Ruộng đồng Hà Tĩnh được “giải khát”

(Baohatinh.vn) - Những cơn “mưa vàng” trong vài ngày qua kết thúc đợt nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng tại Hà Tĩnh. Đồng ruộng trên địa bàn toàn tỉnh được cung cấp một lượng nước quý giá cho quá trình đứng cái - làm đòng của lúa hè thu.

Sau các trận mưa lớn vào ngày 21/7, những cánh đồng của huyện Thạch Hà đã no nước, lúa xanh mướt mát trở lại.

Ruộng đồng Hà Tĩnh được “giải khát”

Cánh đồng của các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh... no nước sau đợt mưa lớn.

Tranh thủ ra đồng xem xét tình hình, ông Trần Văn Xuân (thôn Kỷ Các, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) phấn khởi: “Ở vùng cao cưỡng, cả tháng nay ruộng đồng quay quắt trong nắng hạn, trận mưa này đúng là “mưa vàng”. Đồng ruộng nước tràn bờ, cây lúa sẽ được phục hồi và sinh trưởng tốt trong giai đoạn quan trọng này”.

Hơn 130 ha lúa của các thôn: Đông Thịnh, Quan Nam, Thượng Phú, Trung Sơn, Trường An của xã Hồng Lộc (Lộc Hà) sau thời gian khô khốc vì nắng hạn nay cũng lấy lại sức sống. Bà Trần Thị Mận (thôn Thượng Phú) chia sẻ: “Có nước mưa là khác ngay, cây lúa chắc khỏe hẳn, bà con chúng tôi như trút được gánh nặng. Trận mưa này lượng rất lớn, đúng là mưa vàng, dinh dưỡng phải hơn 2 đợt bón phân cộng lại. Quan trọng nhất là khoảng 7 - 10 ngày tới, chúng tôi không lo chuyện nước trong chân ruộng, tiết kiệm một đợt tưới dài cho đập Đồng Hố - nơi cung cấp nước cho sản xuất vùng này đang chạm ngưỡng “nước chết”.

Ruộng đồng Hà Tĩnh được “giải khát”

Ngày 21/7, các địa phương trên toàn tỉnh đều có mưa. Riêng TP Hà Tĩnh, một số khu vực thuộc huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên có mưa rất to (100 - 140mm).

Tại các vùng “căng” về tình hình nước tưới sản xuất hè thu như: Việt Tiến, Thạch Kênh (Thạch Hà); Kỳ Ninh, Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh); vùng thượng huyện Kỳ Anh hay những huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn…, các trận mưa ngày 21/7 cũng đã góp phần "xóa hạn” cho nhiều diện tích lúa bị thiếu nước thời gian qua.

Chị Phan Thị Mai (thôn Đông Thịnh, xã Gia Phố, Hương Khê) cho biết: “Bà con mừng lắm, cơn mưa ngày hôm qua đã “cứu” hơn 20 ha lúa do trước đó nắng nóng gay gắt, không có mưa khiến đập dâng Khe Táy (xã Lộc Yên, Hương Khê) rơi vào tình trạng cạn nước, không đủ bơm tạo nguồn về một số nơi”.

Ruộng đồng Hà Tĩnh được “giải khát”

Trận mưa lớn ngày 21/7 đã giảm áp lực tưới cho hệ thống hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong ngày 21/7, tất cả địa phương trên toàn tỉnh đều có mưa. Riêng khu vực TP Hà Tĩnh, một số vùng thuộc huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên đã có mưa rất to (100 - 140mm). Đây được xem là trận “mưa vàng” cho nông nghiệp, làm giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng, cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng và các hồ chứa thủy lợi. Như vậy, sau đợt nắng nóng kéo dài nhất trong vụ hè thu 2023, các vùng sản xuất đã được bổ sung lượng nước khá đồng đều, chấm dứt cơ bản tình trạng hạn hán.

Ông Đặng Hoà Bình - Trưởng phòng Quản lý và khai thác Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: “Với lượng mưa tương đối lớn, đơn vị sẽ không phải mở nước tưới dưỡng ít nhất trong 5 - 7 ngày tới. Nhờ đó, chúng tôi có thời gian bảo trì công trình, giảm áp lực tưới cho các công trình thủy nông, nhất là hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên). Mưa lớn không chỉ bổ sung dung tích cho hệ thống các hồ đập nhỏ tại các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê mà còn cung cấp nước dự trữ cho dân sinh”.

Ruộng đồng Hà Tĩnh được “giải khát”

Bà con cũng cần theo dõi đồng ruộng, lưu ý phun phòng trừ một số loại dịch hại như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng…

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, đợt mưa lớn này xuất hiện đúng thời điểm, cung cấp lượng nước quý giá cho đồng ruộng. Nguồn nước tự nhiên sẽ giúp lúa ở cuối kỳ đẻ nhánh sinh trưởng tốt nhất để chuẩn bị đón đòng. Do đó, bà con cần tập trung ra đồng kiểm tra, đắp bờ vùng bờ thửa, chặn giữ nước để hạn chế thất thoát. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chuyên môn, sau đợt mưa này là điều kiện phát sinh của một số loại dịch hại như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng… Vì thế, các địa phương, cán bộ chuyên môn, bà con nông dân cần theo dõi thường xuyên đồng ruộng, phát hiện và xử lý sớm sâu bệnh trong diện hẹp để đảm bảo cây phát triển tốt.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!