Nối lại chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc

Dự kiến sẽ có thêm nhiều lao động Việt Nam được phái cử sang Hàn Quốc làm việc trong năm nay. Phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp nhập khoảng 8.200 lao động Việt Nam, trong đó 8.000 lao động ngành chế tạo.

Nối lại chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc

Hội chợ việc làm online dành cho người đi lao động Hàn Quốc và thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản về nước tại Hà Nội, ngày 15/10/2020. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sau hơn một năm gián đoạn do thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc hết hạn và dịch COVID-19 bùng phát, nhờ sự nỗ lực của cả hai bên, việc đưa lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc đã được nối lại sáng 21/5.

Chuyến bay đêm 20/5 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines đã đưa nhóm 24 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc theo thỏa thuận phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc ký lại tháng Ba năm nay.

Đây là kết quả nỗ lực của các cơ quan liên quan trong nước như Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như các cơ quan chức năng Hàn Quốc tổ chức các chuyến bay đưa công dân, người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước, và nhất là việc đàm phán, đề nghị phía Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam nhập cảnh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

Sau đợt đầu này, dự kiến sẽ tiếp tục có thêm nhiều lao động nước ta được phái cử sang Hàn Quốc làm việc trong năm nay. Phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp nhập khoảng 8.200 lao động Việt Nam, trong đó 8.000 lao động ngành sản xuất chế tạo và 200 lao động ngành ngư nghiệp.

Với đà phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm nay, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài nói chung và lao động Việt Nam nói riêng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc là rất cao.

Ông Son Sung Won - Trưởng ban Hỗ trợ lao động nước ngoài Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIS), người đã có quá trình làm việc và tiếp xúc lao động Việt Nam từ những năm 2001, cho biết lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc có rất nhiều đặc điểm tốt như cần cù, nhanh nhẹn và tay nghề rất khéo léo nên đang được các doanh nghiệp này thích sử dụng nhất trong số lao động các nước tại đây.

Do đó, theo ông, Việt Nam luôn được Hàn Quốc cấp chỉ tiêu tuyển dụng lao động lớn hơn các quốc gia phái cử lao động khác.

Quan chức này cho biết: “Để chuẩn bị cho việc nhập cảnh lại lao động, Hiệp hội đã liên hệ và giới thiệu địa điểm cách ly sau nhập cảnh cho người lao động. Tuy nhiên, số lượng phòng cách ly là có hạn và lao động nước nào có thể hoàn thiện nhanh chóng các thủ tục để nhập cảnh sớm so với lao động nước khác sẽ chiếm ưu thế rất lớn về số lượng."

Vì vậy, ông cho rằng thời gian tới các cơ quan liên quan của Việt Nam cần quan tâm hơn đến việc giúp người lao động sớm hoàn thành các thủ tục trong nước như ký quỹ, bảo hiểm COVID-19,… để có thể nắm bắt, đón đầu cơ hội thời hậu COVID-19 ở thị trường lao động Hàn Quốc.

Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021 đã có 5.000 lao động được lựa chọn ký hợp đồng với chủ doanh nghiệp Hàn Quốc trong đó có 500 lao động thuộc đối tượng mẫu mực được tái nhập cảnh sau khi về nước 3 tháng.

Phía Hàn Quốc sẽ tiếp nhận trước 290 lao động được ký hợp đồng từ năm 2020 và đã hoàn thành các thủ tục xin thị thực nhập cảnh Hàn Quốc. Tiếp đến là số 1.600 lao động hiện đang được hai bên hoàn thành các thủ tục.

Phía Hàn Quốc sau đó sẽ căn cứ tình hình nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc để tiếp tục lựa chọn lao động đã thi đạt tiếng Hàn và có hồ sơ dự tuyển.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Kim Seong Jae, Phó Chủ tịch Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) cho biết lao động Việt Nam được đánh giá là làm việc chăm chỉ, thật thà và được các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc rất mến mộ.

Ông cho biết thêm hiện có khoảng 19.000 lao động Việt Nam theo chương trình EPS đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc và điều này góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị và phát triển kinh tế hai nước.

Ông bày tỏ mong muốn các lao động Việt Nam trước khi sang Hàn Quốc hãy cố gắng học tốt tiếng Hàn để cải thiện khả năng giao tiếp của mình đồng thời khẳng định HRD sẵn sàng hỗ trợ nếu các lao động Việt Nam gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc.

Hiện do dịch COVID-19, các chuyến bay thương mại phải tạm dừng, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều tăng cường các biện pháp phòng dịch, nên nảy sinh nhiều vấn đề liên quan tới việc đi lại của công dân hai nước.

Các lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của chính quyền địa phương và xét nghiệm COVID-19 hai lần. Các em cũng sẽ được đào tạo nghề và hoàn thành nốt các thủ tục cần thiết trong thời gian mới sang.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!