vẻ tấp nập vốn có. Theo thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá, bến cá Hà Tĩnh, từ ngày 27/1 đến nay, lượng tàu thuyền xuất - cập Cảng cá Cửa Sót đã bắt đầu tăng lên (79 lượt tàu cập cảng, 100 lượt tàu rời cảng), sản lượng thủy sản ước đạt hơn 25 tấn.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Tàu thuyền ngư dân cập Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) sau chuyến biển.

Ngư dân Phạm Xuân Hanh (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) chia sẻ: “Chúng tôi làm lễ xuất bến, vươn khơi từ ngày mùng 4 tết. Vì là chuyến biển đầu năm, chúng tôi không đặt nặng vấn đề sản lượng đánh bắt, chỉ mong ra khơi thuận lợi. 2 chuyến biển vừa qua (mỗi chuyến biển kéo dài 2 ngày) chủ yếu khai thác được cá cơm, cá bạc má, cá đù… thu về được khoảng 5 – 7 triệu/chuyến. Trong những ngày đầu năm mới, hải sản thường bán được giá, ra khơi đầu năm lại thuận lợi nên chúng tôi rất phấn khởi, hi vọng một năm mới thuận buồm xuôi gió”.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Nguồn lợi hải sản cuối vụ cá Bắc phong phú, đa dạng.

Song hành với niềm vui thắng lợi của ngư dân, các tiểu thương kinh doanh cũng phấn khởi khi có được nguồn hàng để phục vụ thị trường. Chị Nguyễn Thị Thúy – tiểu thương tại TP Hà Tĩnh chuyên nhập hàng tại Cảng cá Cửa Sót chia sẻ: “Trước tết, biển động dài ngày, nguồn cung hải sản tươi khá hiếm, chúng tôi không có đủ hàng để bán cho khách. May mắn là từ ra tết đến nay, thời tiết thuận lợi, ngư dân tích cực bám biển nên hàng hóa đã đa dạng hơn, tôi nhập được gần 5 triệu tiền hàng/ngày gồm tôm biển, cá thu, cá bớp, cá bạc má…”.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Ngư dân huyện Kỳ Anh trúng luồng cá cơm trong những chuyến biển đầu năm.

Ngư dân Hà Tĩnh đón nhiều “lộc biển”

Hải sản đang có giá cao đem lại nguồn thu nhập khá cho ngư dân.

Theo ông Nguyễn Tông Thắng - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, từ ngày 2 tết, nhiều ngư dân Hà Tĩnh đã làm lễ “mở biển”, khai thác hải sản. Thời thời tiết thuận lợi, các nguồn lợi hải sản cuối vụ cá Bắc như cá cháo, tôm, ruốc… xuất hiện tương đối nhiều nên bà con phấn khởi vươn khơi. Do đợt này chủ yếu đang là tàu nội tỉnh, hoạt động gần bờ, thời gian đánh bắt trong đêm, hải sản tươi nguyên nên vừa cập bến là “cháy hàng”, nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu khá cho ngư dân. Tính chung tổng sản lượng khai thác trong tháng 1/2023 đạt mức khá, khoảng 3.100 tấn.

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn bà con ngư dân khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lợi của vụ cá Bắc; nắm bắt thông tin thời tiết để đảm bảo an toàn trên biển. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng khai thác vụ cá Nam kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 9 âm lịch, đây cũng là vụ khai thác chính nhất trong năm”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!