Vụ tấn công mới nhất nói trên được Al-Shabaab phát động ngay sau khi Chính phủ Somalia tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng "chiến lược" Harardhere từ tay nhóm phiến quân này.
Binh sĩ thuộc phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia huấn luyện cho binh sỹ Somalia tại Ceeljaale, miền nam Somalia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/1, quân đội quốc gia Somalia (SNA) cho biết đã tiêu diệt 21 chiến binh của nhóm phiến quân Al-Shabaab và làm bị thương một số chiến binh khác của nhóm này sau khi Al-Shabaab tấn công một căn cứ quân sự ở miền Trung nước này vào sáng cùng ngày.
Hãng thông tấn quốc gia Somalia dẫn lời chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Odowaa Yusuf Rage, cho hay các chiến binh Al-Shabaab đã tấn công căn cứ quân sự Hawadley, cách thủ đô Mogadishu khoảng 60 km về phía Bắc bằng hai chiếc xe chở đầy chất nổ, làm 5 binh sỹ SNA thiệt mạng. Lực lượng quân đội đã nhanh chóng phản ứng lại và đẩy lùi những kẻ tấn công.
Trong những tháng gần đây, các chiến binh Al-Shabaab đã liên tục thất bại trước lực lượng của chính phủ Somalia và lực lượng quân sự của Liên minh châu Phi (AU), song nhóm này vẫn kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở miền Nam và miền Trung Somalia.
Vụ tấn công mới nhất nói trên được Al-Shabaab phát động ngay sau khi Chính phủ Somalia tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng “chiến lược” Harardhere từ tay nhóm phiến quân này.
Al-Shabaab bắt đầu nổi dậy chống lại Chính phủ liên bang Somalia được cộng đồng quốc tế hỗ trợ, từ năm 2007. Mặc dù đã bị đẩy lui khỏi các thành phố lớn vào các năm 2011, 2012, song nhóm này vẫn thiết lập được căn cứ vững chắc ở các vùng nông thôn rộng lớn của quốc gia trên.
Hồi tháng 5/2022, Tổng thống Somalia Hassan Cheikh Mohamoud cam kết mở “cuộc chiến toàn diện” chống lại Al-Shabaab, theo đó trong tháng 9/2022, ông đã cử quân đội đến hỗ trợ dân quân các địa phương chống lại nhóm Hồi giáo thánh chiến này.
Đáng chú ý, hồi đầu tháng 12/2022, Chính phủ Somalia tuyên bố đã tiếp quản Adan Yabal, một địa phương quan trọng ở Hirshabelle do Al-Shabaab nắm giữ từ năm 2016, được coi là nơi huấn luyện và là đầu mối hậu cần cho nhóm này trong khu vực.
Ngày 31/7, Lầu Năm Góc cho biết Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu các vụ tấn công khủng bố, xảy ra ngày 11/9/2001 trên nước Mỹ, đã đồng ý nhận tội. Diễn biến này giúp mở ra hy vọng có thể khép lại vụ án đã kéo dài 2 thập kỷ.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 31/7, trong lần đọc thứ ba (cuối cùng), Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua luật về điều kiện bắt buộc khi nhận quốc tịch LB Nga – đó là đăng ký nghĩa vụ quân sự. Luật có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức.
Lực lượng chức năng tỉnh Bolikhamxay (miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) vừa đấu tranh thành công chuyên án vận chuyển ma tuý số lượng cực lớn, bắt giữ 3 đối tượng.
Gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine “tên lửa đánh chặn phòng không”, đạn cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, “đạn pháo và đạn cối, tên lửa chống tăng...".
Số liệu Tổng cục Thống kê Quốc gia của Hàn Quốc mới công bố cho thấy tỷ lệ có việc làm ở nữ giới và nam giới trong độ tuổi 20 ở nước này đã có sự cách biệt.
Ít nhất 9 người, bao gồm 2 phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một buổi hòa nhạc được tổ chức ngày 27/7 tại Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Theo cuộc thăm dò mới nhất, bà Harris và ông Trump gần như ngang ngửa về tỷ lệ ủng hộ, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lòng cử tri, đặc biệt là cử tri không phải da trắng và sự nhiệt tình ngày càng tăng trong đảng Dân chủ.
Những tuyên bố mới đây từ các quan chức cấp cao của Nga và Ukraine cho thấy Moscow và Kiev đã sẵn sàng đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Mặc dù vậy, mỗi bên đều đưa ra những điều kiện tiên quyết mang tính trở ngại khó giải quyết.
Theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S), nhiệt độ toàn cầu ngày 22/7 đạt mức cao nhất trong lịch sử, phá vỡ kỷ lục vừa được thiết lập mới một ngày trước đó.
Các trang báo lớn, đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia của Lào đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video về lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những chia sẻ của các vị lãnh đạo cấp cao của Lào về người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khoảng 50 triệu người Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ được nhận tổng cộng 12,7 tỷ USD qua ví điện tử, nhưng không được dùng tiền này để mua rượu hay vàng.
Tối 24-7 (giờ Mỹ), ông Biden đã chính thức thông báo việc rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 trong bài phát biểu từ Phòng Bầu dục, kết thúc hơn 50 năm sự nghiệp chính trị.
Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, ông Zhong Shanshan đã mất 13 tỷ USD (17,5 tỷ SGD) kể từ đầu năm 2024 đến nay, với tổng giá trị tài sản còn 54,8 tỷ USD tính đến ngày 22/7.
Số người chết trong vụ lở đất kép ở Ethiopia đã tăng lên 229 người và có thể sẽ tăng thêm khi giới chức đang tìm kiếm các nạn nhân.
Đại diện WHO ở Gaza và Bờ Tây cảnh báo “nguy cơ cao” lây lan virus bại liệt có nguồn gốc từ vaccine lưu hành ở Gaza, do tình hình ô nhiễm nguồn nước rất nghiêm trọng tại đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi không chỉ là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn để lại nỗi đau buồn và tiếc thương vô hạn của bạn bè thế giới, trong đó có những người làm công tác nghiên cứu về Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Bà Kimberly Cheatle nói rằng việc không ngăn chặn được vụ mưu sát nhằm vào ông Trump tại sự kiện ngày 13/7 "là thất bại đáng kể nhất" trong hoạt động của Cơ quan Mật vụ Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.