Ông Kim Jong-un có thể đến Hà Nội bằng máy bay hoặc tàu hỏa

(Baohatinh.vn) - Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 bằng hai loại phương tiện, có thể là máy bay hoặc tàu hỏa.

Ông Kim Jong-un có thể đến Hà Nội bằng máy bay hoặc tàu hỏa

Chuyên cơ Chammae-1 của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Kim Jong-un đã đến Singapore trên một chiếc máy bay thuê của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China, thay vì chuyên cơ chính thức nhưng đã cũ kỹ, để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phương tiện được nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng để di chuyển đến Hà Nội cho cuộc gặp thứ hai với người đứng đầu Nhà Trắng vẫn còn nằm trong vòng suy đoán, và có thể chỉ có lời giải vào ngày 27/2 tới đây, khi hội nghị chính thức được diễn ra.

Nhiều người suy đoán, ông Kim có thể sẽ sử dụng chuyên cơ nhà nước, có tên gọi là Chammae-1, cho chuyến đi lần này, bởi quãng đường di chuyển khoảng 2.760 km từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội bằng máy bay chỉ bằng một nửa so với hành trình dài 4.700 km tới Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, loại máy bay thời Liên Xô cũ này, mặc dù đã rất lỗi thời song vẫn đủ khả năng bay với quãng đường như vậy.

Một số khác lại cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tiếp tục thuê máy bay từ Trung Quốc nếu ông đặt ưu tiên cho sự an toàn lên hàng đầu.

Nhiều người thậm chí nhận định ông Kim có thể sử dụng chuyến tàu đặc biệt để tới Việt Nam thông qua Trung Quốc để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh trong hai ngày 27-28/2, như cách ông di chuyển tới nước láng giềng Trung Quốc bằng tàu hồi tháng trước, bởi Việt Nam có kết cấu đường sắt tương tự như Triều Tiên.

Người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành – ông nội của ông Kim Jong-un, đã hai lần thăm Hà Nội, vào các năm 1958 và 1964. Và trong cả hai chuyến thăm đó, cố chủ tịch Kim Nhật Thành đều di chuyển bằng tàu hỏa.

Chuyên cơ nhà nước Chammae-1 được đặt theo tên của một loài chim ưng được xem là quốc điểu của Triều Tiên. Đây là mẫu máy bay Ilyushin-62M, với khả năng bay tới 10.000 km mà không cần dừng lại để tiếp nhiên liệu. Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo cũng đang sử dụng mẫu máy bay này.

Chammae-1 đã được dùng trong chuyến bay tới thủ đô Seoul, Hàn Quốc của bà Kim Yo-jong – em gái ông Kim Jong-un - để tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang vào tháng 2/2018. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã sử dụng chuyên cơ này khi ông đến thăm thành phố Đại Liên, Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 5 năm ngoái. Chammae-1 cũng chở các quan chức tháp tùng ông Kim Jong-un tới Singapore dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất.

Các chuyên gia cho biết vào thời điểm đó, ông Kim đã chọn di chuyển trên chiếc máy bay thuê của Trung Quốc vì ưu tiên cho sự an toàn. Chiếc máy bay Boeing 747-400 của hãng Air China chở ông Kim trước đó đã được các quan chức hàng đầu Trung Quốc sử dụng cho các chuyến công du nước ngoài.

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng máy bay Trung Quốc nhấn mạnh sự phụ thuộc của Triều Tiên vào nước láng giềng, đất nước duy nhất được xem có tầm ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng khi cung cấp viện trợ và ngoại giao chính cho Triều Tiên.

(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.