Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/5), Đảng bộ phường Kỳ Long (TX. Kỳ Anh) và Đảng bộ xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Sáng nay (22/5), Đảng bộ phường Kỳ Long (TX. Kỳ Anh) đã tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân phường Kỳ Long đã nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, giành những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng giá trị sản xuất xã hội toàn phường đạt 366 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; xây dựng được 39 mô hình kinh tế thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm.

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Công tác huy động nguồn lực xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Theo đó, địa phương đã xây dựng được 9 tuyến đường văn minh; nâng cấp, tu sửa 15 tuyến đường giao thông...

Tổng số vốn đầu tư trong 5 năm là 34,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,8 tỷ đồng. Đến nay toàn phường đã cơ bản hoàn thành 24/24 tiêu chí về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên.

Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, từ năm 2017 -2019 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Long nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Kỳ Long đặt ra một số chỉ tiêu nổi bật như: Cơ cấu kinh tế tăng theo tỷ trọng công nghiệp xây dựng (45%), thương mại - dịch vụ 51%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng.

Hằng năm kết nạp 7-8 đảng viên mới; 95 - 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Long nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Tại đại hội, đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Long nhiệm kỳ 2020 -2025. Ông Trần Đình Phúc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Quang Diệm đặt mục tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Sáng 22/5, Đảng bộ xã Quang Diệm (Hương Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã Quang Diệm có 20 chi bộ với 405 đảng viên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đảng bộ xã: Sơn Diệm, Sơn Quang.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 2 xã Sơn Quang – Sơn Diệm đã triển khai nghị quyết một cách bài bản, sáng tạo; tiếp tục khẳng định kinh tế nông, lâm nghiệp, TM-DV là chiến lược lâu dài, tạo nền tảng ổn định và phát triển bền vững.

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Tham dự đại hội có 168 đảng viên đại diện cho 402 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ đối với Đảng bộ Quang Diệm đó là 2 xã cũ đều đạt chuẩn NTM trước khi sáp nhập (xã Sơn Quang đạt chuẩn năm 2016; xã Sơn Diệm đạt chuẩn năm 2019).

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống văn hóa người dân; đời sống văn hóa, vật chất người dân được nâng cao.

Đến cuối nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 221,5 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng (tăng 1,7 lần so với năm 2015).

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Diệm, nhiệm kỳ 2020-2025

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính được quan tâm.

Tại đại hội, đại biểu đã có nhiều tham luận đề xuất nhiều giải pháp để phát huy “không gian mới, nguồn lực mới” của 2 xã sau sáp nhập; đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm (đến 2025); tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 1- 1,5%; giá trị sản xuất trên/ha đất canh tác 90 triệu đồng; xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào 2023.

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã Quang Diệm nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Diệm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Ông Nguyên Xuân Cảnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quang Diệm nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Diệm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Kỳ Long phát triển theo hướng văn minh, bền vững

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Quang Diệm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!