Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang dốc toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến cuối năm, các xã có số thu thấp quyết tâm phấn đấu đạt và vượt dự toán giao.

Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thạch Hà “chạm mốc” 446 tỷ đồng, đạt 114,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 87,6% kế hoạch HĐND huyện giao và bằng 204,2% so với cùng kỳ năm 2020. Mặc dù vậy, thu ngân sách tại một số địa bàn như: Thạch Long, Thạch Văn, Thạch Hội, Việt Tiến, Thạch Lạc... còn ở mức thấp.

Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

Xã Thạch Long là một trong những địa phương thu ngân sách đang ở mức thấp.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, ngày 23/7/2021, UBND huyện Thạch Hà ban hành Công văn số 1453/UBND-TCKH để đôn đốc thực hiện. Theo đó, các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn cần chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, thu ngân sách tại xã Thạch Long mới chỉ đạt 6,9 tỷ đồng (bằng 17% kế hoạch HĐND huyện giao); trong đó chủ yếu từ các khoản thu gồm: thu cấp quyền sử dụng đất (2,9 tỷ đồng), tiền thuê đất (hơn 2 tỷ đồng), thu ngoài quốc doanh (gần 1,8 tỷ đồng)...

Chủ tịch UBND xã Thạch Long Phan Tố Hoài cho biết: “Từ nay đến cuối năm, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, tập trung vào tiền cấp quyền sử dụng đất. Bởi, thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu cả năm của toàn xã. Đây cũng là nguồn lực tài chính quan trọng để tăng nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Long, đến hết năm 2021, địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch HĐND huyện giao là 42,7 tỷ đồng thông qua việc tổ chức đấu giá đất. Ngày 12/8 vừa qua, xã đã đấu giá 20 lô đất, thu về 31,5 tỷ đồng.

Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Thạch Long.

Thạch Long cũng sẽ tập trung thu dứt điểm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; quản lý ghi thu, ghi chi các khoản phí và lệ phí; quản lý các nguồn thu khác. Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng, công tác tuyên truyền được địa phương xem là nhiệm vụ thường xuyên nhằm hỗ trợ người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước.

Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

Bản vẽ khu quy hoạch vùng giáp Nhà thờ Long Thủy, thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long.

Xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, ngay từ đầu năm, xã Thạch Hội đã có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán được giao và coi đây là chỉ tiêu đánh giá thi đua. Căn cứ vào kết quả thu các loại thuế hằng tháng, xã cũng đã rà soát những nguồn thu còn tiềm năng, dự báo khả năng tăng thu.

Năm 2021, dự toán xã Thạch Hội được giao là 9,9 tỷ đồng, trong đó có 6 tỷ đồng tiền thuế cấp quyền sử dụng đất.

Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

Xã Thạch Hội đang đề nghị huyện xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Long, hiện tại, thu ngân sách của xã đạt 7,6 tỷ đồng (bằng 76,7% kế hoạch HĐND huyện giao), song chủ yếu vẫn là nguồn trợ cấp cân đối (2,3 tỷ đồng từ nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên). Do vậy, xã xác định nguồn thu cấp quyền sử dụng đất sẽ là yếu tố để đạt và vượt dự toán trong năm.

Từ nay đến cuối năm, dự kiến, xã sẽ thu thêm 7,5 tỷ đồng từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất. Theo đó, ngoài việc tổ chức đấu giá 22 lô đất (dự kiến thu về 6 tỷ đồng), xã cũng sẽ cấp 20 lô đất có thu tiền sử dụng đất (dự kiến thu 1,5 tỷ đồng).

Đồng thời, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức để các chính sách thuế đến được với từng đối tượng phải nộp thuế; tập trung các khoản thu từ phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng và các nguồn thu khác...

Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

Bản vẽ quy hoạch chi tiết đất ở tại các thôn trên địa bàn xã Thạch Hội.

Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ thuế cấp quyền sử dụng đất cũng là giải pháp được xã Thạch Văn tập trung thực hiện. Ngoài việc tăng nguồn thu như phí, lệ phí... dự kiến trong tháng 10/2021, xã sẽ tổ chức đấu giá toàn bộ 31 lô đất nằm trong khu quy hoạch tại thôn Nam Văn.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạch Văn Dương Văn Thái, địa phương đã đánh giá lại kết quả thu những tháng đầu năm để phân tích, rà soát, xác định địa chỉ các nguồn thu và áp dụng các biện pháp đôn đốc hữu hiệu, chú trọng các khoản thu còn thấp. Ngoài ra, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thu hút được các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” góp phần tăng nguồn thu từ thu lệ phí công chứng, chứng thực.

Nhóm xã tốp dưới của Thạch Hà quyết liệt tăng thu ngân sách

Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều địa phương gặp khó trong thực hiện công tác thu ngân sách (ảnh chụp tại chợ Động, thôn Liên Quý, Thạch Hội).

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Hà Nguyễn Thị Liên khẳng định: “Những tháng cuối năm, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng: Tài nguyên - môi trường, Kinh tế - Hạ tầng rà soát, cung cấp kịp thời cho Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà các thông tin liên quan đến quá trình quản lý thu ngân sách, tiến tới ban hành các quy chế phối hợp thực hiện thường xuyên, định kỳ như: tiến độ thanh toán, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; cấp phép kinh doanh, cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân… để tổ chức quản lý thu đầy đủ, kịp thời các khoản thuế đúng quy định”.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Linh hoạt vận hành phát điện trong mùa cao điểm

Trước tình hình phụ tải điện tăng cao trong mùa nắng nóng, các nhà máy sản xuất điện ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Sau thời gian thi công, đến nay, Dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng để ngày 19/4 thông xe kỹ thuật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây Dựng.
Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải cụ thể về việc một lượng lớn sản phẩm sữa giả "tuồn" ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 17/4 của Báo Hà Tĩnh.
Hải sản dồi dào trước mùa du lịch biển

Hải sản Hà Tĩnh dồi dào đón mùa du lịch biển

Những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản. Hải sản dồi dào, giá bán tăng khá nên ngư dân phấn khởi vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch biển nên sức tiêu thụ các loại hải sản cũng bắt đầu tăng.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.