Xây dựng khu điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng tại BVĐK Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, trước mắt, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa truyền nhiễm BVĐK tỉnh sẽ tiếp nhận từ 6 - 8 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Chiều ngày 16/6, sau khi đi kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Bệnh viện Phổi, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có buổi làm việc với Sở Y tế và BVĐK tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Xây dựng khu điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng tại BVĐK Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở Y tế làm việc với đoàn chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Tại đây, đoàn chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh cũng như việc chuẩn bị các cơ sở tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ.

Đoàn cũng đề xuất các nội dung cần hoàn thiện về công tác xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị bệnh nhân có bệnh lý nền cần thở máy, chạy thận nhân tạo, can thiệp thủ thuật...

Đoàn đồng tình với Sở Y tế về việc sử dụng Khoa Truyền nhiễm - BVĐK tỉnh làm khu điều trị bệnh nhân bị Covid-19 nặng, đồng thời đề nghị tích cực chuẩn bị cho việc tiếp nhận bệnh nhân nặng tại cơ sở Trung tâm Y tế dự phòng và Sở Y tế cũ do BVĐK tỉnh quản lý, vận hành.

Đoàn chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, để đáp ứng được yêu cầu điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc.

Bên cạnh đó, cần thiết lập đường truyền TeleICU (hội chẩn ảo trực tuyến bằng hình ảnh) giữa Khoa Hồi sức tích cực và Khoa Truyền nhiễm điều trị Covid-19 và giữa Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của BVĐK tỉnh với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để theo dõi tình trạng bệnh nhân, hội chẩn và đưa ra chỉ định điều trị trực tuyến giữa các đơn vị.

Xây dựng khu điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nặng tại BVĐK Hà Tĩnh

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 sẽ được thiết lập tại Khoa truyền nhiễm BVĐK tỉnh

Tại buổi làm việc, bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước mắt, Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa truyền nhiễm BVĐK tỉnh sẽ tiếp nhận từ 6 - 8 bệnh nhân nặng, nguy kịch để điều trị. Về lâu dài, sẽ cải tạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Sở Y tế (cũ) thành Đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19 trực thuộc BVĐK tỉnh.

Quyền Giám đốc Sở Y tế đề nghị đoàn chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục ở lại cùng với ngành y tế, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh triển khai các hoạt động cụ thể, chi tiết để hỗ trợ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh Covid-19 nặng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Tĩnh. Từ ngày 4/6/2021 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 69 ca mắc Covid-19, trong đó điều trị tại Hà Tĩnh: 61 trường hợp, chuyển điều trị tại Hà Nội: 8 trường hợp.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại BVĐK khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) và Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.