Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý trong hoạt động tố tụng đã giúp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị can, bị cáo.

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Trần Thanh Minh (áo trắng) tư vấn pháp luật cho người dân về các nội dung liên quan đến quyền thừa kế.

Cuối tháng 11/2021, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Trần Thanh Minh nhận được yêu cầu được trợ giúp pháp lý (TGPL) từ anh N.Đ.T. (trú xã Phú Gia, Hương Khê). Năm 2008, anh T. từng phạm tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 5 năm tù, bồi thường cho bị hại số tiền 3,5 triệu đồng. Năm 2013, anh T. chấp hành xong bản án và trở về địa phương. Tuy nhiên, đến năm 2021, T. lại tiếp tục trộm cắp.

Quá trình nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ án trộm cắp vào năm 2008 cho thấy, hồ sơ không thể hiện việc T. đã bồi thường số tiền 3,5 triệu đồng. Nếu không chứng minh được T. đã thi hành án cả về hình sự lẫn dân sự, T. sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm, tái phạm nguy hiểm (theo Điều 53, Bộ luật Hình sự).

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ pháp lý trong hoạt động tố tụng góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

Để đảm bảo quyền lợi cho T., anh Minh đã liên hệ với các ngành chức năng nhằm hỗ trợ tìm kiếm bị hại trong vụ án năm 2008. Qua đó, đã nắm được thông tin, giữa bị cáo và bị hại thời điểm đó đã thỏa thuận xong về mặt dân sự. Đây là mấu chốt quan trọng để không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với N.Đ.T trong vụ án sau này.

“N.Đ.T. có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Tại thời điểm bị bắt (năm 2021), con thứ 3 của T. mới sinh được hơn 1 tuần. Ngoài ra, T. còn phải nuôi mẹ già hơn 80 tuổi, bản thân T. mới chỉ học đến lớp 3, chưa thành thạo mặt chữ. Do vậy, việc được trợ giúp pháp lý giúp T. được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Đó sẽ là một trong những yếu tố để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, giúp T. sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc cho người thân”, anh Minh cho biết.

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Chị Đinh Thị Hiền tư vấn pháp lý trong hoạt động tố tụng liên quan đến vụ án dân sự cho người dân.

Nhiều lần tham gia tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trong hoạt động tố tụng, chị Đinh Thị Hiền (trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh) chia sẻ: “Đối với vụ án cố ý gây thương tích, nhiệm vụ của trợ giúp viên pháp lý lúc này là thuyết phục phía bị hại mức thỏa thuận bồi thường thiệt hại. Từ đó, rút yêu cầu khởi tố vụ án hoặc có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để HĐXX cân nhắc khi lượng hình”.

Chị Hiền cũng đưa ra phương án hỗ trợ bị hại và người nhà bị hại trong quá trình giải quyết các vụ hiếp dâm trẻ em. Theo đó, bên cạnh việc việc tìm ra các chứng cứ, tài liệu để yêu cầu HĐXX đưa ra hình phạt nghiêm minh, trợ giúp viên pháp lý còn giúp đỡ bị hại hiểu về quyền bồi thường thiệt hại (Điều 590, Bộ luật Dân sự) để làm đơn yêu cầu, buộc bị cáo phải thực hiện.

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Việc tìm hiểu thông tin liên quan đến trợ giúp pháp lý giúp người dân bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho chính bản thân mình.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 146 vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng. Chất lượng vụ việc TGPL không ngừng được cải thiện, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người được TGPL theo quy định của pháp luật. Các ý kiến tranh tụng cũng như đề xuất của trợ giúp viên pháp lý và luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL được tòa án chấp nhận, xem xét giảm hình phạt tù (26 vụ việc), được hưởng án treo (31 vụ việc), cải tạo không giam giữ (7 vụ việc).

Nhờ TGPL trong hoạt động tố tụng, đương sự, bị can, bị cáo được giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để từ đó, hiểu và nhận thức đúng về quyền lợi, mức hình phạt tương xứng, phù hợp với hành vi phạm tội. Ngoài ra, các trợ giúp viên pháp lý cũng đã phân tích để đương sự, bị can, bị cáo hiểu rõ về hành vi của mình gây ảnh hưởng đến xã hội, góp phần, ngăn ngừa, hạn chế tái phạm.

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Các trợ giúp viên trực tiếp tư vấn các quy định pháp luật liên quan tới hành vi ứng xử của người dân trong cuộc sống hàng ngày.

Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nắm bắt các trường hợp thông qua phương tiện truyền thông, sự giới thiệu của các các cơ quan tố tụng và các nguồn thông tin khác. Từ đó, cử trợ giúp viên pháp lý dày dặn chuyên môn và am hiểu từng lĩnh vực để tham gia trợ giúp.

Tại các chương trình truyền thông trợ giúp pháp lý, ngoài việc giới thiệu các văn bản pháp luật như: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình… trợ giúp viên còn trực tiếp tư vấn các quy định pháp luật liên quan tới hành vi ứng xử của người dân trong cuộc sống hàng ngày.

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng giúp người dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp

Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức các đợt truyền thông về TGPL.

Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh Trần Thanh Minh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật về TGPL, các bộ luật, luật tố tụng và tài liệu khác có liên quan.

Tăng cường tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện TGPL. Đồng thời, chú trọng hình thức tư vấn tiền tố tụng; ưu tiên các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự nhằm góp phần giảm bớt khiếu kiện, khiếu nại; đảm bảo 100% người thuộc diện được TGPL được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp".

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.