Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động vốn cuối năm

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn cuối năm, trong bối cảnh nhu cầu vay vốn đầu tư của doanh nghiệp gia tăng, các ngân hàng ở Hà Tĩnh đã tăng lãi suất huy động để “hút” dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư.

Tại cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam mới đây, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết: Tính đến hết tháng 9/2024, tín dụng toàn hệ thống đạt 14,7 triệu tỷ đồng, trong khi huy động vốn chỉ đạt 14,5 triệu tỷ đồng (tức là tín dụng cao hơn huy động vốn 200.000 tỷ đồng). Do đó, để đáp ứng nhu cầu vay vốn từ nay đến cuối năm, các ngân hàng thương mại đang tích cực đẩy mạnh huy động vốn.

Theo ghi nhận, tính từ đầu tháng 11/2024 lại nay đã có 14 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động vốn ở các kỳ hạn, trong đó có cả “ông lớn” Agribank.

bqbht_br_img-7639.jpg
Khách hàng đến gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Theo đó, từ ngày 15/11/2024, lãi suất tiền gửi tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II điều chỉnh tăng ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng, 25 tháng và 36 tháng được Agribank niêm yết ở mức cao nhất 4,7%/năm; lãi suất kỳ hạn gửi tiết kiệm 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng là 4,6%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 - 11 tháng, lãi suất Agribank niêm yết là 3,1%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất thấp hơn, ở ngưỡng 2%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng ở mức 1,7%/năm. Đối với lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Agribank đang áp dụng ở ngưỡng 0,2%/năm.

Theo ông Võ Minh Mạnh – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II: Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trong đó có việc gia tăng lãi suất tiền gửi, đến nay nguồn vốn của chi nhánh đã đạt trên 14.000 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp cần nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu hàng hóa trong nước và nước ngoài, do vậy nguồn vốn huy động tăng sẽ tạo thuận lợi để Agribank đưa vốn ra nền kinh tế.

bqbht_br_89.jpg
HDBank Chi nhánh Hà Tĩnh hiện niêm yết lãi suất huy động cao nhất ở mức 6,2%/năm đối với kỳ hạn gửi 12 tháng.

Trước nhu cầu vay vốn gia tăng giai đoạn cuối năm, HDBank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Theo ông Nguyễn Xuân Lịch – Phó Giám đốc HDBank Chi nhánh Hà Tĩnh: Hiện HDBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất ở mức 6,2%/năm đối với kỳ hạn gửi 12 tháng. Đối với kỳ hạn gửi 6 tháng lãi suất dao động từ 5 – 5,6%/năm tùy vào số tiền gửi; kỳ hạn 3 tháng là dưới 4%/năm… Mặc dù những tháng cuối năm, lãi suất huy động vốn có xu hướng tăng song nhìn chung sức gửi tiết kiệm của người dân cũng không tăng mạnh. Bởi vì mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện nay của các ngân hàng vẫn thấp hơn so với trước, trong khi một số kênh đầu tư khác đang có chiều hướng “ấm lên” như: vàng, bất động sản… nên nhiều người đã chọn đầu tư vào các lĩnh vực này.

Tại Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng vừa ghi nhận tăng lãi suất huy động vốn. Bà Phan Thị Minh Thái – Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ (Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Thời điểm này, Bắc Á Bank đang niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất là 6,35%/năm đối với các kỳ hạn gửi 18, 24 và 36 tháng; đối với kỳ hạn gửi 13, 15 tháng, lãi suất là 6,05%/năm; kỳ hạn gửi 12 tháng là 6%/năm. Riêng ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động của Bắc Á Bank là 5,6%/năm. Tính đến đầu tháng 11/2024, tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng khá so với đầu năm. Đây là nguồn lực quan trọng để chi nhánh tiếp tục đồng hành cho vay nền kinh tế”.

Ngoài các “nhà băng” trên, hiện nay, loạt ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh cũng ghi nhận tăng lãi suất huy động vốn như: MB Bank, Techcombank, ABBank, ACB…

bqbht_br_88.jpg
Khách hàng đến giao dịch tại Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Đức (xã Thạch Đài, Thạch Hà) chia sẻ: “Qua theo dõi, tôi thấy lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại giai đoạn cuối năm liên tục tăng. Trong khi số tiền tích góp của gia đình có hạn, chưa đủ đầu tư vào kênh bất động sản nên tôi vẫn quyết định gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 tháng để tiếp tục “nghe ngóng” về mặt bằng lãi suất”.

Theo NHNN Việt Nam, tín dụng tăng mạnh vào cuối năm 2024, ước đạt 15% cả năm. Như vậy, trong 2 tháng cuối năm 2024, tín dụng dự báo tăng khoảng 2%/tháng, đồng nghĩa hơn nửa triệu tỷ đồng được "bơm" ra nền kinh tế.

Lý giải việc tăng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng, các chuyên gia cho rằng, việc tăng lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng giảm rủi ro thanh khoản, đảm bảo dòng vốn cho các hoạt động cho vay và duy trì tính ổn định cho hệ thống tài chính. Ngoài nhu cầu tăng trưởng tín dụng, lãi suất huy động vốn tăng cũng là cách để ngân hàng cạnh tranh với các kênh đầu tư khác.

6764.jpg
Các tổ chức tín dụng tăng lãi suất huy động vốn để thu hút dòng tiền nhàn rỗi phục vụ cho vay nền kinh tế giai đoạn cuối năm.

Theo NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, công tác huy động vốn trên địa bàn thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai nhiều chính sách hiệu quả, nhờ đó, nguồn vốn huy động có sự tăng trưởng tốt.

Tổng nguồn vốn huy động của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tính đến đầu tháng 11/2024 ước đạt trên 110.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9,5% so với thời điểm cuối năm 2023.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.