Phát hiện 2 doanh nghiệp ở Can Lộc vi phạm xuất khẩu lao động

(Baohatinh.vn) - Hoạt động chưa được cấp phép; thu tiền đặt cọc, phí xuất cảnh, học phí học ngoại ngữ của lao động nhưng không có giấy ủy quyền… Những sai phạm trên của 2 doanh nghiệp hoạt động XKLĐ ở Can Lộc vừa được đoàn kiểm tra của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh phát hiện.

Hai doanh nghiệp nói trên là Văn phòng đại diện Công ty TNHH Hợp tác Lao động và Thương mại Thái Bình (THABILABCO) ở khối 12 và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hương Hùng khối 3, cùng ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Phát hiện 2 doanh nghiệp ở Can Lộc vi phạm xuất khẩu lao động

Văn phòng đại diện Công ty THABILABCO tại huyện Can Lộc tổ chức các hoạt động tư vấn, tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài nhưng lại sử dụng bảng, biển quảng cáo của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu C.I.P.CO.IMEX để giới thiệu, cung cấp thông tin cho người lao động đi làm việc nước ngoài

Đoàn kiểm tra của Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Công an tỉnh vừa kiểm tra hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài tại 2 doanh nghiệp nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện Văn phòng đại diện Công ty THABILABCO do ông Võ Văn Tuấn làm trưởng đã tổ chức các hoạt động tư vấn, tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài nhưng không đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Tĩnh để cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng đại diện Công ty THABILABCO tại huyện Can Lộc đã bố trí nhân sự, phòng làm việc để tổ chức họat động tư vấn, tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký tại trụ sở Trung tâm Hướng nghiệp – Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc nhưng không thực hiện hợp đồng thuê, mượn trụ sở.

Phát hiện 2 doanh nghiệp ở Can Lộc vi phạm xuất khẩu lao động

Tại Văn phòng đại diện của Công ty THABILABCO treo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động của Công ty CIP.CO IMEX

Qua kiểm tra, Văn phòng đại diện của Công ty THABILABCO không thực hiện niêm yết giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của Công ty THABILABCO mà sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu C.I.P.CO.IMEX.

Văn phòng đại diện của Công ty THABILABCO còn bảng, biển quảng cáo của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu C.I.P.CO.IMEX để giới thiệu, cung cấp thông tin cho người lao động đi làm việc nước ngoài để giới thiệu, cung cấp thông tin cho người lao động đi làm việc nước ngoài; treo giấy phép cấp hoạt động dịch vụ đưa người lao động của cho Công ty C.I.P.CO.IMEX tại trụ sở của mình; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đơn đăng ký của người lao động đi làm việc nước ngoài cho Công ty C.I.P.CO.IMEX.

Phát hiện 2 doanh nghiệp ở Can Lộc vi phạm xuất khẩu lao động

Văn phòng đại diện của Công ty THABILABCO thu tiền đặt cọc, tiền phí xuất cảnh, tiền học phí học ngoại ngữ của lao động đăng ký đi làm việc tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Ba Lan, Algeria, Hàn Quốc nhưng không có giấy ủy quyền của Công ty THABILABCO

Ngoài ra, Văn phòng đại diện của Công ty THABILABCO đã không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn người lao động đăng ký, làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài như: Phiếu thẩm định đơn hàng của Cục Quản lý lao động ngoài nước, thông báo tuyển lao động của Công ty…; không mở sổ theo dõi lao động được tư vấn, lao động đăng ký làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài và lao động được xuất cảnh thông qua Công ty THABILABCO.

Đặc biệt, Văn phòng đại diện Công ty THABILABCO đã tổ chức thu tiền đặt cọc, tiền phí xuất cảnh, tiền học phí học ngoại ngữ của lao động đăng ký đi làm việc tại các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Ba Lan, Algeria, Hàn Quốc nhưng không có giấy ủy quyền của Công ty THABILABCO.

Theo cơ quan chức năng, căn cứ các hành vi của Văn phòng đại diện Công ty THABILABCO, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị Cục Quản lý Lao động ngoài nước phối hợp thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo đúng quy định.

Phát hiện 2 doanh nghiệp ở Can Lộc vi phạm xuất khẩu lao động

Mặc dù chưa được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc lâm nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hương Hùng vẫn treo biển quảng cáo cung ứng xuất khẩu lao động và tổ chức các hoạt động tư vấn

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hương Hùng, đoàn kiểm tra đã phát hiện đơn vị chưa được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ và văn bản hợp nhất số 4947/VBHN-BLĐTBXH ngày 22/11/2018 về quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nhưng vẫn treo biển quảng cáo cung ứng xuất khẩu lao động và tổ chức các hoạt động tư vấn ở Văn phòng.

Trước những vi phạm của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hương Hùng, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty đình chỉ ngay lập tức các hoạt động cung ứng xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên các phương tiện thông tin; tháo dỡ các biển hiệu thông tin, quảng cáo về cung ứng xuất khẩu lao động tại trụ sở Công ty.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hoạt động XKLĐ đồng thời liên hệ với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mà đơn vị đã cung ứng lao động để làm các thủ tục thanh lý hợp đồng và giải quyết các quyền lợi liên quan cho người lao động.

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!