Phát huy vai trò công tác dân vận trong bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh luôn khắc ghi lời dạy “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” của Bác để vận động quần chúng tham gia bảo vệ biên giới hiệu quả, trách nhiệm.

Phát huy vai trò công tác dân vận trong bảo vệ biên giới

BĐBP Lạch Kèn xuống địa bàn vận động Nhân dân hăng say bám biển vươn khơi, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Để bảo vệ 18 km đường bờ biển và 5 địa phương biên phòng, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng, Nhà nước và quân đội về công tác dân vận; lấy Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới làm “xương sống”. Cùng với lực lượng nòng cốt là Đội Vận động quần chúng và 18 đảng viên được giao phụ trách các hộ gia đình, tất cả CBCS ở đây cũng thường xuyên sát địa bàn, gần gũi với Nhân dân, nói cho bà con nghe, hướng dẫn cho bà con hiểu, làm cho bà con tin...

Thiếu tá Phan Trí Thức - Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: “Để phát huy vai trò dân vận trong bảo vệ biên giới, đơn vị đã tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy trách nhiệm của các chỉ huy và có sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức vận động. Tất cả CBCS cũng nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt “ba bám, bốn cùng” để vận động có có trọng tâm, trọng điểm và gắn liền việc tham gia hỗ trợ cơ sở phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng NTM, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phát huy hiệu quả 48 tổ tàu thuyền đoàn kết, 81 tổ tự quản ANTT...”.

Phát huy vai trò công tác dân vận trong bảo vệ biên giới

Trung tá Phan Xuân Luận - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thiên Cầm (bên trái) xuống địa bàn nắm bắt thông tin, trao đổi tình hình, vận động quần chúng bảo vệ biên giới.

Ông Nguyễn Tông Bình - Tổ trưởng TDP Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm) thông tin: “BĐBP Thiên Cầm thường xuyên xuống địa bàn vận động quần chúng chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo sản xuất, phát triển kinh doanh, tích cực quảng bá hình ảnh du lịch, có ý thức xây dựng đô thị văn minh, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo. BĐBP cũng động viên, nhắc nhở để bà con chí thú làm ăn, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, kịp thời thông tin khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên địa bàn”.

Cùng với Đồn Biên phòng Thiên Cầm, 6 đơn vị biên phòng đóng quân dọc từ Bến Thủy đến Đèo Ngang luôn chú trọng, kiên trì thực hiện tốt công tác vận động quần chúng để bảo vệ sự bình yên trên tuyến biển. Nội dung trọng tâm là vận động bà con miền biển cùng vào cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống khai thác hải sản sai quy định, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai và cứu nạn kịp thời, không tranh chấp ngư trường, giữ gìn ANTT tại các công trình trọng điểm và Khu kinh tế Vũng Áng, đảm bảo an toàn hàng hải cho các cảng biển...

Phát huy vai trò công tác dân vận trong bảo vệ biên giới

CBCS Đồn Biên phòng Đèo Ngang kết hợp dân vận với giúp đỡ người dân Kỳ Nam chỉnh trang cải tạo.

Trên tuyến biên giới bộ, những người lính đeo quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Hương Quang, Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng cũng không ngừng giáo dục, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, ý thức vào cuộc của CBCS trong công tác vận động quần chúng.

Nhờ dân vận khéo, hiệu quả nên quần chúng nhân dân đã cung cấp cho BĐBP hàng ngàn thông tin có giá trị, làm cơ sở để bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, ngăn chặn vượt biên, đẩy lùi bọn phản động, bảo vệ rừng, tăng cường đối ngoại và vun đắp tình đoàn kết Việt Lào...

Phát huy vai trò công tác dân vận trong bảo vệ biên giới

BĐBP Bản Giàng cùng các cô giáo cắm bản vận động, đưa trẻ em đồng bào dân tộc Chứt đến trường.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: Hai tuyến biên giới là nơi còn khó khăn về nhiều mặt, an ninh chính trị diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT cao, tội phạm luôn lăm le hoạt động, thiên tai và dịch bệnh diễn biến khó lường... nên công tác vận động quần chúng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng.

Trước tình hình đó, BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng khác làm tốt công tác dân vận quân đội để huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã có nhiều mô hình dân vận khéo, cách làm hay, sát thực tế, có sức lan tỏa lớn, cho kết quả cao.

Phát huy vai trò công tác dân vận trong bảo vệ biên giới

CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) vận động quần chúng nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc giới.

“Từ nguồn tin của Nhân dân, từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thắng lợi 202 chuyên án, vụ án, bắt 461 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy, thuốc nổ, vũ khí, pháo nổ.

Qua đó, thu giữ 762 bánh heroin, 2.089 kg cần sa, 1.105.000 viên ma túy tổng hợp, 600 kg ma túy đá, 3.500 kg tiền chất, 50 kg quả thuốc phiện, 19 khẩu súng quân dụng và hơn 200 khẩu súng tự chế, 1.062 kg thuốc nổ, 2.119 kíp nổ, 1.620 kg pháo; xử lý 1.090 vụ/2.367 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên trái phép; xử phạt 196 vụ/215 tàu cá khai thác hải sản trái phép...” - Đại tá Nguyễn Mậu Phúc thông tin thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.