Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

(Baohatinh.vn) - Niềm vui đang được nhân lên ở vùng quê xứ Voi (Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khi vụ hè thu này, năng suất lúa của xã đạt cao nhất toàn huyện, đồng thời có 3 thôn cùng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Với 390 ha lúa hè thu, vụ sản xuất này được đánh giá là thắng lợi nhất từ trước đến nay ở xã Kỳ Phong khi năng suất bình quân đạt 54,11 tạ/ha, thuộc nhóm xã dẫn đầu về năng suất lúa toàn huyện

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Đặc biệt, tại các cánh đồng lúa tập trung sản xuất lúa hữu cơ theo mô hình “một cánh đồng, một giống”, năng suất lúa đạt xấp xỉ 60 tạ/ha; giá bán cũng cao hơn 25% so với các giống lúa thường.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Thời điểm này, xã đã thu hoạch gọn 100% diện tích, hoàn toàn né tránh được mưa bão, đảm bảo vụ mùa ăn chắc.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Niềm vui của cán bộ và Nhân dân xã Kỳ Phong được nhân đôi, khi ngay trong thời điểm bước vào mùa gặt, đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối NTM tỉnh về đánh giá, công nhận cả 3 thôn: Hà Phong, Đông Sơn và Bắc Sơn cùng đạt 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Những ngày này, hội quán các thôn rực màu cờ chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước và đón nhận niềm vui thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Thôn Bắc Sơn đã hoàn thành các tuyến đường thôn đạt chuẩn với tổng chiều dài gần 2.500m.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Phấn khởi khi những nỗ lực của bà con đã gặt hái thành công, cho dù giữa ngày mùa bận rộn, bà con thôn Hà Phong vẫn không quên chăm chút, làm đẹp cảnh quan thôn, xóm

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Đến thôn Đông Sơn, mọi người đều có ấn tượng đặc biệt bởi những tuyến đường mẫu xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, với chiều dài 4.200m, các tuyến đường của thôn được phủ 100% hàng rào xanh hoặc bồn hoa, cây cảnh.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Sau thời gian dài nắng hạn gay gắt, hàng rào xanh, bồn hoa, cây cảnh của các thôn vẫn tươi tốt nhờ bàn tay chăm sóc, giữ gìn hàng ngày cùa người dân...

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Những khu vườn ở thôn Đông Sơn được cải tạo, chỉnh trang mà vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống của làng quê xưa.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Toàn xã hiện có 20 vườn đạt vườn mẫu và 10 vườn đang được xây dựng để đánh giá, công nhận vào cuối năm nay.

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Nhiều khu vườn đang mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả như cam, thanh long ruột đỏ...

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Cây thanh long ruột đỏ mới được du nhập nhưng đã phát huy hiệu quả rõ nét trên đất Kỳ phong (Ảnh: Vườn mẫu rộng hơn 1 ngàn m2 của gia đình ông Trần Văn Thuận, thôn Thượng Phong cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm)

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Cây ổi giống mới cũng được nhiều hộ dân Kỳ Phong trồng đại trà vài năm trở lại đây nhờ hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: khu vườn mẫu của ông Trần Văn Tiến, chủ vườn mẫu ở thôn Tuần Tượng)

Xứ Voi đón “niềm vui kép”!

Kết quả 3 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đang tạo động lực để xã Kỳ Phong hoàn thành 2 tiêu chí còn lại trong tổng số 20 tiêu chí xã NTM đó là môi trường và an toàn thực phẩm (hiện 2 tiêu chí này đã đạt 80% khối lượng công việc). Dự kiến đến cuối tháng 11, xã Kỳ Phong sẽ hoàn thành 20 tiêu chí, đạt chuẩn xã NTM sau nhiều lần lỡ hẹn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast