Nông dân Hà Tĩnh thích ứng với nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Ra đồng sớm, hạn chế những thời điểm nắng gay gắt; trang bị đồ bảo hộ, bổ sung nước giải khát... là những cách bà con nông dân Hà Tĩnh đang áp dụng để thích nghi với nắng nóng đầu mùa.

Những ngày này, trên đồng muối xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà) nắng như đổ lửa. “Được nắng, được muối” nên bà con diêm dân rất hăng say sản xuất với các phần việc quen thuộc như: xe đất, phơi đất, chắt nước, đưa nước lên ô nại...

Nông dân Hà Tĩnh thích ứng với nắng nóng

Ông Nguyễn Công Huy (thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu) cần mẫn xe đất, phơi đất.

Lau vội mồ hôi trên trán, ông Nguyễn Công Huy (thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu) cho biết: “Tôi có 2 sào ruộng muối. Những ngày này, vợ chồng tôi làm từ 5 giờ đến 9 giờ thì nghỉ. Trưa, ăn cơm tại chòi, nghỉ đến tầm hơn 12 giờ lại ra làm tiếp. Trời có nắng thì muối mới được mùa nên nắng đến mấy chúng tôi vẫn ra sức bám đồng sản xuất. Để tiện cho việc nghỉ ngơi, tôi dựng sẵn chòi nghỉ giải lao, chuẩn bị nước uống đầy đủ ”.

Đang thoăn thoắt cào muối, bà Nguyễn Thị Hà (thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu) dừng tay chia sẻ: "Đến nay, hầu hết các hộ hoàn thành cải tạo lại đồng, sửa lại dạt, ô nại và bắt đầu sản xuất. Tôi làm từ buổi sáng, xuyên trưa không nghỉ nên giữa buổi chiều đã có muối thu hoạch. Để chống nắng có thời điểm lên đến 39 độ C, tôi mặc áo bảo hộ, trùm kín người. Nắng thế này chứ nắng nữa, tôi cũng bám ruộng sản xuất”.

Được biết, làng nghề muối thôn Châu Hạ hiện có 14 ha diện tích sản xuất muối với 124 hộ/421 người tham gia.

Nông dân Hà Tĩnh thích ứng với nắng nóng

Bà con diêm dân thường mặc nhiều lớp áo, đội mũ để bảo vệ cơ thể.

Đầu tháng 4 là thời điểm lạc xuân bước vào thời kỳ đâm tia, kết trái. Đây cũng là lúc bà con nông dân tại các địa phương: Lộc Hà, Đức Thọ, Can Lộc... tất bật công đoạn chăm sóc cây trồng. Để đảm bảo năng suất và bảo vệ sức khỏe, bà con nông dân đều chọn cách thay đổi thời gian ra đồng.

Nông dân Hà Tĩnh thích ứng với nắng nóng

Bà Trần Thị Thúy (thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu) chủ động làm sớm hơn, nghỉ muộn hơn trong ngày nắng nóng.

Bà Trần Thị Thúy (thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) chia sẻ: “Nhà tôi có 5 sào lạc. Hiện, 4 sào đã được xới xáo và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh; 1 sào còn lại sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Những ngày này, trời nắng nóng nên tôi chủ động làm sớm hơn mọi khi. Trước đó, buổi sáng tôi làm từ 7 - 11 giờ thì nay tôi bắt đầu công việc từ 5 - 9 giờ; buổi chiều từ 16 - 18 giờ. Mỗi ca làm việc nghỉ giải lao 15 phút, hôm nào nắng quá thời gian nghỉ sẽ dài hơn”.

“Trước khi ra đồng, tôi phải chuẩn bị thêm áo chống nắng, găng tay, khẩu trang. Ngoài ra, tôi cũng uống các loại nước lá giải nhiệt. Công việc vất vả nhưng nhìn sào lạc sinh trưởng và phát triển tốt là yên tâm rồi”, ông Nguyễn Văn Nam (thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) bày tỏ.

Nông dân Hà Tĩnh thích ứng với nắng nóng

Nhằm thích ứng thời tiết nắng nóng đầu mùa, hiện nông dân Hà Tĩnh ra đồng từ sáng sớm để tránh nắng.

Hiện nay, trà lúa sớm trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn phân hóa đòng. Để chăm sóc lúa sinh trưởng tốt, năng suất cao, hạn chế các loại dịch bệnh, bà con nông dân đang tích cực bám đồng.

Ông Phan Huy Hải (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng rất mẫn cảm với các đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt với điều kiện thời tiết chuyển mùa nên ngày nào tôi cũng chủ động ra đồng kiểm tra từ sáng sớm. Tôi ra đồng lúc 5 giờ sáng nên cũng tránh được nắng nóng".

Để đảm bảo công việc thường nhật giữa thời tiết nắng nóng, người dân nên bố trí thời gian làm việc hợp lý; hạn chế làm việc trong thời gian dài hoặc liên tục ở trong môi trường nhiệt độ cao. Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì cần sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp; sau khoảng 30 phút đến 1 giờ nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát; cần uống nước đều đặn, uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.
Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.