Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu giao các sở liên quan hoàn thiện các thủ tục, thống nhất nguồn vốn để triển khai xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chiều 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì làm việc với Sở Y tế để soát xét một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng dự có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng.

Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Theo báo cáo của ngành Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Hà Tĩnh có nguy cơ xâm nhập dịch bệnh rất cao.

Hiện nay, việc điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và vừa được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Bệnh nhân nặng và rất nặng sẽ được cấp cứu và điều trị tại BVĐK tỉnh. Tuy nhiên, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khoa Truyền nhiễm, BVĐK tỉnh chỉ tiếp nhận được 6-8 bệnh nhân nặng.

Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Bác sỹ Nguyễn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Y tế: Hiện tại, BVĐK tỉnh đã cử 1 kíp gồm 1 bác sỹ và 2 điều dưỡng đi học ECMO (tim phổi nhân tạo) tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian 3 tháng.

Để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nặng, rất nặng, cần chuẩn bị ít nhất 20 giường bệnh hồi sức và các giường bệnh theo dõi trước và sau hồi sức tại BVĐK tỉnh. Đây là việc hết sức cần thiết, cấp bách. Ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch cải tạo trụ sở Sở Y tế cũ thành khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng (ICU).

Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà: Cần rà soát lại kế hoạch để cải tạo cho phù hợp; đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng và sau này tiếp tục sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh sau khi hết dịch.

Theo kế hoạch, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng sẽ được bố trí làm 2 khu vực, khu vực điều trị bệnh nhân hồi sức cấp cứu gồm 18 giường hồi sức cấp cứu và khu vực điều trị, tổng cộng 60 giường bệnh. Ngoài ra cũng bố trí tại đây khu vực phòng mổ.

Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thành Biển: Nên hình thành đơn vị điều trị thuộc BVĐK tỉnh để tận dụng nhân lực, trang thiết bị của bệnh viện. Công trình cần đảm bảo tính cấp thiết trước mắt và tính lâu dài sau khi dịch kết thúc, tránh lãng phí.

Để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và rất nặng tại đây, cần sửa chữa, thay đổi công năng các phòng cho phù hợp và phải lắp đặt hệ thống hút, nén, oxy trung tâm, hệ thống xử lý nước RO trong các phòng hồi sức, hệ thống oxy trong các phòng điều trị, nhà chứa rác thải y tế…

Tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình cao với chủ trương sửa chữa trụ sở Sở Y tế cũ thành nơi điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng, đồng thời bàn các giải pháp để thực hiện chủ trương, kế hoạch kịp thời.

Kết luận buổi làm việc Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, việc chủ động xây dựng khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng là cần thiết, cấp bách để sẵn sàng trong mọi tình huống dịch.

Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tên gọi khu điều trị là: Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài Chính phối hợp với Sở Y tế rà soát lại kế hoạch, hoàn thiện các thủ tục, nghiên cứu thống nhất nguồn vốn để thực hiện kịp thời.

Xây dựng Trung tâm Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng trực thuộc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện các sở kiểm tra thực tế tại trụ sở Sở Y tế cũ.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành cũng đã rà soát các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 năm 2021-2022; phương án tiếp nhận, điều trị khi có 1.000 người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.