Ráo riết phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi, nông dân Hà Tĩnh ngừng tăng đàn

(Baohatinh.vn) - Nếu hơn một tháng trước, người nuôi lợn Hà Tĩnh đã có xu hướng tái sản xuất và từng bước tăng đàn sau dịch lở mồm long móng thì hiện nay, họ kiên quyết không tăng đàn, dồn sức phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Ráo riết phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi, nông dân Hà Tĩnh ngừng tăng đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Đức Thọ

Cao điểm phòng chống dịch

Từ khi dịch tả lợn châu Phi tràn vào Việt Nam và lan rộng ở nhiều tỉnh thành, gia đình anh Nguyễn Văn Châu – thành viên HTX Ngọc Châu (xã Thạch Văn – Thạch Hà) không khỏi lo lắng. Tuy đàn lợn không dính dịch lở mồm long móng gần đây, song, trước sự tấn công khủng khiếp của DTLCP, gia đình càng cẩn trọng trong chăm sóc.

Vợ anh Châu cho biết: “Nhà tôi đang nuôi 4 nái và 40 con lợn thịt. Nguồn giống tại chỗ đã được tiêm phòng đầy đủ. Hiện, ngoài xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chúng tôi cách ly chuồng nuôi, chỉ hai vợ chồng thay nhau chăm sóc đàn lợn và trước khi tiếp xúc cũng phải vệ sinh sạch sẽ”.

Ráo riết phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi, nông dân Hà Tĩnh ngừng tăng đàn

Vệ sinh môi trường, xử lý chuồng trại là một trong những biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Khi các gia trại đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu thì các trang trại quy mô hàng trăm, hàng nghìn con, quy trình cách ly, vệ sinh càng nghiêm ngặt.

Ông Phạm Văn Cảnh – Giám đốc HTX Hợp Lực (TT. Cẩm Xuyên), cho hay: “Giai đoạn này, HTX tạm ngừng bán con giống, phương tiện vận chuyển thức ăn được khử trùng, quy trình nuôi cách ly triệt để nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và ngành chuyên môn Hà Tĩnh đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò phát hiện, tố giác của người dân trong giết mổ, mua bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

Ráo riết phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi, nông dân Hà Tĩnh ngừng tăng đàn

Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, giám sát buôn bán, vận chuyển gia súc ra vào địa bàn để ngừa dịch tả lợn châu Phi

Ông Nguyễn Văn Sáu – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thạch Hà, cho biết: Thạch Hà có tổng đàn lợn khá lớn, chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, lưu lượng vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn qua địa bàn nhiều nên nguy cơ xâm nhiễm dịch rất cao. Với tinh thần chủ động ngăn chặn, giám sát dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn; phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả khi có bệnh, huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán cấp xã và thôn. Theo đó, đã quán triệt tình hình dịch bệnh, dấu hiệu nhận biết và các giải pháp phòng chống dịch.

"Huyện đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi và Công điện về thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng chống. Trong đó có các biện pháp cụ thể được xây dựng dựa trên 2 “kịch bản”: Phòng ngừa khi dịch chưa xâm nhiễm vào địa bàn và xử lý dịch khi phát hiện trên địa bàn" - ông Sáu nhấn mạnh.

Ráo riết phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi, nông dân Hà Tĩnh ngừng tăng đàn

Dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều tỉnh, thành trong nước (Ảnh: Báo Lao Động)

Kiên quyết không tăng đàn

Ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết: “Sau dịch lở mồm long móng, người nuôi đã ổn định sản xuất, tái đàn trở lại và từng bước tăng đàn. Tuy nhiên, hiện nay, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch tả lợn châu Phi, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân kiên quyết không tăng đàn, duy trì và ổn định đàn nuôi. Hiện tổng đàn lợn toàn xã là 4.500 con".

Theo phản ánh, trước ảnh hưởng của "bão dịch", giá lợn hiện nay đã giảm từ 1 - 2 giá. Đây cũng là một nguyên nhân tác động tới tình hình chăn nuôi trên địa bàn, khiến người nuôi cảnh giác, không tăng đàn.

Ráo riết phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi, nông dân Hà Tĩnh ngừng tăng đàn

Chính quyền địa phương đang chỉ đạo nhân dân không tăng đàn lợn để giảm thiểu rủi ro.

Không riêng Thạch Hà mà các địa phương khác cũng chỉ đạo nhân dân không tăng đàn lợn để giảm thiểu rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Lương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang, cho biết: “Đối với Vũ Quang, số lợn từ các trang trại quy mô lớn chiếm 2/3 tổng đàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và sự bấp bênh của giá cả, thời điểm này các chủ trang trại, hộ chăn nuôi không có xu hướng tăng đàn để ổn định tình hình, giảm thiểu đến mức thấp thiệt hại nếu dịch xảy ra. Từ đó, góp phần phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững, đảm bảo môi trường và sức khoẻ nhân dân”.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.