Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Trên nhiều tuyến đường thuộc xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhiều khu vực trở thành bãi rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Ghi nhận tại một số tuyến đường dân sinh, nội đồng trên địa bàn xã Xuân Hội... nhiều bãi rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng chất thành từng đống gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan khu vực dân cư. Ảnh chụp vào chiều 11/1.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Mặc dù địa phương đã cắm biển cấm nhưng các đống rác vô chủ vẫn ngổng ngang. Ảnh chụp tại tuyến đường nội đồng thuộc thôn Phú Quý, cách tuyến quốc lộ 8B vài chục mét.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Ông Nguyễn Văn Tí - thôn Phú Quý cho biết: Tình trạng đổ rác bừa bãi tại khu vực này tồn tại từ nhiều năm nay. Người dân chúng tôi đi làm đồng qua khu vực này phải hứng chịu mùi xú uế nồng nặc, khó chịu. Nhất là vào những ngày thời tiết nồm ẩm, không khí khu vực này rất ô nhiễm.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Cách tuyến đường nội đồng thôn Phú Quý khoảng chừng 500m, tuyến đường dân sinh giữa 2 thôn Phú Quý và Hội Thủy đã trở thành “con đường rác” kéo dài cả trăm mét.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Theo người dân địa phương, thỉnh thoảng những đống rác này cũng được đốt để giải phóng bớt nhưng đổi lại, mùi hôi thối theo gió bay vào khu dân cư.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Các bãi tập kết rác này đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài, ban đầu chỉ là một vài đống rác nhỏ ở lề đường nhưng lâu thành bãi rác "khổng lồ" . Những ngày mưa, nước từ bãi rác chảy ra đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc; còn những ngày đốt rác, gió thổi về phía nhà dân khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng” – bà Võ Thị Hùng, người dân ở thôn Phú Quý bức xúc.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Việc rác thải sinh hoạt, phế thải, vật liệu xây dựng tràn ngập trên các tuyến đường ở xã Xuân Hội đang gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Những con đường rác ở xã ven biển Nghi Xuân

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương xã Xuân Hội cần phải tăng lượt thu gom, xử lý chất thải đúng thời gian đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hành vi đổ rác thải bừa bãi....

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast