Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

(Baohatinh.vn) - Gần 150 hình ảnh, hiện vật tại chương trình trưng bày “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa” sẽ cung cấp tư liệu khoa học, góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống lịch sử.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Cắt băng khai trương không gian trưng bày chuyên đề “Bãi Cọi - nơi gặp gỡ các nền văn hoá”.

Hướng tới Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2020), sáng nay (18/11), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa” tại Hà Nội.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Tham dự triển lãm có đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Cục Di sản Văn hóa, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam; về phía tỉnh Hà Tĩnh có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bảo tàng tỉnh và huyện Nghi Xuân…

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Gần 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn trưng bày tại chương trình.

Với gần 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được lựa chọn, chương trình trưng bày góp phần cung cấp tư liệu khoa học, làm sáng tỏ những khoảng trống lịch sử giai đoạn sơ sử miền Trung Việt Nam.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Đồng thời ghi nhận thành công của mô hình hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, khai quật khảo cổ học giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia với Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Bảo tàng Hà Tĩnh và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Di tích khảo cổ học Bãi Cọi là cụm di tích bao gồm Bãi Cọi, Bãi Lòi và Bãi Phôi Phối, thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bãi Cọi là di tích khảo cổ học đặc biệt, mang đặc trưng của cả hai nền văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh. Đây chính là nơi hội tụ, gặp gỡ của cư dân văn hóa Sa Huỳnh và Đông Sơn, có ý nghĩa rất quan trọng trong nghiên cứu thời sơ sử ở Việt Nam.

Năm 2014, Bộ VH-TT&DL đã ký quyết định công nhận Di tích Khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi là Di tích cấp Quốc gia.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Hoạt động này cũng là dịp để công chúng có thêm nhận thức về vị trí, vai trò và giá trị của di tích Bãi Cọi trong diễn trình lịch sử, văn hoá Việt Nam.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Trưng bày triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 18/11/2020 đến tháng 4/2021.

Hà Tĩnh phối hợp trưng bày triển lãm “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa”

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast