Người dân kiến nghị nhiều lần, đường Xuân Diệu ở thị trấn Nghèn vẫn đầy rác

(Baohatinh.vn) - Dù người dân kiến nghị nhiều lần song tình trạng rác thải ô nhiễm trên tuyến đường Xuân Diệu ở thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa được giải quyết.

Thời gian qua, người dân TDP Vĩnh Phong (thị trấn Nghèn) kiến nghị các cấp rất nhiều lần về việc trên địa bàn có tuyến đường Xuân Diệu thường xuyên diễn ra tình trạng tập kết rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất và mĩ quan đô thị.

Rác thải đủ loại được tập kết bên trên đường Xuân Diệu.
Rác thải đủ loại được tập kết bên trên đường Xuân Diệu.

Đường Xuân Diệu là một trong những tuyến đường đẹp ở thị trấn Nghèn, kéo dài từ trung tâm thị trấn đến tổ dân phố Vĩnh Phong và nối với làng K130. Đây được xem là tuyến đường chiến lược trong quy hoạch phát triển thị trấn và là nơi tập trung khá nhiều phương tiện lưu thông, trong đó có số người dân kinh doanh, sản xuất và học sinh đi lại.

Rác tràn xuống vệ đường và trải dài hàng chục mét.

Rác tràn xuống vệ đường và trải dài hàng chục mét.

Bởi vậy, người dân ở TDP Vĩnh Phong rất bức xúc khi cạnh khu dân cư, ngay trên tuyến đường này, thời gian qua, liên tục xuất hiện tình trạng tập kết rác rất bừa bãi.

Vào trưa 6/11, ghi nhận trên tuyến đường Xuân Diệu cho thấy, có rất nhiều rác thải tập kết thành đống. Rác tập kết gồm đủ loại từ: túi bóng, thùng carton, gỗ mục, các loại đồ dùng sinh hoạt, mảnh chai, sành sứ…

Cùng với gió, xe cộ và gia súc mang rác đi khắp tuyến đường, đồng ruộng.

Cùng với gió, xe cộ và gia súc mang rác đi khắp tuyến đường, đồng ruộng.

Lượng rác tràn xuống vệ đường kéo dài hàng chục mét, chiếm một phần diện tích mặt đường và lan xuống bờ ruộng. Sau những trận mưa, rác tập kết lâu ngày còn phát sinh nước bẩn lan trên lòng đường và chảy xuống ruộng. Trên đống rác nham nhở, có nhiều vết cháy, theo người dân là do hành vi đốt rác đã nhiều lần để lại.

Rác thải chất đống bên vệ đường.

Rác thải chất đống bên vệ đường.

Điều đáng nói, nhiều loại rác, nhất là các túi bóng bị gió thổi bay dọc tuyến đường đến hàng trăm mét và bay xuống các ruộng đồng của người dân. Đây cũng là tuyến đường có nhiều trâu bò thả rông nên tình trạng nhếch nhác càng được người dân bàn tán.

Một người dân ở TDP rất bức xúc khi tình trạng rác thải bay xuống ruộng, trong đó những thửa ruộng gần đó còn có nhiều mảnh chai.

Một người dân ở TDP rất bức xúc khi tình trạng rác thải bay xuống ruộng, trong đó những thửa ruộng gần đó còn có nhiều mảnh chai.

Gặp gỡ nhiều người dân đang tụ tập tại quán tạp hóa cách bãi tập kết rác không xa, mọi người đều phản ánh rất gay gắt tình trạng rác thải gây ô nhiễm. Bà N.V.T – một trong số người dân có mặt tại đây trao đổi: “Tình trạng rác tập kết ở đây đã diễn ra hơn năm nay. Người dân rất khổ vì mùi hôi thối, nhất là khi đốt rác. Những hôm trời mưa gió như thế này thì nước từ rác làm bẩn mặt đường và ruộng. Nhiều hộ dân có ruộng gần bãi rác rất bức xúc vì mảnh chai, rác bay lẫn vào ruộng. Người dân đã kiến nghị nhiều lần và Chủ tịch UBND thị trấn cũng đã hứa với người dân, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết”.

Tuyến đường có nhiều học sinh qua lại.

Tuyến đường có nhiều học sinh qua lại.

Đem nội dung người dân kiến nghị trao đổi với cán bộ tổ dân phố, ông Nguyễn Trọng Thân – Bí thư Chi bộ TDP Vĩnh Phong thẳng thắn: “Thực trạng mà người dân kiến nghị các cấp và phản ánh tới Báo Hà Tĩnh là có thật. Tình trạng này diễn ra hơn 1 năm nay. Nguyên nhân là do thị trấn chưa quy hoạch được điểm tập kết nên tạm thời tập kết ở khu vực này.

Tuy nhiên, đây là tuyến đường giao thông quan trọng, việc tập kết rác một bên đường là không hợp lí, ảnh hưởng môi trường và mĩ quan. Trước thực trạng trên, cán bộ tổ dân phố và người dân đã phản ánh rất nhiều kênh như: kiến nghị qua hội nghị tiếp xúc cử tri, gặp gỡ với người đứng đầu, người dân kiến nghị trực tiếp với cán bộ thị trấn, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm trên vẫn chưa được giải quyết”.

Việc tập kết rác tại đây đã ảnh hưởng lớn tới mĩ quan đô thị.

Việc tập kết rác tại đây đã ảnh hưởng lớn tới mĩ quan đô thị.

“Thị trấn đang hứa với người dân là tìm khu vực làm chỗ trung chuyển hợp lí nhưng hiện chưa thực hiện được” - Bí thư Chi bộ TDP Tân Phong trao đổi thêm.

Vẫn biết, xử lý rác là vấn đề khó, tuy nhiên, những kiến nghị của người dân là rất chính đáng. Các cấp ở Can Lộc, nhất là chính quyền địa phương cần có giải pháp thực tế hơn để giải quyết tình trạn trên, hạn chế việc hứa với người dân nhưng rồi để rác bay tá lả dọc đường, lan ra cả bờ ruộng, thậm chí chất đống rồi đốt như đã từng diễn ra.

Video: Người dân bức xúc trao đổi về tình trạng rác thải bên đường Xuân Diệu.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.
Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền đã có những động thái nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Dọc tuyến đê biển tại một số xã ở Hà Tĩnh đang trở thành những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như an toàn đê điều.
Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Tình trạng các đàn bò thả rông đi vào những tuyến đường, khuôn viên cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ phá hoại cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển nơi này.
Cạm bẫy chực chờ trên tuyến đường Ngô Quyền

Cạm bẫy chực chờ trên tuyến đường Ngô Quyền

Trong quá trình triển khai thi công "Dự án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền" (thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), các nhà thầu đã “bỏ quên” các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Bất an sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Bất an sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Dòng sông Ngàn Phố đoạn chảy qua địa bàn xã Tứ Mỹ, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị sạt lở trong thời gian dài không chỉ đe doạ cuộc sống người dân mà còn cuốn trôi đi nhiều héc-ta đất nông nghiệp.