Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều cổ vật đông y

(Baohatinh.vn) - Một số hội viên Hội Đông y Hà Tĩnh vừa hiến tặng cho Bảo tàng Hà Tĩnh hàng chục cổ vật liên quan đến nghề bốc thuốc đông y trên địa bàn.

Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều cổ vật đông y

Các cổ vật liên quan đến nghề thuốc đông y còn khá nguyên vẹn được hiến tặng.

Số cổ vật được hiến tặng có niên đại hàng trăm năm, còn khá nguyên vẹn gồm: 2 mộc bản in sách thuốc, 2 cuốn sách thuốc, 2 cân thập lục, 1 hộp đựng thuốc, 1 khuôn đúc thuốc, 2 mai rùa, 1 tủ đựng thuốc bằng nhiều chất liệu như gỗ, ngà voi, kim loại được chế tạo thủ công công phu…

Các cuốn sách thuốc được chép tay bằng chữ Hán ghi lại bí quyết các bài thuốc gia truyền được nhiều thế hệ trao truyền như vật gia bảo từ đời này sang đời khác.

Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều cổ vật đông y

Cuốn sách thuốc được chép tay bằng chữ Hán ghi lại bí quyết các bài thuốc gia truyền.

Đặc biệt, 2 tấm mộc bản in các bài thuốc của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được phát triện hơn 20 năm trước khi khai quật phần mộ của ông được đại diện Hội Đông y tỉnh bàn giao cho Bảo tàng tỉnh phục vụ công tác lưu giữ, nghiên cứu và phát huy giá trị.

Cổ vật là âm bản chữ Hán được làm bằng ván thân cây gỗ thị hình chữ nhật, kích thước dài 32cm, rộng 20cm, ngược hai mặt, khắc sâu, sắc nét dùng để in sách thuốc “Lĩnh Nam bản thảo”, quyển thượng, thuộc bộ sách “Tân Thuyên Hải Thượng y tông (tâm lĩnh)”.

Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều cổ vật đông y

Mộc bản in sách thuốc “Lĩnh Nam bản thảo”.

Việc sưu tầm số cổ vật trên bổ sung và làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa phi vật thể ngành nghề truyền thống; làm tư liệu nghiên cứu lịch sử ngành đông y Hà Tĩnh, phục vụ tốt công tác lưu giữ, bảo tồn ngành nghề có vị trí đặc biệt quan trọng này.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast